Mẹ và Con - Đi du lịch cùng các con thật vui và cũng đầy ắp những thử thách. Vì sao lại như thế và làm thế nào để cùng tận hưởng từng khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời này? Bí quyết từ Mẹ và Con dành tặng bạn đây!

Du lịch là một trải nghiệm thú vị và là cơ hội khám phá thế giới mới đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Những món ăn, những địa điểm tham quan kỳ thú, những vùng đất và con người mới… đều trở nên rất thú vị và kỳ diệu trước những đôi mắt mắt trẻ thơ.

Thế nhưng, đi du lịch với trẻ lại là một vấn đề khó nhằn đối với hầu hết các bậc phụ huynh. Nào là lịch trình di chuyển khó khăn, hành lý mang vác nặng nề với danh sách dài lê thê cùng hàng ngàn thứ tả, bỉm và sữa cho con. Hơn hết là việc đau đầu xử lý các tình huống trẻ trở nên khó chịu và cáu gắt khi ở “lạ chỗ”, ăn thức ăn không hợp khẩu vị, thích nghi với thời tiết thay đổi…

Làm thế nào để trẻ luôn cảm thấy thoải mái khi đi xa cùng bố mẹ và chính bạn cũng thật nhẹ nhõm? Cùng khám phá với Tạp chí Mẹ và Con nhé!

đi du lịch 1

Bạn đang cực kỳ mong chờ chuyến du lịch của gia đình trong kỳ nghỉ sắp tới nhưng bạn muốn đảm bảo các thành viên nhỏ tuổi không gặp rắc rối và có thể tận hưởng chuyến đi? Sau đây là các “chiến lược” cụ thể được xây dựng dựa trên độ tuổi của con mà bạn có thể học hỏi và áp dụng để giúp trẻ có một khoảng thời gian vui vẻ.

Ở mỗi độ tuổi khác nhau của trẻ, chúng ta cần có cách quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn khác nhau. Nhưng dù con bạn bao nhiêu tuổi, thì việc quan trọng nhất mà bố mẹ cần lưu tâm đó chính là khuyến khích tham gia các hoạt động khi đi du lịch, điều này sẽ tạo cảm giác thích thú cho trẻ cũng như góp phần xóa bỏ cảm giác xa lạ, lạc lõng khi phải rời xa ngôi nhà thân yêu hoặc chiếc giường ấm cúng của mình. 

Khi bạn đi du lịch với trẻ sơ sinh 

So với các lứa tuổi khác, xét về nhiều mặt thì trẻ dưới 2 tuổi là đối tượng dễ đi du lịch nhất. Nhiều người có thể phản đối với ý kiến này, vì chúng ta có thể thấy rằng trẻ càng nhỏ thì càng dễ cảm thấy khó chịu cũng như không thể kiềm chế được những cơn quấy khóc và gắt gỏng nơi công cộng, do mức độ nhận thức của bé chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, cũng chính vì đặc điểm này mà bạn có thể thuận lợi hơn trong việc trông chừng con, chúng sẽ không chạy nhảy lung tung mà dẫn đến các trường hợp đi lạc hoặc té ngã. Điều mà các bậc phụ huynh cần làm duy nhất đó chính là duy trì chế độ ăn và ngủ đúng đủ để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của bé.

đi du lịch

Ngoài ra, lịch trình hằng ngày cực kỳ quan trọng đối với trẻ sơ sinh. Nếu con đang trong quá trình tập ăn dặm, hãy cố gắng duy trì các thói quen của con khi ở nhà như đảm bảo thời gian ngủ, ăn dặm…Hãy chắc chắn bạn không quên mang theo món đồ chơi, sách và bình sữa yêu thích của trẻ trong chuyến phiêu lưu của gia đình.

Và đừng bắt trẻ phải ở yên trong nôi hay xe đẩy suốt thời gian hãy cho trẻ cơ hội đi bộ và tập thể dục. Nếu trẻ chưa biết đi, hãy chuẩn bị một tấm thảm du lịch để trẻ vẫn có thể vươn mình và lăn lộn dưới bầu trời trong xanh nữa nhé.

Khi bạn đi du lịch với trẻ ở độ tuổi mới biết đi

Độ tuổi tập đi là khoảng thời gian vui vẻ đối với các con vì chúng biết mình đã có khả năng chủ động khám phá, chúng sẽ đuổi theo và bắt lấy những gì lạ lẫm lọt vào tầm mắt khiến chúng thích thú. 

đi du lịch 3

Khi lên kế hoạch cho chuyến đi, hãy nhớ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để các con vui chơi, giải phóng năng lượng của mình ở những địa điểm như ở sân chơi hoặc hồ bơi của khách sạn. Bởi vì khi con của bạn càng có nhiều không gian mở để chạy nhảy xung quanh, thì trẻ sẽ càng hạnh phúc.

Một cách khác, nếu bạn là các bậc cha mẹ cởi mở và muốn tiếp xúc với người dân địa phương, hãy nhờ họ tư vấn cho bạn về các hoạt động dành cho trẻ em ở gần đấy và các nhà hàng phù hợp với trẻ em để dùng bữa. Đây cũng là một chủ đề vừa hữu ích cho các con, vừa là cơ hội để các bạn kết thân với người dân nơi đó. Một mũi tên trúng hai đích phải không nào? 

Khi bạn đi du lịch với trẻ ở độ tuổi tiểu học và lớn hơn

Bí quyết để giúp trẻ từ 5 tuổi trở lên tham gia vào một chuyến du lịch cùng gia đình là cho chúng được tham gia vào việc thiết lập kế hoạch, dù chỉ là một quyết định nhỏ như việc lựa chon ăn món gì trong ngày hôm nay. 

Bạn biết đấy, nhiều khi trẻ con quấy rối chỉ để thu hút sự chú ý từ ba mẹ của mình. Ở độ tuổi này, bạn càng tương tác với chúng và cho trẻ quyền tự quyết, cho chúng quyết định những gì chúng thích làm, thì dù đó chỉ là lựa chọn bộ phim hoạt hình nào cho tối nay, hay lựa chọn bộ pijama yêu thích, chúng sẽ càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và mong muốn được giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn. 

Bây giờ thì bạn đã tự tin hơn trong việc tổ chức một chuyến du lịch đáng nhớ cùng con rồi chứ? Hãy gạt bỏ suy nghĩ vì chăm con nhỏ mà bỏ qua những kỳ nghỉ hiếm hoi giúp hâm nóng tình cảm gia đình. Các con cũng sẽ hạnh phúc khi cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa từ chính ba mẹ đấy!

Bài viết liên quan