Mẹ và Con - Lạm dụng tình dục trẻ em là một trong những vấn đề vô cùng nhức nhói cho toàn xã hội. Dù đã xảy ra rất nhiều sự việc thương tâm, nhưng không phải ai cũng nghĩ rằng một ngày nào đó nó cũng có thể xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

Xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ em là một trong những dạng bạo hành thể xác và tinh thần gây đau lòng nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất. Hầu hết những trường hợp này đều bị che đậy rất nhiều, bị hiểu lầm cũng nhiều không kém. Hãy luôn đề phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra đến những đứa trẻ của bạn hay xung quanh bạn. Dù cho những vấn đề có khủng khiếp cỡ nào cũng không nên phủ nhận, giả vờ như nó chưa từng xảy ra.

Những loại lạm dụng tình dục trẻ em

Lạm dụng thể xác

Lạm dụng tình dục trẻ em là tình trạng vô cùng nhức nhói và nó được định nghĩa qua những biểu hiện sau đây:

  • Xâm phạm thân thể trẻ em bằng một bộ phận cơ thể hoặc đồ vật nào đó
  • Mơn trớn, đụng chạm vào những chỗ nhạy cảm của trẻ
  • Bắt ép/yêu cầu trẻ đụng chạm vào bộ phận sinh dục của kẻ lạm dụng theo một cách gợi dục.

dạy trẻ phòng tránh bị lạm dụng tình dục

Lạm dụng tinh thần, tâm lý trẻ

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến ấu dâm thông qua các hành động liên quan đến tình dục, trong xã hội còn tồn tại những kẻ biến thái khi cố tình bạo hành tinh thần, tâm lý trẻ thông qua những việc làm sau đây:

  • Bắt trẻ xem/tiếp xúc với các văn hóa phẩm đồi trụy
  • Cố tình thủ dâm/quan hệ tình dục trước mặt trẻ
  • Dùng trẻ để sản xuất các sản phẩm khiêu dâm để buôn bán trục lợi như phim, ảnh, quảng cáo…
  • Phô bày cơ thể một cách phản cảm, gợi dục trước mặt trẻ
  • Các hành vi lạm dục tình dục trẻ em khác

Trẻ nhỏ thường được giáo dục rằng phải kính nể, vâng lời người lớn. Cũng do vậy nên trẻ sẽ bị phân vân, băn khoăn không biết hành vi xâm phạm của người lớn có đúng hay không. Điều này sẽ làm trẻ lo lắng, e ngại về việc trình báo lại cho người lớn về những vấn đề xảy ra với mình.

Dấu hiệu cho thấy trẻ đã và đang bị lạm dụng tình dục

Theo thống kê cho thấy, trong khoảng 10 đứa trẻ bị xâm hại, lạm dụng thì chỉ có 1 trẻ dám lên tiếng và báo cáo sự việc. Vậy, làm sao để các bậc phụ huynh/thầy cô giáo nhận ra trẻ đang bị tấn công tình dục? Sau đây là một số biểu hiện lạm dụng tình dục trẻ em thường thấy mà bạn có thể theo dõi và quan sát trẻ thường xuyên:

  • Có những hành vi, biểu hiện gợi dục với người khác (kể cả người lớn hay đứa trẻ khác, không phân biệt giới tính)
  • Có những ham muốn và hiểu biết về vấn đề tình dục không phù hợp với độ tuổi
  • Bé gái tỏ ra khó chịu, lo lắng và sợ hãi khi phải ở một mình với một người nào đó, thường là con trai hoặc đàn ông
  • Tỏ ra sợ sệt trước một địa điểm như nhà tắm, vệ sinh công cộng, nhà trường hoặc ngay chính ngôi nhà của mình (những nơi thường xảy ra các vụ xâm hại, lạm dụng tình dục trẻ em
  • Thường xuyên xin phép nghỉ học, đơn xin nghỉ học thường được viết bởi 1 người duy nhất (giáo viên nên cẩn trọng hơn nếu bé gái được bảo hộ bởi cha hoặc dượng)
  • Tìm cách bỏ nhà ra đi nhiều lần
  • Không có nhiều mối quan hệ với mọi người
  • Luôn nói rằng mình được dặn không được tiết lộ một bí mật nào đó.
lạm dụng tình dục trẻ em
Lạm dụng tình dục trẻ em

Trẻ em là đối tượng dễ bị xâm hại tình dục nhất, và vấn đề đau lòng này có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, có thể là một lần hoặc lặp lại nhiều lần trong một khoảng thời gian. Trong từng độ tuổi, trẻ sẽ có những biểu hiện khác nhau.

Trẻ dưới 3 tuổi

  • Trẻ quấy khóc ban đêm khi ngủ, ngủ không yên giấc
  • Chậm phát triển
  • Gặp nhiều vấn đề về đường ruột
  • Thường xuyên buồn nôn, nôn mửa
  • Sợ hãi với tất cả mọi thứ
  • Không muốn gặp người đã làm đau con.
  • Không cho người lạ mặt bế.

Lạm dụng tình dục trẻ em từ 3 – 9 tuổi

  • Sợ hãi khi gặp một người hoặc một số nơi cụ thể nào đó
  • Ăn uống thất thường, sụt cân nhiều
  • Có những hiểu biết, hành vi tình dục không phù hợp
  • Xa lánh gia đình, bạn bè
  • Ngủ không yên giấc
  • Tính tình hay cáu gắt, nóng nảy vô cớ.

Với những trẻ lớn hơn

  • Có những biểu hiện của trầm cảm, lo âu
  • Bỏ nhà ra đi nhiều lần
  • Tính khí thất thường, bỏ ăn bỏ uống
  • Kết quả học tập sa sút
  • Kỹ năng giao tiếp xã hội kém
  • Thường xuyên buồn bã, ủ rủ.

Không những vậy, cơ thể của trẻ còn có những dấu hiệu tổn thương từ nhẹ đến trầm trọng như:

  • Thường xuyên có mùi hôi lạ, nồng nặc trên cơ thể, đặc biệt là má, cổ, đùi…
  • Trẻ bị nhiễm trùng đường tiểu, có các vết thương ở vùng kín
  • Trẻ gặp các vấn đề về vùng kín như ngứa, rát khó chịu, đôi khi xuất hiện các vết bầm, bỏng hoặc bị thương
  • Có nhiều chất thải hoặc máu từ quần lót, giường ngủ (không phải kinh nguyệt)
  • Trẻ có thai.

Lạm dụng tình dục trẻ em từ 3 - 9 tuổi

Những “con sói” có thể là bất cứ ai…

Đương nhiên khi phát hiện con/cháu mình bị xâm hại, lạm dụng tình dục, chúng ta đều sẽ vô cùng tức giận, đau đớn, chỉ muốn tìm đối phương để làm cho ra lẽ. Tuy nhiên, sẽ có một số phụ huynh sẽ không phải trải qua cảm xúc đó, bởi vì chính họ đã xâm phạm con em mình. Theo thống kê, có hơn 37% các vụ lạm dụng tình dục trẻ em là do chính phụ huynh của trẻ thực hiện. Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu này trong gia đình của mình, đã đến lúc bạn nên nghi ngờ và cứu trẻ ra khỏi vấn đề này càng sớm càng tốt:

  • Trẻ e ngại khi phải ở một mình với cha hoặc mẹ của mình
  • Một trong hai phụ huynh thường xuyên sắp xếp để họ và trẻ ở một mình với nhau
  • Trẻ hoặc một trong hai phụ huynh có ý định tự tử
  • Trẻ cảm thấy gượng gạo, sợ hãi với cha hoặc mẹ
  • Những thay đổi thất thường trên cơ thể của trẻ
  • Tính khí của con cũng thay đổi rất thất thường, trẻ có thể nạt nộ hoặc trở nên vô lễ với phụ huynh còn lại
  • Một trong hai phụ huynh có những lời nói gợi dục với trẻ.

Tuy nhiên, không ít những gia đình dù đã phát hiện ra tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em nhưng có ý bao che, che giấu sự việc. Những gia đình này thường xuyên để trẻ thiếu thốn tình yêu thương, hiếm khi quan tâm với trẻ, e ngại khi đưa trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý, khi được hỏi về những vết tích trên cơ thể trẻ, họ không thể giải thích được. Không những thế, họ có thể tỏ ra thái quá bảo vệ trẻ, không cho trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội nào, cố ý cô lập trẻ với cộng đồng, bạn bè.

Mặc dù nhiều thống kê cho thấy, đối với các tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em, các nạn nhân thường là nữ và các tên tội phạm thường là nam. Nhưng dù vậy, các ông bố bà mẹ có con trai cũng không nên chủ quan rằng trẻ không bị tấn công tình dục, vì những bé trai thường phải gánh chịu những lời lăng mạ, thờ ơ và bác bỏ.

Hy vọng mọi người đều có can đảm đứng lên để lên tiếng trong vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em và bảo vệ những đứa trẻ, giúp trẻ thoát khỏi những vấn đề lạm dụng tình dục đáng sợ này!

Bài viết liên quan