Mẹ&Con - Chỉ là các nguyên liệu có sẵn từ thiên nhiên, nhưng công dụng của loại thức uống này vô cùng đáng kể, thậm chí có thể lên đến 80% cơ đấy. Những nỗi khổ chỉ người đeo kính cận mới thấu Cách giữ đôi mắt khỏe mạnh khi làm việc Những thói quen gây nguy hiểm cho mắt

Đối với những người bị cận thị, loạn thị, viễn thị hoặc bất cứ các loại bệnh liên quan đến tầm nhìn… việc mang vác cặp kính dày cộm thật sự rất khó chịu. Vất vả nhất là đi dưới trời mưa, nước mưa tạt vào khiến mọi vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, bỏ kính ra thì… chẳng nhìn thấy gì. Những người cận nặng, có điều kiện kinh tế thì việc đi mổ mắt có thể giải quyết dứt điểm điều này. Còn đối với những người có túi tiền eo hẹp, cận… chưa đủ nặng thì việc mổ mắt dường như là không thể. 

Vậy, chẳng lẽ cả đời bạn luôn phải sống chung với cặp mắt kính đáng ghét này sao? Thực tế là Mẹ&Con đã từng biết đến một thức uống có thể giúp khôi phục thị lực đáng kể. Với cách này, bạn hoàn toàn yên tâm gác cặp kính dày cộm sang một bên, tự tin chào đón ngày mới bằng đôi mắt trong veo nhé. 

Không chỉ dừng lại ở đó, phương thuốc này còn giúp trẻ hóa làn da quanh mắt, ăn gian tuổi tác cho bạn nữa cơ. Nghe hấp dẫn quá, mời bạn cùng Mẹ&Con khám phá cách làm loại thức uống “thần kỳ” dưới đây nào.

Công thức

– Mật ong: 10 thìa
– Tỏi: 3 tép
– Chanh: 4 trái
– Dầu hạt lanh: 200 ml

Thức uống khôi phục đến 80% thị lực, dại gì không thử? 4

Những thành phần này có tác dụng gì?

Mật ong: Mật ong giúp cải thiện tầm nhìn và làm giảm tình trạng viêm mắt. Đây còn là giải pháp hoàn hảo cho bạn phòng tránh kích ứng và đau mắt đỏ.
Tỏi: Tỏi giàu lưu huỳnh, giúp chống oxy hóa nên có thể bảo vệ “ống kính” của mắt an toàn, tránh các tác nhân gây hại như tia cực tím.
Chanh: Chanh giúp bạn tránh khỏi một số loại bệnh nhiễm trùng mắt. Nước chanh cũng giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.
Dầu hạt lanh: Dầu hạt lanh có khả năng làm giảm nguy cơ các bệnh về mắt, thúc đẩy tầm nhìn tốt hơn vì chứa các axit béo cần thiết, giúp cải thiện sức khoẻ mắt.

Thức uống khôi phục đến 80% thị lực, dại gì không thử? 5

Đôi mắt khỏe đẹp là niềm ao ước của tất cả mọi người – Ảnh minh họa

Cách làm

– Bước 1: Tỏi bóc vỏ, xay nhuyễn. Chanh để nguyên vỏ, thái nhỏ, bỏ vào chai. Thêm tỏi, mật ong và dầu hạt lanh vào.
– Bước 2: Lắc đều hỗn hợp trên cho đến khi chúng hòa quyện vào nhau thì lấy một chiếc thìa gỗ, vớt các nguyên liệu trên ra (chỉ giữ lại phần nước). Bảo quản thức uống này trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Cách sử dụng

Hàng ngày, trước mỗi bữa ăn bạn uống một thìa hỗn hợp trên. Tuy đơn giản như vậy thôi, nhưng tác dụng của chúng lại khiến bạn ngạc nhiên đấy nhé. Sau một thời gian ngắn, thị lực của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, loại hỗn hợp trên vô cùng tốt cho người bị cận thị. Muốn sở hữu đôi mắt khỏe mạnh, tinh anh hãy bắt tay vào chế biến thức uống này ngay nhé!

Chúc bạn có đôi mắt sáng khỏe! 

Tags:

Bài viết liên quan