Mẹ&Con – Tưởng chừng việc mua quần áo cho trẻ là việc đơn giản, chỉ cần mua những bộ có họa tiết, màu sắc rực rỡ, đáng yêu là được; nhưng thật ra, nếu bạn mua phải loại quần áo có nguồn gốc không rõ ràng, chất liệu vải xấu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bé.

Chào bác sĩ!

Hè sắp đến rồi, tôi chọn mua một số bộ quần áo vải mát cho bé. Tuy nhiên, khi mua về mặc cho cháu, lúc đưa cháu đi chơi, tôi thấy cháu có vẻ bứt rứt, không thoải mái. Đôi khi trên da còn có cả những vết mẩn ngứa. Hình như việc chọn quần áo cho trẻ em cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé phải không bác sĩ? Nếu vậy, tôi nên chọn quần áo như thế nào để phù hợp với con?

Hoàng Lê Anh Thư (Quận 3)

bác sĩ trả lời

 

 

 

 

Rất cảm ơn câu hỏi của bạn vì đã nhắc tới một chuyện mà bác sĩ cũng muốn trao đổi với các bà mẹ từ lâu! Hiện nay, trên thị trường, các loại quần áo kém chất lượng, chứa các chất độc hại xuất hiện ngày càng nhiều. Một số bà mẹ không chú ý, cho rằng quần áo chỉ là thứ “mặc bên ngoài”, không quan trọng, không thể “gây hại” cho sức khỏe của con mình được. Song kỳ thực, chúng có thể gây hại nếu bạn chọn loại không phù hợp đấy.

Chọn quần áo cho trẻ em, bạn nên chọn sản phẩm có thương hiệu, có nguồn gốc rõ ràng, đừng ham rẻ, đừng vội lấy kiểu dáng “bắt mắt” làm tiêu chí đầu tiên khi mua. Quần áo của trẻ em cần làm từ chất liệu vải tốt, mềm mại, có khả năng co dãn và thấm hút tốt. Khi mua, bạn cần kiểm tra quần áo bằng cách thử đưa lên mũi ngửi.

Những loại vải vóc, quần áo có qua xử lý hóa chất (rất thường gặp ở quần áo không rõ nguồn gốc) luôn còn lại mùi khác thường của hóa chất còn đọng lại. Những loại này không nên cho trẻ mặc, vì dù qua bao nhiêu lần giặt thì chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến làn da mỏng manh của con bạn.

chọn quần áo cho trẻ

Khi mua quần áo cho trẻ, bạn nên xem “mạc” trên cổ áo, nẹp áo để biết thành phần, chất liệu vải. Nên chọn loại 100% cotton để đảm bảo thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt. Đặc biệt, mùa hè nên hạn chế cho trẻ mặc những loại quần áo quá rườm rà, chất liệu ren, nhung, voan, có lông, v.v. (nhất là những kiểu áo đầm dành cho bé gái) vì trông thì đẹp nhưng chúng không thấm hút mồ hôi, rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Quần áo cho trẻ em cũng không nên chọn những loại có họa tiết kỳ quái, rườm rà, màu sắc quá “chói chang” vì một mặt chúng ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ, dễ khiến bé cảm thấy bị kích thích thần kinh, giấc ngủ ban đêm không an, mặt khác lại thường có chứa hàm lượng formaldehyde cao, gây hại cho sức khỏe. Bạn nên chọn các màu sáng để dễ phát hiện quần áo dơ.

Khi mua áo về, giặt lần đầu với nước và bột giặt bình thường, nếu áo ra màu, nên “hy sinh” bỏ luôn, đừng tiếc mà cho trẻ mặc vì chúng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Điều cuối cùng tôi muốn lưu ý với bạn là, nên chọn quần áo tương đối rộng rãi, đừng chọn quần áo ôm sát người như một số bà mẹ hay mua đầm, quần “bó” cho con gái mặc. Chúng rất dễ ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý cũng như làm viêm nhiễm vùng sinh dục của trẻ.

Tags:

Bài viết liên quan