Mẹ&Con - Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài viết chữa dứt điểm chứng sổ mũi, ho chỉ sau 3 ngày bằng cách dùng ngải cứu và cao dán. Liệu đây thực sự là một bài thuốc tốt hay chỉ là lời đồn thổi? 2 bài thuốc chữa ho, giúp trẻ tránh xa kháng sinh An toàn cách trị hắt hơi, sổ mũi khi mang thai bằng thảo dược Mẹo xử lý nhanh khi trẻ bị sổ mũi

3 ngày hết sổ mũi, hết ho

cao salonpas

Có nên dán cao salonpas vào các huyệt cạnh mũi, hai bên tai, cổ tay, lòng bàn chân? (Ảnh minh họa)

Theo như chia sẻ của một tài khoản Facebook, sau một đêm ngủ điều hòa thì bé bắt đầu bị ho và sổ mũi. Để điều trị dứt điểm tình trạng này, mẹ của bé đã dùng phương pháp “diện chẩn”. Chỉ sau 2 ngày áp dụng phương pháp này thì con đã đỡ ho đến 80% và tới ngày thứ 3 thì khỏi hẳn.

Cụ thể, phương pháp “diện chẩn” được chủ tài khoản hướng dẫn như sau: Dùng lá ngải cứu đắp lên vùng phổi phía sau lưng, lòng bàn chân và cổ tay của bé rồi dùng máy sấy hơ nóng. Nếu có điếu ngải, tức là lấy ngải cứu phơi, sấy, nghiền nát, sau đó cuộn lại thành hình điếu thuốc thì gọi là điếu ngải. Có thể đốt điếu ngải và hơ cho trẻ ở những phần nêu trên. Sau khi hơ xong, dán cao salonpas vào các huyệt cạnh mũi, hai bên tai, cổ tay, lòng bàn chân. Để cao dán suốt đêm, chỉ gỡ ra khi trẻ tỉnh giấc vào ban ngày.

Chủ tài khoản cũng không quên nhấn mạnh thêm, từ khi thực hành phương pháp trị ho và sổ mũi thì bé không phải phụ thuộc vào bất kỳ một viên thuốc kháng sinh nào nữa. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn còn khá hoang mang và chưa biết bài thuốc có thực sự mang lại hiệu quả như chủ tài khoản đã chia sẻ hay không. Vậy thì các mẹ chớ vội tin, trước hết hãy nghe ý kiến từ các bác sĩ có chuyên môn đã nhé.

“Diện chẩn” bằng ngải cứu, dán cao có hiệu quả?

ho và sổ mũi

Ảnh minh họa

Với phương pháp “diện chẩn” điều trị ho và sổ mũi đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thành phần cây ngải cứu không độc nhưng nếu trồng tại vùng đất nhiễm kim loại nặng, tồn dư thuốc trừ sâu… thì có thể gây nguy hiểm.

Ngải cứu có chứa tinh dầu. Trong khi đó, tinh dầu được các bác sĩ khuyến cáo cho các bà mẹ không nên dùng cho trẻ dưới 5 tuổi. Nguyên nhân là do mũi của trẻ rất mỏng manh, khi hít phải tinh dầu có thể gây ngộ độc. Hơn nữa, việc đốt điếu ngải hơn như trong bài viết chia sẻ còn khiến trẻ hít phải khói, làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp. Thực tế thì tất cả các loại khói đều có khả năng ảnh hưởng đến hệ hô hấp còn non yếu của trẻ nhỏ.

Còn việc tự ý dán salonpas lên các bộ phận trên cơ thể trẻ là điều hoàn toàn sai lầm và cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên là bất cứ ai cũng biết, chức năng của salonpas không phải là để chữa ho, viêm mũi, sổ mũi mà nó được dùng để giảm đau, kháng viêm liên quan tới đau vai, đau lưng, mỏi cơ…

Nguy hiểm hơn, biện pháp chữa bệnh bằng cách dán qua da có thể khiến trẻ bị ngộ độc. Trong salonpas có chứa thành phần Methyl Salicylate và L-Mentho (tinh dầu bạc hà), có thể dễ dàng hấp thu qua làn da mỏng manh của trẻ, ngấm vào máu gây nên ngộ độc. Các chuyên gia khuyến cáo, salonpas chỉ được dùng cho trẻ trên 12 tuổi.

Năm 2009, tại Mỹ đã ghi nhận một số trường hợp trẻ bị tử vong do bôi dầu gió có tinh dầu bạc hà ở vùng mũi.

Tags:

Bài viết liên quan