Mẹ&con – Chè bột lọc hai màu là một gợi ý hoàn hảo cho những ngày tiết trời Sài Gòn có mưa như thế này. Việc cả nhà quây quần cùng nhau vo từng viên bột lọc là cơ hội tuyệt vời để làm khăng khít hơn tình cảm gia đình. Tại sao không nhỉ? Làm ngay chè khoai lang tím ngọt mát cho cả nhà Chế biến món chè bí đỏ cho cả nhà cùng thưởng thức Món chè mát ngày hè cho bé

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 12

– 300 gr bột năng

– 20gr cơm dừa già

– 20gr đậu phộng

– 1 củ gừng nhỏ

– 150 gr đường cát trắng, muối tinh.

– Lá dứa

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 13

Bước 1: Làm nhân bột

– Cắt dừa thành các miếng vuông nhỏ.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 14

– Đậu phộng rang cho chín vàng đều, bỏ vỏ.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 15

Bước 2:

– Lá dứa rửa sạch, xay nhuyễn, bỏ qua rây, lấy nước.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 16

Bước 3:

– Chia bột năng thành 2 phần, đổ ra tô to cho thêm muối rồi đổ nước sôi vào. Một trong 2 phần cho thêm vài giọt lá dứa. Sau đó trộn đều cho tới khi bột năng tạo thành khối bột dẻo và mịn là được.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 17

Bước 4:

– Chia bột năng thành từng phần nhỏ rồi ấn dẹt miếng bột, để dừa hoặc đậu phộng đã rang tuỳ thích vào giữa miếng bột rồi vo tròn thành từng viên nhỏ.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 18

Bước 5:

– Nấu sôi nước, cho đường vừa ăn theo khẩu vị. Gừng rửa sạch, cạo vỏ, thái sợi cho vào đun cùng với nước. Để sôi lâu khoảng 10 phút.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 19

Bước 6:

– Thả từng viên bột lọc vào đợi sôi, bột chín, nổi lên thì tắt bếp.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 20

Bước 7:

– Múc chè ra bát rồi thưởng thức.

Chè bột lọc hai màu, món ngon cho cả nhà xích lại gần nhau 21

Lưu ý:

– Với món chè bột lọc hai màu, bạn không nên ăn cùng đá, bởi khi cho đá vào, chè sẽ bị nhạt và mất vị.

– Để tăng thêm vị béo và thơm cho chè, bạn có thể rắc một chút dừa nạo hoặc chút vừng rang vào bát chè. 

Chúc cả nhà thật ngon miệng! 

Tags:

Bài viết liên quan