Mẹ&Con - Trẻ trong độ tuổi 7 – 8 tháng tuổi đã sẵn sàng để thưởng thức nhiều hương vị mới lạ với nhiều cách chế biến khác nhau. Mẹ có thể học 7 món ăn dặm mà các mẹ Tây lựa chọn là thực phẩm đầu tiên dành cho bé 7 – 8 tháng tuổi ăn dặm. 6 loại thực phẩm thích hợp cho bé 4 – 6 tháng tuổi ăn dặm 5 nguyên tắc chế biến, bảo quản thức ăn dặm Tập cho bé ăn dặm

1. 3 món đơn giản chế biến bằng nĩa

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Dưa vàng, lê và bơ có thể là những món ăn dặm đầu tiên dành cho bé 7 – 8 tháng. Chỉ cần gọt sạch vỏ, sau đó dùng một cái nĩa và tán nhuyễn và cứ thể cho bé ăn ngay. Nếu lê chưa chín mùi thì bạn có thể cho vào lò vi sóng và nướng từ 30 – 60 giây (hoặc luộc) rồi tán nhuyễn.

2. Chuối

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Với chuối sau kho lột sạch vỏ, bạn có thể xay nhuyễn thành hỗn hợp bột mịn, có thể nghiền nhuyễn hoặc cắt thành khoanh cho bé tập ăn bốc. Vừa đơn giản lại vừa tiết kiệm. Để tiết kiệm bạn có thể cho hỗn hợp chuối đã xay nhuyễn vào khay đá, đem trữ đông và cho bé ăn dần.

3. Chuối + Đào

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Sự kết hợp giữa chuối và đào tạo ra một hỗn hợp giàu vitamin và khoáng chất rất tốt cho bé ăn dặm. Chuẩn bị một quả chuối lột sạch vỏ, đào rửa sạch cũng lột sạch vỏ. Cắt chuối và đào thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng hỗn hợp này pha với sữa chua để tạo thức uống ngon bổ dưỡng cho bản thân mình nữa đấy!

4. Đậu que/đậu cô ve + Lê + Cải xoăn

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Cải xoăn là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene, vitamin C, K và sắt cho cơ thể. Sự kết hợp giữa cải xoăn, khoai tây và đậu que tạo nên một hỗn hợp cực kỳ bổ dưỡng cho bé, hơn nữa hương vị cũng rất thơm và ngon.

Tất cả nguyên liệu sau khi đã gọt vỏ, rửa sạch thì cho vào nồi đun sôi, đun khoảng 10 phút với lửa vừa. Sau đó, cho tất cả vào máy xay sinh tố, thêm một ít phô mai và dầu oliu vào, tiếp tục xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Cho bé ăn khi món ăn còn ấm.

5. Lê + Táo + Bột quế

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Đây là món ăn dặm không những bổ dưỡng cho mẹ mà còn chế biến cực kỳ nhanh dành cho mẹ. Chỉ cần 3 – 5 phút là món ăn đã sẳn sàng cho bé thưởng thức. Để thực hiện món này mẹ cần 1 quả táo, 1 quả lê và 1/8 muỗng cà phê bột quế. Táo gọt vỏ và rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào nồi luộc mềm khoảng 3 phút. Lê cũng gọt vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ cho vào máy xay sinh tố cùng với táo và bột quế, xay thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Nếu lê còn cứng thì bạn cho vào nồi luộc cùng với táo trước khi xay nhé!

6. Việt quất + Xoài + Bơ

– 1/2 chén việt quất

– Nửa trái xoài, gọt vỏ, cắt nhỏ

– 1/4 chén bơ cắt quân cờ

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Nghiền nhuyễn tất cả các nguyên liệu và trộn đều cùng nhau. Điểm đặc biệt này là tùy vào nhu cầu và sở thích ăn của từng bé mà bạn có thể gia giảm các nguyên liệu sao cho phù hợp. Có thể cho bơ nhiều hơn xoài, và ngược lại.

7. Củ cải trắng + Lê + Sung

– 2 cũ cải trắng cỡ vừa, gọt vỏ và cắt thành khối vuông

– 1 quả lê gọt sạch vỏ, bỏ lõi và cắt thành những miếng nhỏ

– 3 quả sung khô

– 1/2 chén nước

– 1 thìa cà phê vỏ cam (bào nhuyễn)

– 2 muỗng canh maple syrup

an dam cho be 7 - 8 thang tuoi

Cho tất cả củ cải trắng, lê, sung vào nồi, thêm ½ chén nước vào nồi và đun sôi khoảng 20 phút cho các nguyên liệu mềm. Sau đó, cho vào máy xay nhuyễn, trộn đều với vỏ cam và maple syrup, cho bé ăn khi còn ấm.

Theo buzzfeed

Tags:

Bài viết liên quan

thực đơn cho bé 7 tháng

Mách mẹ thực đơn cho bé 7 tháng khỏe mạnh, tăng cân đều

Mẹ và Con - Khi trẻ đến giai đoạn ăn dặm là điều vui mừng khôn siết, vì trẻ đã phát triển đến cột mốc mới. Tuy nhiên, khi bước qua bất kỳ cột mốc nào cũng khiến nhiều bố mẹ lo lắng. Đặc biệt là giai đoạn trẻ ăn dặm. Nếu bạn đang đau đầu vì không biết lên thực đơn cho bé 7 tháng như thế nào hãy tham khảo ngay thực đơn sau đây nhé!