Mẹ&Con - Ðược bà xã “tương lai” gợi ý đi học lớp học tiền hôn nhân, anh Thắng nhăn mặt: “Trời, đâu cần phải học, chỉ là lấy vợ chứ có phải lấy bằng tiến sĩ, thạc sĩ gì đâu?”

Lop hoc tien hon nhan

(Hình minh hoạ)

“Ông bà ta không học vẫn cưới”

Ðám cưới của họ vẫn diễn ra, thậm chí còn rất sung túc, vui vẻ. Thỉnh thoảng Thắng nhắc lại để nhạo vợ: “Tính em cứ lo bò trắng răng, ông bà ta không học hành gì vẫn cưới đó thôi!”. Ðôi vợ chồng trẻ sống với nhau chưa đầy một tháng đã cãi nhau ầm ĩ cả xóm biết. Lý do họ cãi nhau ai nghe cũng đều phải bật cười, đôi khi chỉ vì một câu nói chơi không ác ý của đối phương. Họ giận nhau không thì không nói, lại mang chuyện cũ ra mổ xẻ lẫn nhau thành ra to chuyện. Ðến khi không dừng lại được thì kết quả cuối cùng là tờ đơn ly hôn. Ai cũng bất ngờ tưởng đâu họ chỉ đùa, chứ mới cưới nhau còn hạnh phúc như vậy thì có chuyện gì to tát lắm đâu.

Chị Lan Phương, 27 tuổi, Q.3, lấy chồng hơn hai tháng chia sẻ: “Lúc đầu, được một người bạn giới thiệu lớp học tiền hôn nhân, cả hai vợ chồng mình đều lắc đầu nguầy nguậy vì ai cũng bận, lại thấy nó không được thực tế nhưng vì… nể đứa bạn, thấy nó mời quá nên đi đại. Cưới rồi mới thấy những kiến thức học được trong lớp là hết sức cần thiết. Không phải cứ yêu nhau là sống chung được với nhau đâu. Ðôi khi chỉ là chuyện cỏn con cũng dẫn đến tan nát nhà cửa như chơi!”.

Tại sao phải học trước khi kết hôn?

Vài năm gần đây, các phương tiện truyền thông nhắc nhiều đến thuật ngữ “ly hôn xanh”. “Ly hôn xanh” là thuật ngữ dành để chỉ hiện tượng ly hôn của những cặp vợ chồng kết hôn và chung sống trong vòng 5 năm trở lại. Thế nhưng những con số thống kê thực tế cho thấy, tuổi đời của những cuộc hôn nhân này thường “chết yểu” khi chưa được 5 năm. Thậm chí số vụ “ly hôn xanh” ngày càng cao. Người ta đưa nhau ra tòa ly hôn không phải vì trước kia bị ép uổng, cũng không hẳn tình yêu đã chấm hết, mà vì những lý do hết sức ngớ ngẩn, những thói quen cá nhân không được đối phương chấp nhận.

Tuổi trẻ bồng bột, thừa khả năng kiếm tiền nhưng thiếu kĩ năng ứng xử, cái tôi cá nhân quá lớn nên dễ khiến họ làm tổn thương bạn đời. Mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt không được giải quyết khéo léo, chồng chất lâu ngày dẫn đến sự chán nản, thất vọng, hụt hẫng về nhau ngày càng lớn. Khoảng cách vợ chồng ngày càng nới rộng. Vết rạn trong hôn nhân xuất hiện. Ly hôn là điều tất yếu sẽ đến.

30% các vụ ly hôn là do mâu thuẫn về lối sống giữa các cặp  vợ chồng. Lý do không phải là do các cặp đôi bị bắt buộc làm đám cưới, càng không phải là do không yêu nhau, sự tan vỡ thường là do thiếu kỹ năng khi chung sống và các kiến thức cần thiết cho cuộc sống vợ chồng (Theo thống kê của Bộ VH, TT&DL Việt Nam).

Cắp cặp học… yêu

Các lớp học tiền hôn nhân ra đời với mục đích trang bị cho các cặp đôi đang yêu, chuẩn bị kết hôn, hoặc những người đã lập gia đình nhưng có xung đột trong hôn nhân những kiến thức về kĩ năng sống và tâm lý vững vàng để có thể thấu hiểu, lắng nghe, chia sẻ và chung sống lâu dài với bạn đời một cách hạnh phúc, giữ cuộc hôn nhân của họ bền vững trước sóng gió.

Với số lượng học viên khá hạn chế, chỉ từ 20-30 học viên một lớp, khả năng truyền đạt của giáo viên (đều là những chuyên viên tư vấn của các trung tâm tư vấn tâm lý uy tín) đến từng học viên và khả năng tiếp thu, nắm bắt, xử lý thông tin có phần nhạy bén và sinh động hơn những lớp học thông thường khác.

Các khóa học ứng dụng tâm lý giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống vợ chồng, ứng dụng giá trị tâm lý tạo dựng hạnh phúc khi có con cũng rất được quan tâm, chăm chút đến từng học viên.

Chị Phương Vy, nhân viên PR tập đoàn du lịch-địa ốc bày tỏ: “Mối quan hệ giữa hai vợ chồng tôi căng thẳng tưởng chừng phải ly hôn vì tôi không chịu nổi thói quen kì quặc của chồng: tối trước khi ngủ không bao giờ đánh răng, khi ngủ ngáy ồm ồm như còi xe lửa, lại ưa hút thuốc trong phòng ngủ và cả toilet, nói mãi vẫn chẳng thay đổi được. Nghe được có lớp học này, tôi dụ khị chồng đi học thử xem người ta dạy cái gì. Học xong, tôi biết được thế nào là chữ “nhẫn nhịn” trong hôn nhân. Và anh ấy cũng dần thay đổi khi nhận ra tác hại của những thói quen đó”. Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn, cũng là giảng viên của lớp học tiền hôn nhân chia sẻ: “Có thể nói các lớp học tiền hôn nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp các bạn trẻ chững chạc về suy nghĩ, nghiêm túc về thái độ và định hướng về hành vi để dựng xây một cuộc hôn nhân bền vững. Với kinh nghiệm dạy những lớp học tiền hôn nhân ở các nhà văn hóa và công ty Ý tưởng Việt, chúng tôi cho rằng lớp học tiền hôn nhân cùng với những kiến thức, kỹ năng của nó sẽ là hành trang giúp các bạn trẻ chuẩn bị cuộc sống hôn nhân một cách bền vững kể cả về thể lý và tâm lý – tinh thần”.

 

Địa chỉ đăng ký lớp học

Trung tâm đào tạo và ứng dụng tâm lý Hồn Việt: 55 Hoa Sứ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. ÐT: 08.35178880.

Công ty Cp Tham Vấn, Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống: Tầng 3, 101 Giang Văn Minh, Ba Ðình, Hà Nội. ÐT: 04.22116989.

Công ty truyền thông – tư vấn và đào tạo Ý Tưởng Việt, 225/11 Nguyễn Ðình Chiểu, Q.3, TP.HCM. ÐT: 08.39292920.

Tags:

Bài viết liên quan