Mẹ&Con – Bên cạnh uống thuốc và thực hiện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng đối với bệnh nhân bị viêm da cơ địa. Vậy nếu bị viêm da cơ địa nên ăn gì? Cẩn trọng với bệnh viêm da cơ địa ở trẻ sơ sinh Cậu bé Việt Nam đầu tiên được tài trợ sang Avène Pháp chữa trị viêm da cơ địa XeraCalm A.D – Bước tiến mới trong kiểm soát viêm da cơ địa

Viêm da cơ địa nên ăn gì để nhanh lành bệnh?

  1. Rau củ quả

Giải đáp thắc mắc người bị viêm da cơ địa nên ăn gì? 5

Rau củ quả rất tốt cho bệnh nhân bị viêm da cơ địa. (Ảnh minh họa)

Với những bệnh nhân viêm da cơ địa nên ăn gì? Rau củ quả có lẽ là một gợi ý khá hay dành cho bạn. Rau củ quả là nhóm thực phẩm chứa nhiều hàm lượng vitamin, có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, bổ sung rau củ quả đầy đủ trong mỗi bữa ăn còn là cách giúp bệnh nhân viêm da cơ địa nhanh chóng lành bệnh. Trong đó, bạn nên ưu tiên những thực phẩm giàu vitamin C, E để thúc đẩy quá trình cải tạo lớp tế bào sừng trên da.

  1. Thực phẩm giàu protein

Bạn biết không, các thực phẩm giàu protein có tác dụng làm vững các mô liên kết dưới da, từ đó giúp hạn chế những tổn thương do viêm da cơ địa gây ra. Do vậy, bệnh nhân viêm da cơ địa nên tăng cường các thực phẩm như cá, lòng trứng, nấm, thịt heo, thịt bò… trong thực đơn hàng ngày.

  1. Ngũ cốc

Một số loại ngũ cốc như lúa, ngô, khoai… rất giàu hàm lượng tinh bột cũng giúp ích trong việc cải thiện bệnh viêm da cơ địa. Theo các chuyên gia, ngũ cốc có khả năng tăng cường sức đề kháng, tạo ra kháng khuẩn giúp bảo vệ cơ thể khỏi những yếu tốc tác động tấn công gây bệnh.

Thực phẩm nên tránh

Giải đáp thắc mắc người bị viêm da cơ địa nên ăn gì? 6

Trẻ sơ sinh là đối tượng dễ mắc bệnh viêm da cơ địa. (Ảnh minh họa)

Viêm da cơ địa nên ăn gì chắc hẳn bạn đã tìm được câu trả lời. Bên cạnh đó, bạn cũng cần nói “không” với một số thực phẩm dưới đây để tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng.

Thực phẩm dễ gây dị ứng có thể làm tình trạng viêm da cơ địa của bạn tồi tệ thêm. Vì vậy, bệnh nhân viêm da cơ địa nên tránh xa các thực phẩm có khả năng gây dị ứng cao như cua, ghẹ, tôm…

Đồng thời, những đồ uống chứa nhiều chất kích thích như cà phê, rượu, bia… người bị viêm da cơ địa cũng nên hạn chế.

Hy vọng với bài viết viêm da cơ địa nên ăn gì, mọi người đã có cho mình câu trả lời đầy đủ nhất. Ngoài ra, với những bệnh nhân viêm da cơ địa cần lưu ý không nên tắm nước quá nóng, không nên dùng xà phòng, đặc biệt là những loại xà phòng có tính kiềm cao… Để bệnh được điều trị một cách nhanh nhất, bạn không nên tự ý sử dụng các bài thuốc dân gian hay kinh nghiệm truyền miệng. Tốt hơn hết, vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. 

Tags:

Bài viết liên quan