Mẹ&Con - Người Nhật rất tỉ mỉ và tinh tế trong cách chế biến món ăn, đặc biệt là thực đơn cho trẻ đang độ tuổi ăn dặm. Bởi vậy, cách cho con ăn dặm theo thực đơn của mẹ Nhật được nhiều mẹ Việt áp dụng. Dưới đây là những gợi ý thêm cho bạn. Bánh rán Doraemon ngon tuyệt cho bé mê hoạt hình Nói với con thế nào khi cha mẹ ly hôn? Giúp con chọn bạn – dễ mà không dễ

Đối với bé 5 – 6 tháng tuổi

Đối với bé 5-6 tháng tuổi, mẹ chỉ nên cho bé ăn 1 bữa/ngày, trong giai đoạn này sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn là thức ăn chính của bé. Bên cạnh đó, mẹ lưu ý bé 6 tháng tuổi, hệ tiêu hóa còn non nớt, nên khi chế biến thức ăn dặm mẹ không được cho muối, hoặc đường vào bột ăn dặm của bé. Vì trong bột ăn dặm chế biến sẵn đã có đủ hàm lượng muối cần thiết cung cấp cho cơ thể bé.

bé

Nếu mẹ cho bé ăn dặm đúng cách sẽ giúp bé hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng. ( Ảnh minh họa).

Ngoài ra, khi chế biến thức ăn dặm cho trẻ 6 tháng tuổi, mẹ không nên cho bé ăn những loại thực phẩm dễ gây dị ứng như: cá thu, hay các loại tôm, cua, ốc, thịt… và cả sữa bò nữa.

Tuần đầu tiên mẹ chỉ nên cho bé tập làm quen với bột ăn dặm hoặc cháo trắng nêm lạt từ 5ml – 10ml. Tuần thứ 2, tăng dần số lượng bột hoặc cháo ( từ 15ml – 25ml), cho thêm (khoảng 5ml). cà rốt, cà chua, bí đỏ… xay nhuyễn vào.

Sang tuần thứ 3 và tuần thứ 4, mẹ hãy thêm rau ngót, cải bó xôi, xu hào ( khoảng 10ml)… vào thực đơn ăn dặm của trẻ, tăng dần lượng cháo trắng cho bé. Vào lúc này, mẹ có thể cho bé ăn khoảng 40 – 50ml cháo lẫn rau củ khi đã quen dần với chế độ ăn.

Một số thực đơn ăn dặm của mẹ Nhật cho bé 5-6 tháng tuổi

Cháo cà rốt nghiền

Nguyên liệu:

– ¼ củ cà rốt tươi nhỏ

– 2 muỗng cà phê cháo trắng

Cách làm:

– Cà rốt rửa sạch, thái hạt lựu, đem luộc sau đó xay nhuyễn

– Cháo trắng xay nhuyễn

Mẹ có thể trộn đều cà rốt với cháo thành một hỗn hợp, hoặc cho bé ăn một muỗng cháo, một muỗng cà rốt, để dễ dàng nhận biết thực phẩm gây dị ứng.

cảot

 Cà rốt là loại rau củ lý tưởng cho thực đơn ăn dặm của bé. ( Ảnh minh họa).

Cháo cải bó xôi

Nguyên liệu

– 2 muỗng cà phê cháo trắng.

– 2 muỗng rau cải bó xôi xay nhuyễn

Cách làm:

– Rau rửa sạch, luộc chín mềm, rồi xay nhuyễn trộn với cháo trắng và cho bé ăn.

bo xoi

Món này rất tốt cho bé vì rau xanh không những giàu vitamin mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. ( Ảnh minh họa).

Súp bí đỏ

Nguyên liệu:

– 20g bí đỏ

– 60ml sữa tươi hoặc sữa bột

Cách làm:

– Bí đỏ sau khi gọt vỏ, rửa sạch, cắt nhỏ rồi nấu cho đến khi bí mềm

– Pha sữa bột hoặc cho sữa tươi vào nồi nấu chín cùng với bí, cho đến khi hỗn hợp nhừ

– Xay nhuyễn hỗn hợp rồi cho bé ăn

Lưu ý: Ngoài ra, mẹ cũng có thể thay thế bí đỏ bằng khoai tây nữa nhé.

bi do

Súp bí đỏ rất tốt cho mắt của bé. ( Ảnh minh họa)

Súp bánh mì sữa

Nguyên liệu:

– 60ml sữa.

– ¼ bánh mì sandwich ( bánh mì gối).

Cách làm:

– Chỉ sử dụng phần mềm của bánh mì, xé nhỏ, cho vào sữa nấu sôi. Mẹ hãy nấu cho tới khi súp sôi lên thì tắt bếp, rồi đậy nắp lại để bánh mì mềm dần bằng hơi nước.

banh mi

Súp bánh mì sánh mịn và ngon miệng cho thực đơn ăn dặm của bé. ( Ảnh minh họa).

Lưu ý cho mẹ:

– Mẹ cũng có thể thêm sữa chua nguyên chất không đường, đậu hũ, 2/3 lòng đỏ trứng gà vào thực đơn ăn dặm khi cho bé khi tròn 6 tháng tuổi.

– Luôn nghiền nhuyễn thức ăn và phải có độ mịn để bé dễ ăn.

– Mẹ nên thay đổi thực đơn để bé không bị ngán và cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé. Bên cạnh đó, mẹ hãy cho bé làm quen với thức ăn mới từ 3 – 4 ngày nhé.

– Đối với những bé không chịu ăn, mẹ không nên ép mà hãy ngưng từ 2 – 3 ngày rồi nấu thức ăn lỏng hơn cho bé ăn thử.

– Mẹ nên nấu cháo loãng theo tỉ lệ 1:10 ( 1 gạo : 10 nước) và rây qua lưới để bé dễ ăn.

Đối với những bé từ 7 – 8 tháng tuổi

Vào giai đoạn này, mẹ hãy thêm vào thực đơn ăn dặm của bé những thực phẩm như: khoai sọ, bánh phở, yến mạch, hành, đậu đỏ, cá hồi, gan, lòng trắng trứng (cho bé 8 tháng tuổi)… Và cho bé ăn 2 bữa/ngày, cháo đặc hơn so với bé ở 5 – 6 tháng tuổi nhé.

Đối với những bé từ 9 – 11 tháng tuổi

9thang

Ảnh minh họa

Ở thời kì này,  bé đã có thể bắt đầu tập nhai, vì thế mẹ hãy tăng dần lượng thức ăn cho mỗi bữa và thêm thịt heo, thịt bò băm nhỏ vào thực đơn ăn dặm cho bé. Ở độ tuổi này, mẹ có thể hoàn toàn an tâm cho bé ăn cháo nguyên hạt và đặc hơn.

Đối vớ bé từ 12 –  18 tháng tuổi

Thật ra vào thời điểm này, phần lớn bé đã cai sữa và bắt đầu khẩu phần ăn như người lớn. Ngoài ba bữa chính mẹ hãy cho bé ăn thêm hai bữa phụ và uống thêm sữa.

Tags:

Bài viết liên quan

thực đơn cho bé 7 tháng

Mách mẹ thực đơn cho bé 7 tháng khỏe mạnh, tăng cân đều

Mẹ và Con - Khi trẻ đến giai đoạn ăn dặm là điều vui mừng khôn siết, vì trẻ đã phát triển đến cột mốc mới. Tuy nhiên, khi bước qua bất kỳ cột mốc nào cũng khiến nhiều bố mẹ lo lắng. Đặc biệt là giai đoạn trẻ ăn dặm. Nếu bạn đang đau đầu vì không biết lên thực đơn cho bé 7 tháng như thế nào hãy tham khảo ngay thực đơn sau đây nhé!