Mẹ&Con – Mẹ không cần phải chờ đến khi rốn trẻ khô và rụng mới tắm. Tắm cho bé đúng cách sẽ không làm nhiễm trùng, và cũng không làm chậm quá trình rụng rốn. Chỉ cần đảm bảo rốn khô sau tắm.

Tắm cho bé là một công việc tưởng dễ nhưng thực ra không dễ chút nào. Nó đòi hỏi người mẹ phải có kiến thức lẫn kỹ năng, bởi nếu không biết cách tắm có thể gây khó chịu cho bé. Ngược lại, nếu tắm cho bé đúng cách, bé yêu của bạn sẽ dần yêu thích việc tắm rửa hàng ngày.

Thời điểm thích hợp tắm cho bé

Hãy chọn một thời điểm nào đó trong ngày, khi mà mẹ không bận rộn và có thời gian thoải mái cho bé yêu của mình. Thời điểm tắm tốt nhất là khi bé tỉnh táo, vui vẻ, và giữa các lần bú; nên tránh tắm khi bé mệt, đói hay no.

Cố gắng duy trì cho bé tắm cùng giờ mỗi ngày. Bé sẽ nhận ra sự lặp lại đó và nếu mẹ kiên trì, bé sẽ nhận biết được và trở nên hào hứng với việc tắm. Điều này giúp cho mẹ dễ tắm cho bé cũng như ru bé ngủ dễ hơn.

Tắm cho bé đúng cách

Vậy nên tắm bé vào buổi sáng hay tối buổi sẽ tốt hơn?

Nhiều người cho rằng, trẻ nhỏ nên tắm vào buổi sáng là tốt nhất, bởi lẽ trẻ nhỏ điều tiết nhiệt kém, dễ bị cảm lạnh. Sau khi tắm vào buổi sáng, nhiệt độ phòng bắt đầu tăng lên giúp giữ ấm cho trẻ, trong khi tắm buổi tối làm tăng nguy cơ cảm lạnh.

Một số khác lại cho rằng, nên tắm cho trẻ vào buổi tối, trước khi đi ngủ do tắm cũng là một cách giúp trẻ thư giãn, có giấc ngủ tốt hơn.

Thực tế, tắm cho trẻ nhỏ vào buổi sáng hay tối là tùy thuộc vào mẹ, quan trọng là mẹ phải tắm cho bé đúng cách và lau khô cơ thể mỗi khi tắm để giữ nhiệt cho bé.

Tắm cho bé nhiêu lần là đủ?

Không nhất thiết phải tắm cho trẻ hàng ngày. Ba lần mỗi tuần là đủ cho đến khi bé vận động nhiều hơn. Mẹ chỉ cần để ý lau một số vùng như mặt, cổ, vùng mang tã cũng như bất kì vết bẩn nào trên da của bé là được.

Tắm quá nhiều có thể làm khô da của trẻ nhỏ. Đặc biệt, nếu nước máy ở khu vực bạn sống có nhiều canxi mà magie.

Tắm cho bé đúng cách

Tắm cho bé đúng cách

  • Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng: khăn tắm, chậu nước ấm, tã sạch và áo quần sạch.
  • Kiểm tra nước, không được quá nóng. Dùng cổ hay khuỷu tay để cảm nhận.
  • Giữ bé trên gối của bạn và lau mặt, sau đó, lau tóc cho bé.
  • Đặt phần dưới cơ thể bé nhẹ nhàng vào chậu nước và dùng một tay để giữ phần trên cơ thể, đầu và vai.
  • Không cần phải thêm bất kì sữa tắm nào vào nước tắm.
  • Hãy giữ đầu của bé khô. Dùng một tay khác nhẹ nhàng lấy nước lau các phần còn lại.
  • Bế bé ra và lau khô ngay, chú ý những nếp gấp trên da.
  • Đây cũng là lúc mẹ mát xa cho bé. Mát xa có thể giúp bé thoải mái và dễ ngủ.

Bài viết liên quan