Nhắc tới vấn đề trang phục cho mẹ sau sinh, phần lớn chị em đều có chung một suy nghĩ: “Đợi sau khi giảm cân”. Rất hiếm người quan tâm đến những bộ đồ thời trang dành cho mẹ, trong giai đoạn cho bé bú.

Là phụ nữ, ai cũng muốn xinh đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả khi chiều cao cân nặng không đạt chuẩn siêu mẫu. Vậy, sau sinh mẹ nên mặc trang phục như thế nào để vừa dễ nhìn lại vừa tiện cho con bú?

Nói lời tạm biệt với quần ống bó

Những chiếc quần thun bó sát, đầy quyến rũ luôn làm vừa mắt phái đẹp. Nhưng xét về loại trang phục cho mẹ sau sinh thì thực chất, kiểu quần này cũng kéo theo đó khá nhiều vấn đề. Đó là nó quá là “dễ dãi” khi có thể co giãn tùy ý.

Nếu mẹ quyết định mặc quần thun bó sát, mẹ sẽ không bao giờ hoàn thành mục tiêu giảm cân để có thể mặc vừa vặn những chiếc quần jean hoặc quần âu không co giãn – loại quần cực kì tôn dáng.

Trang phục chuyên dụng khi cho bé bú

Khi đang cho con bú, các trang phục chuyên dành cho mẹ ở giai đoạn này sẽ giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn chứ không phải những bộ đầm váy mang tính thời trang nhưng bất tiện.

“Tôi đã phải xoay sở vất vả với bé rất nhiều, cho tới khi có người tặng tôi một chiếc áo chuyên mặc khi cho con bú. Cuộc sống của tôi trở nên thoải mái hơn, nhờ mặc nó mà trông tôi trông có vẻ thời trang hơn nhưng vẫn dễ dàng cho con bú. Thật buồn vì trước đó tôi toàn phải mặc những chiếc áo sơ mi, mấy cái váy lịch sự khó chịu khi tới những nơi nhiều người” – một bà mẹ chia sẻ.

Hiện nay, có rất nhiều nơi bày bán các trang phục dành riêng cho mẹ khi đang cho con bú với giá không quá đắt đỏ. Hãy nghiêm túc xem đây là một sự đầu tư, bởi nó sẽ đem lại rất nhiều lợi ích về cả sức khỏe lẫn tinh thần.

Áo ngực chuyên dụng khi cho bé bú

Trang phục cho mẹ sau sinh thế nào để luôn thoải mái? 3
Một trong những loại áo ngực dành cho đối tượng là các bà mẹ cho con bú. (Ảnh minh họa)

Chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy hình ảnh một bà mẹ nào đó phải rất vất vả “lôi” ti mình,  cho tới khi nó chịu thoát ra từ khe phía trên chiếc áo ngực thông thường để cho bé bú. Hay thậm chí là chính bạn, đã từng  bóp ti và kéo tụt xuống phía dưới gọng áo. Những cảnh tượng này thật sự không đẹp mắt và thoải mái chút nào, phải không?

Loại áo ngực chuyên dành cho các bà mẹ cho con bú sẽ giúp mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Khi đó, không chỉ ti của mẹ sẽ “cảm ơn” vì không giày vò nó nữa, mà mẹ còn cảm nhận được loại áo ngực chuyên dụng này khiến việc cho bé bú cũng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Giống như trang phục cho mẹ sau sinh khi cho bé bú, áo ngực chuyên dụng khi cho bé bú cũng được bày bán ở nhiều nơi, đặc biệt là các cửa hàng chuyên dụng, phục vụ cho đối tượng mẹ bầu và trẻ nhỏ.

Màu tối “mi nhon”, hoa văn che vết dơ

Điều mà người ta hay rỉ tai nhau nhất, đó là: Đồ tối màu hoặc màu đen mặc lên trông sẽ mi nhon hơn, còn đồ hoa văn sẽ giúp “giấu” đi những vết bẩn trên áo mẹ mà bé lỡ làm dơ.

Họa tiết của trang phục là tùy do bạn chọn lựa. Nó sẽ giúp che đi các vết dơ do bé để lại vì chưa mọc răng, ngoài ra còn giúp che đi vết sữa bị chảy ra, thấm vào áo và những dấu bẩn khác.

Tận dụng lại đồ bầu

Có một sự thật khá buồn , đó là mẹ vẫn phải mặc đồ bầu ít nhất một thời gian ngắn sau khi sinh vì cơ thể còn trong tình trạng “quá cỡ”. Vì thế, đừng đóng thùng cất những chiếc quần thun skinny hay những bộ đồ rộng khi sắp sinh, mẹ có thể tận dụng nó để mặc ở nhà sau khi sinh. Đặc biệt, những bộ đồ mà mẹ đã mặc vào khoảng tháng thứ 5 hay thứ 6 thai kỳ sẽ rất có ích vào thời điểm ngay sau sinh đấy.

Trên đây là những loại trang phục cho mẹ sau sinh thích hợp và không thích hợp. Các mẹ có thể tham khảo để chọn cho mình những loại trang phục phù hợp nhất!

Tags:

Bài viết liên quan