Mẹ&Con – Trẻ bị bệnh tay chân miệng kiêng gì để nhanh chóng bình phục là vấn đề được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Để giúp bố mẹ nắm rõ kiến thức về bệnh tay chân miệng cũng như những thứ cần kiêng kỵ, Mẹ&Con xin được chia sẻ bài viết dưới đây. Trẻ bị bệnh tay chân miệng có nguy hiểm không? Bệnh tay chân miệng có nguy cơ bùng phát mùa tựu trường Biện pháp phòng bệnh tay chân miệng tốt nhất cho trẻ

Trẻ bị bệnh tay chân miệng kiêng gì cho nhanh khỏe? 4

Nếu không kịp thời phát hiện và điều trị, bệnh tay chân miệng để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Khi bệnh tay chân miệng ngày càng diễn biến phức tạp khiến không ít bố mẹ cảm thấy lo lắng và bất an. Vậy bệnh tay chân miệng kiêng gì để trẻ nhanh chóng khỏi bệnh và không gây ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và trí tuệ của trẻ? Điều quan trọng nhất, bố mẹ cần đặc biệt lưu tâm đến chế độ ăn uống và cách chăm sóc trẻ.

Chú ý trong việc ăn uống

Trẻ bị tay chân miệng thường hay mệt mỏi, quấy khóc và biếng ăn, lâu dần dẫn đến sụt cân nếu mẹ không lưu ý đến chế độ dinh dưỡng của con. Trong thời gian này, mẹ nhớ:

– Tránh cho con ăn những thức ăn quá cứng hoặc quá nóng để không làm trẻ đau vì vết loét trong niêm mạc miệng. Thay vào đó, mẹ nên ưu tiên những thức ăn lỏng, mềm.

– Tránh chọn những loại muỗng, thìa có cạnh sắc để đút cho trẻ.

– Không nên ép trẻ ăn vì như vậy sẽ càng khiến trẻ thêm mệt mỏi.

Mẹ nên chú trọng tăng cường sức đề kháng thông qua thực đơn hàng ngày và vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho con. Cho trẻ ăn đủ bữa 3-5 bữa trong ngày, đủ dinh dưỡng (gồm bột, đạm, dầu, rau), ăn nhiều trái cây sạch sau khi ăn cháo, bột để tăng cường vitamin và yếu tố vi lượng. Sau khi ăn xong, bố mẹ lưu ý cho con súc miệng sạch sẽ và nghỉ ngơi, khoảng 3-4 giờ sau mới cho bé ăn bữa khác.

Với những trẻ còn bú mẹ, mẹ có thể tăng số lượng cữ bú cho con. Chờ tới lúc hồi phục và các vết loét trong miệng cũng dần lành lại, mẹ cho con ăn uống như lúc bình thường.

Trẻ bị chân tay miệng có nên kiêng tắm?

Trẻ bị bệnh tay chân miệng kiêng gì cho nhanh khỏe? 5

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Một trong những vấn đề mà bố mẹ quan tâm khi trẻ bị bệnh tay chân miệng kiêng gì, đó chính là vấn đề có nên kiêng tắm cho trẻ hay không. Kiêng tắm khi trẻ bị tay chân miệng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển khiến trẻ đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm và bệnh trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, bệnh tay chân miệng cần được vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì trẻ mới nhanh lành bệnh. Vì thế, bố mẹ nên tắm sạch sẽ cho trẻ ở những nơi kín gió và sử dụng xà phòng sát khuẩn nhé.

Đồng thời, bố mẹ cũng nên khuyến khích trẻ rửa sạch tay chân bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy. Vật dụng cá nhân ăn uống của trẻ như bình sữa, ly uống nước, chén ăn cơm, muỗng ăn… nên được luộc sôi và sử dụng riêng biệt cho từng trẻ. Quần áo, tã lót của trẻ bị bệnh nên được ngâm dung dịch sát khuẩn như dung dịch Cloramin B 2% hoặc luộc nước sôi trước khi được giặt sạch sẽ bằng xà phòng và nước sạch.

Chăm sóc trẻ mắc bệnh tay chân miệng tại nhà tuyệt đối tránh 3 quan niệm sai lầm thường gặp: kiêng tắm, kiêng gió – ủ trẻ quá kỹ – châm chích cho mụn nước mau vỡ ra. Đây chính là những nguyên nhân làm cho bệnh của trẻ trở nên trầm trọng, dễ dẫn đến tình trạng bội nhiễm vi khuẩn rất nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Không cho trẻ dùng chung đồ chơi, đồ ăn

Khi trẻ bị bệnh tay chân miệng các mẹ lưu ý không cho trẻ ngậm đồ chơi hay núm vú cao su. Đồng thời, những thứ đồ chơi và muỗng, chén của bé phải rửa sạch mỗi ngày và không nên cho trẻ chơi chung, ăn chung với những trẻ khác để tránh việc lây lan.

Bên cạnh quan tâm đến vấn đề trẻ bị bệnh tay chân miệng kiêng gì, các bậc phụ huynh cũng cần để ý đến những biểu hiện bất thường của con để kịp thời đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Chúc mẹ nuôi con khỏe, dạy con ngoan!

Tags:

Bài viết liên quan