Mẹ và Con - Bạn đã có kế hoạch làm gì trong dịp lễ này? Nếu chưa, hãy cùng Tạp chí Mẹ và Con khám phá 6 hoạt động cho mẹ và bé này nhé! Những hoạt động này sẽ giúp tình cảm giữa hai mẹ con tăng lên đáng kể đấy.

Những ngày lễ chính là kỳ nghỉ dài của bé, khi bé được ở nhà và không “vướng bận” chuyện học hành và ngay cả bố mẹ cũng ở nhà cùng con trong những ngày này. Vì thế, đây là dịp rất phù hợp để tổ chức các hoạt động gia đình giúp gắn kết tình cảm giữa các thành viên với nhau.

Tạp chí Mẹ và Con xin mách bạn 6 hoạt động mẹ và bé có thể cùng thực hiện trong dịp lễ này. Cùng đón chờ xem đó là những hoạt động nào bạn nhé!

Các hoạt động giúp gắn kết mẹ và bé vào ngày lễ

Đi chợ

Hầu hết chúng ta đều thích đi chợ, mua sắm. Với trẻ em, chợ là hằng hà sa số hoa lá, quần áo, những gian hàng bánh kẹo đầy ắp, tôm cua tươi rói đang bơi lội… luôn khiến trẻ háo hức, thích thú. Vì thế, mẹ có thể đưa trẻ cùng đi chợ hay siêu thị vào những ngày lễ như một cách cho con thư giãn sau những giờ học đầy mệt mỏi, để giảm áp lực trước khi bước vào kỳ thi học kỳ sắp đến.

mẹ và bé đi chợ

Trước khi đi chợ, mẹ cần tính toán xem mình mua gì, lập ra danh sách những gì cần mua khi đi chợ, tính toán chi phí sao cho phù hợp. Mẹ và bé nên cùng tham gia vào việc này để vừa giúp con rèn luyện khả năng tính toán của mình, vừa dạy con các bài học về tiết kiệm chi tiêu.

Hơn nữa, hoạt động này còn giúp bé cảm nhận được con đã lớn, cần có trách nhiệm với các vấn đề chung của gia đình. Một hoạt động rất ý nghĩa và nên thực hiện trong những ngày lễ phải không nào?

Sửa sang, dọn dẹp nhà cửa

Dọn dẹp nhà cửa không chỉ giúp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ mà còn mang ý nghĩa “làm mới” cuộc sống đầy mệt mỏi. Thay vì phải làm một mình, sao không nhờ đến sự trợ giúp của thành viên nhí trong gia đình của mình bạn nhỉ?

Bạn có thể phân công cho con làm các công việc đơn giản, vừa sức với độ tuổi và khả năng của con. Trong lúc con làm, bạn sẽ có cơ hội để dạy con cách làm việc nhà, các mẹo dọn dẹp nhà cửa đơn giản nhưng hiệu quả. Hoặc bạn cũng có thể nhờ con trang trí nhà cửa, sắp xếp lại các vật dụng trong nhà. Như vậy, con có thể rèn luyện tính sáng tạo, tư duy thẩm mỹ của mình nữa đấy.

Và hơn hết, trong lúc cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, mẹ và bé có thể cùng nhau trò chuyện, tâm sự để tình cảm giữa hai mẹ con thêm gắn kết với nhau. Đừng để việc dọn nhà làm mình áp lực, mệt mỏi mà hãy biến đây thành cơ hội giải trí, nghỉ ngơi của hai mẹ con trong những ngày lễ nhé!

dọn dẹp nhà cửa

Đi du lịch

Đi du lịch, khám phá một vùng đất mới là một hoạt động vừa ý nghĩa, vừa thiết thực. Bố mẹ và bé có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm thật đẹp trong chuyến đi.

Hơn nữa, đi du lịch còn giúp bé học hỏi nhiều điều về thế giới xung quanh, khám phá thế giới tự nhiên và các nét đẹp văn hóa, từ đó thêm yêu thương và con người.

Xem phim

Một kỳ nghỉ dài, bên cạnh các hoạt động như đi du lịch, bạn có thể cùng bé xem phim. Những bộ phim hoạt hình ý nghĩa sẽ giúp bé khám phá nhiều điều thú vị, bỏ túi một vài bài học ý nghĩa, cải thiện vốn từ của mình hay đơn giản chỉ là… xả stress.

Mẹ lưu ý không để bé xem tivi một mình quá nhiều mà mẹ và bé hãy xem cùng nhau, vừa xem vừa trò chuyện, thảo luận về bộ phim mẹ nhé.

mẹ và bé xem phim

Đi thăm ông bà, người thân

Vào những ngày nghỉ lễ, nếu không muốn đi du lịch vì ngại cảnh đông đúc, chen lấn nhưng vẫn muốn đưa bé ra ngoài, mẹ và bé có thể cùng nhau đi thăm ông bà, người thân. Hoạt động này giúp bé không chỉ gắn kết hơn với mẹ mà còn tăng tình cảm với ông bà và mọi người.

Ngoài ra, việc đưa bé đi thăm người lớn giúp con hiểu được truyền thống uống nước nhớ nguồn, luôn hiếu kính với ông bà, lễ phép với người lớn cũng như giúp con nâng cao khả năng trò chuyện, giao tiếp của mình.

Chuẩn bị thức ăn cho các thành viên trong gia đình

Ngày lễ, nhiều gia đình thường tổ chức tiệc, quây quần bên nhau. Việc này đòi hỏi phải có thời gian dài chuẩn bị các món ăn hơn. Những món ăn này cũng được chế biến một cách kỳ công hơn so với các món ăn bình thường. Vì thế, bạn có thể mất rất nhiều thời gian và công sức cho việc chuẩn bị món ăn này. Không ít mẹ đã cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng trong những ngày lễ chỉ vì vừa phải dọn dẹp nhà cửa vừa nấu nướng. Để nhẹ nhàng hơn, bạn có thể để cả mẹ và bé cùng vào bếp để chuẩn bị cho những món ăn ngon này.

Khi con vào bếp, con có thể thỏa sức sáng tạo của mình, tăng sở thích khám phá những điều mới mẻ ở con trẻ. Hơn nữa, khi trẻ chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và nấu nướng, các tế bào thần kinh của trẻ sẽ hoạt động nhiều hơn để trẻ có thể xử lý, thao tác. Điều này giúp tế bào não của trẻ phát triển dần và hoạt động tốt hơn. Những kỳ nghỉ dài cho ngày lễ đã sắp đến, hãy cùng con vào bếp và cho ra lò những món ăn thật ngon miệng bạn nhé!

nấu ăn

Mẹ lưu ý những điều này cho kỳ nghỉ lễ sắp đến nhé!

Nhìn chung, các hoạt động cho dịp lễ cuối cùng vẫn với mục đích giúp mẹ và bé thêm gắn kết với nhau. Vì thế, khi muốn con cùng mẹ làm một việc nào đó như đi chợ, nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa, đừng ép buộc con phải làm hay quát nạt, gây căng thẳng cho con bạn nhé! Nếu mẹ buộc con phải làm, con sẽ làm trong trạng thái bị miễn cưỡng và không cảm nhận được ý nghĩa của những hoạt động này.

Hãy nhẹ nhàng với con, hỏi con có thể giúp mẹ không và để trẻ tự nguyện trong việc cùng mẹ tham gia những hoạt động ngày lễ. Như vậy, những ngày nghỉ ở nhà đối với con không còn là một điều gì quá ám ảnh mà trở thành những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ giữa mẹ và bé.

bé cùng mẹ nấu ăn cho tết nguyên đán 2021

Hiếm có dịp nào mà cả mẹ và bé đều cùng ở nhà, có nhiều thời gian bên nhau như những ngày lễ. Vì vậy, hãy bắt đầu cùng trẻ thực hiện những hoạt động này và biến chúng thành các hoạt động truyền thống gia đình. Tạp chí Mẹ và Con mến chúc bạn có những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình.

Bài viết liên quan