Mẹ và Con - Mang thai và sinh con là một hành trình thiêng liêng, bên cạnh đó cũng khiến các mẹ bầu lo lắng với ngàn câu hỏi vì sao? Đặc biệt là sinh con mùa đông, vì thời tiết những tháng cuối năm có phần se lạnh nên nhiều mẹ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Dưới đây là những kinh nghiệm giúp mẹ “đón thiên thần” vào mùa đông. 

Mùa đông thường kéo theo nhiều đợt gió lạnh và khô hanh. Vì vậy mà nhiều mẹ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé yêu. Vậy khi sinh con mùa đông cần lưu ý những gì để đón “thiên thần mùa đông” khỏe mạnh? Cùng Mẹ và Con “note” ngay lại nhé!

Chuẩn bị đồ đón bé yêu

Quần áo 

Các mẹ không cần mua những loại quần áo sơ sinh mỏng và ngắn vì bé sẽ lớn rất nhanh, khi qu mùa đông bé sẽ không còn mặc vừa nữa, nếu mẹ thấy thật sự cần thì chỉ nên mua số lượng ít để tránh lãng phí vào những vật dụng không cần. Thay vào đó, các mẹ nên mua quần áo sơ sinh dài tay, các dạng bodysuit… với các dạng áo khoác thì nên mua size lớn hơn một chút vì bé sẽ cảm thấy thoải mái và có thể tận dụng vào năm sau.

Nhiều mẹ bầu nghĩ rằng những loại áo len chui đầu kín cổ sẽ giữ ấm cho bé tốt hơn và dễ thương, điều này là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên các bạn đã tính đến bước bé sẽ khóc thét lên mỗi lần thay đồ chưa. Vì vậy khi sinh con mùa đông các mẹ nên sắm những loại áo len đóng cúc, thêm vào đó các mẹ hãy dùng khăn sữa để giữ ấm ngực và cổ cho bé, như vậy mỗi lần bé trớ các bạn sẽ không cần phải thay cả quần áo.

Mẹ cũng nên lưu ý khi chọn những dạng áo len, vì chất len thường xảy ra tình trạng xù lông nên có thể gây dị ứng cho bé. Tốt nhất các bạn nên chọn áo quần sơ sinh có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho con. Với trẻ sơ sinh chưa ra ngoài nhiều các bạn nên chọn quần áo bằng vải cotton dày thay vì áo len.

Mẹ cũng nên lưu ý khi chọn các loại áo len, vì nếu chất len xù, cứng có thể khiến bé bị dị ứng. Tốt nhất nên mua quần áo sơ sinh có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho con. Với trẻ sơ sinh chưa phải ra ngoài nhiều thì nên chọn quần áo bằng cotton dày thay vì áo len.

Quần áo mùa đông thường dày và lâu khô, thời tiết cũng ít nắng nên các bạn có thể mua sẵn vài bộ để khô kịp cho bé sử dụng. Bên cạnh đó, các bạn có thể cân nhắc việc sắm một chiếc máy sấy quần áo để quần áo bé luôn khô ráo và sạch khuẩn.

sinh con

*Nuôi dạy bé là hành trình rất dài và tốn kém nhiều chi phí, đặc biệt là giai đoạn đầu đời. Chính vì vậy khi sinh con mùa đông các mẹ cũng nên tính toán thật kỹ những món đồ cần thiết mua và lược bỏ bớt các món đồ không thật sự cần thiết nhé!

Mua sắm các phụ kiện khác

Mùa đông, các mẹ nên cân nhắc dùng tã giấy vì các dòng tã này hiện nay rất đa dạng về mẫu mã và tính năng cần thiết để giữ ẩm cũng như thấm hút tốt hạn chế tình trạng bé bị lạnh da. Bên cạnh đó, các mẹ có thể dùng miếng lót hai mặt mặt bông và mặt nilon) vừa có công dụng chống thấm vào ga nệm. Tấm lót các mẹ nên thay sau mỗi lần lót bé để giữ vệ sinh.

Khi sinh con mùa đông các bạn nên hạn chế mua những dạng tất chân tất tay loại có dây chun vì dễ nổi hằn lên da bé. Bạn có thể tham khảo những loại có dây buộc nhưng không buộc chặt khi dùng. Mẹ nên kiểm tra thật kỹ hỉ thừa trong tất của bé trước khi mang nhé, vì các sợi chỉ thừa có thể quấn vào ngón chân, ngón tay của bé rất nguy hiểm. Mẹo nhỏ là các mẹ có thể lộn mặt trong của tất lại để da bé tiếp xúc với mặt vải.

Vào mùa đông, việc mua khăn ướt cho bé là không thật sự cần thiết, vì tốn kém lại lạnh bé. Các mẹ nên mua bông tiệt trùng, mỗi lần vệ sinh thì thấm vào nước ấm để lau sạch da bé.

Mẹ cũng đừng quên sắm ngay một chậu tắm cỡ lớn cho bé nhé! Khi sinh con mùa đông, lượng nhiệt ngoài trời giảm mạnh nên việc cho nước nhiều khi tắm sẽ giúp tình trạng hao nhiệt diễn ra chậm hơn. Nếu không có sẵn điều hòa các mẹ nên mua máy sữa để làm ấm nhiệt độ phòng trước khi tắm cho bé. Bình giữ nhiệt loại to cũng rất cần thiết trong mùa đông, có thể chứa nước sôi để dùng dần khi cần.

Bộ gối chặn vỏ đỗ để hút mồ hôi, tạo sự khô thoáng cho bé ngủ ngon. Đặc biệt dùng gối vỏ đỗ cho bé nằm sẽ giúp cho đầu bé không bị bẹp vì khi nằm vỏ đậu sẽ tự động lún xuống tạo ra một vùng lõm tự nhiên vừa với vai và ôm sát nửa đầu của bé.

chăm bé sơ sinh

Một vài vật dụng cần thiết khác

  • Mũ đội đầu, yếm nên chọn những loại dày vì mùa đông rất lạnh
  • Khăn lau người dùng loại thấm hút tốt
  • Rơ lưỡi, bông tăm, bông gạc, băng rốn, phấn rôm, nhiệt kế
  • Bình sữa, phích nước nóng, ly, muỗng, đồ vệ sinh bình sữa
  • Giỏ đựng quần áo sạch và bẩn
  • Quạt sưởi, sữa tắm gội….

Chăm sóc bé vào mùa đông

Phòng ốc

Tuy rằng thân nhiệt trẻ sơ sinh cao hơn người lớn khoảng 0,5 độ C, nhưng trẻ sơ sinh không có khả năng tự điều hòa thân nhiệt như người lớn nên khi sinh con mùa đông các mẹ cần phải đảm bảo rằng nhiệt độ trong phòng không nên quá lạnh và phải kín gió. Có thể dùng thêm máy sưởi.

Ủ ấm cho bé đúng cách

Chính vì thân nhiệt trẻ sơ sinh không tự điều chỉnh được nên các mẹ cần ủ ấm cho bé. Tuy nhiên không nên mặc quá nhiều quần áo hoặc đắp quá nhiều chăn khiến trẻ cảm thấy khó chịu. Chỉ nên mặc vừa đủ, không chật để máu lưu thông dễ hơn.

Tắm cho bé

Khi sinh con mùa đông các mẹ vẫn phải tắm cho bé theo định kỳ, nên việc chuẩn bị một phòng tắm là điều cần thiết.

  • Dùng nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ khoảng 36 – 38 độ C, bạn có thể thử bằng khuỷu ta
  • Phòng tắm cần kín gió và đảm bảo nhiệt độ khoảng 28 – 30 độ C
  • Chuẩn bị sẵn khăn tắm gần nơi bé tắm, quần áo, tất chân, bao tay (có thể hơ trước bằng máy sưởi)
  • Tắm vào khoảng 10 – 11 giờ trưa hoặc 3 – 4 giờ chiều, khi đó không khí sẽ ấm hơn

Nếu như mẹ lần đầu sinh con và bé chưa rụng rốn các mẹ nên thuê y tá tắm cho bé.

Tắm nắng

Tắm nắng mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho bé, chính vì vậy sau sinh khoảng 1 tuần các mẹ nên cho bé tắm nắng khoảng vài phút và tăng dần thời gian lên. Nếu trời nhiều gió các bạn có thể tắm ở cửa sổ mở rộng để tránh cho bé bị lạnh.

Vệ sinh cho mẹ

Mẹ là người tiếp xúc với bé nhiều nhất nên mẹ cần giữ vệ sinh cho cơ thể và quần áo sạch sẽ. Trước khi cho bé bú các mẹ nên dùng khăn sạch nhúng nước ấm, sau đó lau vào đầu ti. Không dùng chất tẩy rửa lạnh để thoa lên đầu ti khi tắm mẹ nhé!

Bên cạnh đó, khi sinh con mùa đông nhiều mẹ cảm thấy khô da nên thoa sữa dưỡng thể. Tuy nhiên các thành phần trong sữa dưỡng thể có thể gây kích ứng cho làn da mỏng manh của bé yêu. Chình vì vậy, các mẹ có thể thay thế bằng dầu dừa, dầu ô liu…

chăm con mùa đông

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ hữu ích cho mẹ bầu khi chuẩn bị sinh con mùa đông. Bên cạnh đó, các mẹ hãy học thêm kinh nghiệm từ người thân và bạn bè đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa để nâng cao kiến thức chăm trẻ sơ sinh của mình nhé!

Bài viết liên quan