Mẹ và Con - Một số loài hoa trang trí Tết như đỗ quyên, lan chuông, thủy tiên,... có chứa độc tố dễ gây đau bụng, buồn nôn, mất ý thức và nhiều triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vào ngày Tết, để trang trí nhà cửa thì không thể thiếu hoa. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng an toàn. Nếu không cẩn thận, một số loài hoa có thể gây nên những ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe. Nếu đang tìm mua hoa để chuẩn bị đón Tết, hãy cùng điểm qua những loài hoa có độc nên tránh sau đây bạn nhé!

Hoa trang trí Tết nào có độc, không nên trưng?

Hoa lan chuông

Hoa lan chuông là một loài hoa được nhiều người yêu thích bởi hình dáng bông hoa vô cùng lạ mắt. Có tên khoa học là Convallaria majalis, hoa lan chuông được trồng nhiều ở những khu vực mát mẻ như Châu Âu, Bắc Mỹ và một vài quốc gia Châu Á.

Những bông hoa màu trắng rũ xuống như một chiếc chuông nhỏ gây ấn tượng và khiến bất kể ai từng nhìn thấy cũng đều xiêu lòng và được nhiều người lựa chọn như một loại hoa trang trí Tết. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ đẹp động lòng và hương thơm ngọt ngào thì hoa lan chuông là một loài hoa mang nhiều độc tố.

Ăn phải bất kỳ bộ phận nào của loài hoa này cũng có thể bị đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, sinh ảo giác, lú lẫn,… Vì thế, dù đây là một loài hoa đẹp nhưng khi chọn hoa trang trí Tết, nên hạn chế bày trí hoa lan chuông để tránh trường hợp trẻ em không chú ý và bứt hoa cho vào miệng.

hoa trang trí tết có độc

Hoa thủy tiên

Khi chọn hoa trang trí Tết, không ít người đã chọn hoa thủy tiên bởi vẻ đẹp của loài hoa này. Loại hoa này có 6 cánh với nhị đực phình to và xếp sát vào nhau. Hoa thủy tiên có nhiều màu như đỏ, vàng, hồng,… và được cho là biểu tượng của sự vương giả, quý phái, cao sang nhưng không kém phần thanh khiết và ngọt ngào.

Hoa thủy tiên được xếp vào nhóm các loại hoa có độc, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu ăn phải. Ăn nhầm hoa thủy tiên có thể khiến bạn gặp các triệu chứng như nôn mửa, chóng mặt, lơ mơ, mất ý thức, tiêu chảy, co giật, giãn đồng tử, tim đập nhanh,… Một số trường hợp nhầm lẫn canh hoa với củ hành và ăn phải với số lượng lớn. Khi không đến bệnh viện kịp thời thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Hoa loa kèn

Để nói đến các loại hoa trang trí Tết thì không thể nào thiếu hoa loa kèn. Loại hoa này mang ý nghĩa của sự thủy chung, hòa hợp và hạnh phúc nên không chỉ trong những ngày năm mới mà nhiều người thường xuyên cắm hoa loa kèn trong không gian nhà ở của mình vào những dịp đặc biệt.

Scopolamine là một chất gây ảo giác được phát hiện trong hoa loa kèn. Vì thế, loài hoa này từng được nghiên cứu và sử dụng để làm thuốc. Nhưng nếu tự ý dùng các bộ phận của hoa để sắc thành nước uống thì có thể gây ngộ độc thực phẩm, dẫn đến tình trạng khó nuốt, miệng khô đắng, giãn đồng tử, giảm tiết dịch phế quản, lú lẫn, hoang tưởng, mất tri giác tạm thời, mất trí nhớ, dễ kích động,..

Hoa đỗ quyên

Một loại hoa trang trí Tết thường được đặt ở các góc ban công, sân thượng, trước cửa nhà,… chính là hoa đỗ quyên. Theo phong thủy, màu hồng đỏ là một màu tượng trưng cho sự may mắn và những điều tốt lành. Do đó, vào năm mới, nhiều gia đình lựa chọn hoa đỗ quyên màu hồng đỏ để cầu bình an và may mắn, tài lộc, mong cho mọi thứ được thuận buồm xuôi gió.

chọn hoa trang trí tết

Tuy nhiên, loại hoa trang trí Tết này lại là một loài hoa có độc. Cụ thể, đỗ quyên có chứa chất độc andromedotoxin và arbutin glucoside. Nếu ăn phải sẽ gây ngộ độc, dẫn đến các triệu chứng như uể oải, chóng mặt, mất thăng bằng, ói mửa, khó thở, thở nhanh,…

Nếu dùng một lượng hoa đỗ quyên trên 100 gram thì trẻ em có nguy cơ bị ngộ độc nặng, nguy cơ tử vong cao.

Các loại hoa khô

Ngoài hoa tươi thì khi chọn hoa trang trí Tết, nhiều gia đình cũng muốn bổ sung thêm các loại hoa khô để điểm xuyến cho không gian nhà ở. Tuy nhiên, nếu mua hoa khô ở một số cửa hàng không uy tín thì có thể gặp tình trạng hoa được sấy và tẩm các loại hóa chất độc hại mà người tiêu dùng hoàn toàn không thể nhìn thấy bằng mắt.

Không chỉ vậy, để thay thế cho hương thơm tự nhiên của hoa tươi thì các loại hoa khô cũng được thêm tinh dầu hoặc các loại hương liệu. Điều này làm tăng nguy cơ dị ứng với hóa chất nếu tiếp xúc với hoa trong không gian kín. Do hoa khô có thể trưng được lâu nên thời gian tiếp xúc sẽ nhiều hơn và dễ gây ra hiện tượng dị ứng, ngộ độc do hít phải lượng hóa chất độc hại này.

Đặc biệt những người bị xoang, viêm mũi dị ứng, người già, trẻ em, người có bệnh lý hô hấp,… sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các hóa chất có trong hoa khô.

cắm hoa trang trí tết

Lời khuyên khi chọn và trưng hoa trang trí Tết

Dưới đây sẽ là một số mẹo giúp bạn chọn và trưng hoa trang trí Tết sao cho đẹp mắt, đảm bảo yếu tố phong thủy và sức khỏe:

  • Chú ý đến những loài hoa “cấm kỵ”: Khi cắm hoa Tết, không nên chọn hoa ly, hoa sứ, hoa nhài, hoa phù dung, cúc vạn thọ, hoa dâm bụt,… vì những loại hoa này được cho là mang ý nghĩa kém may mắn.
  • Các loại hoa ngày Tết ở Việt Nam: Ngoài hoa đào và hoa mai đã quá phổ biến, nếu bạn muốn chọn hoa trang trí Tết thì có thể cân nhắc đến các loại hoa như hoa sen, đồng tiền, hoa lay ơn, nụ tầm xuân, hoa cát tường, hoa thược dược, tuyết mai,…
  • Hạn chế quá nhiều màu sắc: Dù ngày Tết cần sự rực rỡ nhưng khi chọn hoa, không nên chọn quá 3 màu vì quá nhiều màu đan xen sẽ dễ gây rối mắt và không có điểm nhấn. Ngoài ra, cần chú ý để phối hợp màu sắc của hoa và lọ cắm để tạo ra tổng thể hài hòa nhất.
  • Rửa lọ trước khi cắm hoa: Khi cắm hoa trang trí Tết, cần rửa lọ thật sạch trước khi cho nước và hoa vào cắm để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn trong lọ cắm hoa. Điều này không chỉ đảm bảo về mặt thẩm mỹ mà còn giúp hoa tươi lâu hơn.
  • Trưng hoa nơi thích hợp: Lọ hoa nên đặt ở nơi thoáng mát, không đặt gần sát nguồn nhiệt, chẳng hạn như nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc ở gần tivi, tủ lạnh, các thiết bị điện,… Ngoài ra, nên hạn chế để lọ hoa ở nơi hướng gió của quạt máy hoặc máy lạnh thổi vào để tránh hoa héo do mất nước.
  • Chú ý đến không gian tổng thể: Không gian nhà ở có thể đặt nhiều lọ hoa, nhiều loại hoa trang trí Tết khác nhau. Tuy nhiên, nên chú ý sao cho có sự hài hòa trong bố cục, màu sắc, tránh đặt quá nhiều lọ hoa làm cho không gian nhà ở trở nên bí bách, thiếu sự thoáng đãng.

cách cắm hoa trang trí tết

Một số loài hoa đẹp mắt nhưng lại chứa độc tính cao, gây nguy hiểm nếu ăn nhầm hoặc ngửi hương hoa quá lâu. Do đó, khi chọn hoa trang trí Tết, nên chú ý hạn chế chọn các loại hoa có độc này bạn nhé!

Bài viết liên quan