Mẹ&Con - Chăm sóc và bảo vệ bé yêu trong những năm tháng đầu đời là điều vô cùng quan trọng. Dưới đây là những điều không nên làm với trẻ sơ sinh, bố mẹ và mọi người nên đặc biệt chú ý. Những điều cần biết về bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh Hướng dẫn bố cách bế trẻ sơ sinh Kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh cho mẹ

“Nằm lòng” những điều không nên làm với trẻ sơ sinh sẽ giúp bảo vệ sức khỏe bé yêu một cách toàn diện.

Hôn trẻ sơ sinh

Thấy bé đáng yêu, ắt hẳn khi nhìn ai cũng muốn ôm hôn, âu yếm bé. Tuy nhiên ít ai biết được tác hại của việc hôn trẻ sơ sinh nó nguy hiểm đến mức nào. Bởi bắt nguồn từ nụ hôn, bé yêu có thể bị lây nhiễm bệnh vì lúc này hệ miễn dịch của bé chưa được hoàn thiện. Vì vậy, khi đến thăm trẻ sơ sinh, bạn tuyệt đối đừng hôn lên môi hay lên mặt của bé. Nếu muốn hôn bé, trước tiên nên hỏi ý kiến bố mẹ của bé.

Hút thuốc lá

Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe trẻ nhỏ

Thuốc lá rất có hại cho sức khỏe trẻ nhỏ. (Ảnh minh họa)

Mùi thuốc lá rất có hại cho sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Vì thế, khi đi thăm em bé, bạn nên mặc quần áo sạch sẽ và đảm bảo là không bám mùi khói thuốc lá.

Uống những thức uống nóng

Một trong những điều không nên làm với trẻ sơ sinh chính là không được uống đồ nóng khi đang bế bé. Vì có thể trong lúc sơ suất, ly nước nóng đổ vào người bé, như vậy hậu quả xảy ra thật khủng khiếp.

Không thăm vào giờ ngủ trưa và tối muộn

Trước khi có ý định đến thăm bé, hãy lên kế hoạch chọn mốc thời gian hợp lý, có thể vào buổi sáng, chiều hoặc chập tối. Đây là thời gian lý tưởng, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả mẹ và bé. Tuyệt đối tránh đến thăm bé vào giờ ngủ trưa hoặc tối muộn. Bởi sau sinh, cả mẹ và bé đều cần có thời gian để nghỉ ngơi.

Đừng quên rửa tay

Bạn nên rửa tay sạch sẽ trước khi vào phòng thăm em bé vì bàn tay có thể lây truyền những vi khuẩn bên ngoài sang bé nếu bạn muốn bế bé. Trước khi vào thăm bé, bàn tay của bạn đã tiếp xúc với nhiều thứ có thể chứa vi khuẩn lây bệnh.

Đánh thức bé

Một vài khách đến thăm cố tình đánh thức em bé dậy để nhìn bé cho rõ. Bạn tuyệt đối không nên làm điều này. Em bé mới sinh cần ngủ đủ 18 tiếng mỗi ngày để phát triển. Vì vậy, giấc ngủ rất quan trọng với các bé.

Không đến thăm bé khi đang ốm

Nếu bạn đang bệnh, thì bạn nên hẹn bố mẹ bé dịp khác đến thăm. Khi bạn đang bệnh, bạn có thể là nguồn lây bệnh cho bé.

Trên đây là những điều không nên làm với trẻ sơ sinh, bố mẹ và cả những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ nên ghi nhớ nhé.

Tags:

Bài viết liên quan