Mẹ&Con - Có thai ngoài ý muốn là trường hợp xảy ra đối với không ít chị em phụ nữ. Đứng trước tình huống tiến thoái lưỡng nan này, bạn nên làm thế nào? Khám phá những cách tránh thai kì dị của người xưa "Thủng lưới" khi đang... dùng biện pháp tránh thai! Hành chồng lúc mang thai

Có thai ngoài ý muốn, nhiều chị em dở khóc dở cười bởi sau đó là vô vàn chuyện xảy ra.

“Sở hữu” hai đứa con cả nếp cả tẻ, gia đình không giàu nhưng cũng không tới nỗi quá nghèo, cuộc sống tạm gọi là êm ấm. Vợ chồng chị Hằng khá hài lòng với kết quả này, và trong đầu mặc định luôn rằng sẽ chỉ tập trung làm ăn, nuôi dạy hai con học hành đến nơi đến chốn.

Đùng một cái, chị Hằng có thai. Đứa trẻ trong bụng là kết quả của những ngày cố gắng “chiều chồng”. Anh Hùng mới chỉ ngoài 30, lại cao to đẹp trai nên chị Hằng sợ “mất chồng” lắm. Vậy là chị cho anh “ăn no” để ra ngoài đỡ “tìm của lạ”.

31 tuổi, mang thai ngoài ý muốn trong khi kinh tế gia đình không mấy dư dả. Nhận được thông báo nét mặt chồng chị tỏ ra hốt hoảng, lo sợ. Anh không nói thẳng rằng muốn bỏ đứa bé, nhưng cũng không mặn mà với việc sẽ sinh nó ra.

Có thai ngoài ý muốn, thiệt thòi nhất vẫn là người phụ nữ 6

Có thai ngoài ý muốn vì chiều chồng, thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ. (Ảnh minh họa)

Lương tâm của một người mẹ không cho phép Hằng bỏ đứa trẻ, nhưng cứ nghĩ tới cảnh vợ chồng nhìn nhau mặt nặng mày nhẹ cô lại chán nản vô cùng.

Có thai ngoài ý muốn, nhưng Hằng vẫn may mắn chán so với nhiều trường hợp khác vì cô có thể quyết định sinh con ra. Còn chị Nhung thì không được may mắn như vậy.

Ở tuổi 46, có cháu gọi bằng ngoại mà chị lại dính bầu. Tuổi ngoài tứ tuần, chị Hằng chẳng “ham hố” gì chuyện ấy nhưng người chồng bằng tuổi thì khác. Trong một lần đi đám cưới về, có hơi men trong người anh đòi làm “chuyện ấy” quá đột ngột khiến chị không kịp trở tay phòng tránh.

Và rồi chị mang thai nhưng chẳng thể sinh ra con và chăm sóc. Chị chỉ sợ, nếu giữ đứa trẻ lại thì chưa kịp chăm sóc chúng khôn lớn thành người, anh chị đã về thế giới bên kia. Chuyện xảy ra cũng chỉ nội bộ trong gia đình biết, chứ để hàng xóm láng giềng hay chắc họ trêu chọc chị không ngóc được đầu lên.

Cũng vì điều này, thay vì tới bênh viện uy tín bỏ thai chị lại lén lút tới một phòng khám chui “giải quyết”. Hậu quả là chị bị băng huyết suýt mất mạng.

Phá thai khi tuổi cao vô cùng nguy hiểm và để lại biến chứng khôn lường. Ngoài băng huyết, bệnh nhân còn có thể thủng ruột, thủng tử cung hay thậm chí là tử vong do “làm chui” ở những cơ sở y tế “rởm”, bác sĩ không có tay nghề.

Có thai ngoài ý muốn – mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và trên thực tế, số chị em “bị” mang thai ngoài dự kiến này xảy ra chủ yếu do các ông chồng. Có người vì nhắm mắt “chiều chồng”, có người vì chồng “ham hố”, cũng có người vì chồng không sử dụng biện pháp an toàn… để rồi bỏ thì thương, vương thì tội.

Nhưng chúng ta cũng không thể đổ lỗi hết cho bọn họ? Điều này hoàn toàn chính xác. Thiệt thòi nhất là người phụ nữ, đau khổ nhất là người phụ nữ, nguy hiểm nhất phụ nữ cũng chính là người phải chịu đựng…

Vậy để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, lời khuyên dành cho chị em là hãy luôn ở thế chủ động. Học cách mạnh dạn từ chối yêu cầu của đối phương khi cảm thấy có nguy cơ phát sinh sự cố. Hoặc nếu có thể, hãy thuyết phục chồng tự tránh thai bằng các biện pháp như đeo bao, thắt ống dẫn tinh…

Hãy luôn cố định “kim chỉ nam” trong đầu rằng, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn luôn là người đầu tiên chịu thiệt thòi và có thai ngoài ý muốn là một trong những điều như thế!

Tags:

Bài viết liên quan