Mẹ và Con - Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh rất quan trọng. Tập cho bé rơ lưỡi từ sớm sẽ giúp răng trẻ mọc khỏe và rèn được thói quen vệ sinh tốt cho con.

Cha mẹ cần biết cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh để giúp con vệ sinh ngay từ những ngày đầu. Bạn vệ sinh đầy đủ từ sớm thì sẽ hạn chế được tình trạng mảng bám, hôi miệng, nấm miệng. Bé không bị tưa lưỡi sẽ bú khỏe, ngủ ngon và phát triển tốt hơn.

Vì sao cần rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh?

Trẻ sơ sinh gần như bé nào cũng có tình trạng nôn trớ, ọc sữa dù ít hay nhiều khi bú. Khoang miệng của bé vì thế trở thành môi trường lý tưởng cho nấm, vi khuẩn phát triển.

Các bé còn rất nhỏ, không thể tự vệ sinh nên cha mẹ cần có cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh để giúp con. Rơ lưỡi cho trẻ giúp làm sạch lưỡi, loại bỏ lượng sữa thừa. Từ đó giảm mùi hôi miệng và ngăn vi khuẩn tích tụ.

Khoang miệng sạch sẽ giảm nguy cơ bé bị tưa lưỡi, trắng lưỡi. Tưa lưỡi là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến trẻ khó chịu, quấy khóc và không chịu bú.

không rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh có thể gây tưa lưỡi

Thậm chí trẻ nhiễm nấm khoang miệng sẽ lây sang cho mẹ gây đau rát núm vú rất khó chịu. Nghiêm trọng hơn, viêm nhiễm lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới quá trình bé mọc răng sau này.

Cách rơ lưỡi cho bé cũng giống như đánh răng ở người lớn. Đây là thói quen quan trọng cần tập cho bé từ nhỏ.

Bạn nên rơ lưỡi cho trẻ 1-2 lần/ngày tùy vào tình trạng của từng bé. Tốt nhất là làm vệ sinh vào mỗi sáng, trước khi cho trẻ bú. Tập được thói quen này thì khi bé lớn hơn con sẽ có thói quen đánh răng, vệ sinh răng miệng rất tốt. Đây là cách dạy bé đánh răng từ thuở mới lọt lòng đấy mẹ ơi!

Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh

Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi như sau:

Chuẩn bị trước khi rơ lưỡi

Trước khi làm vệ sinh răng miệng cho bé, bạn cần chú ý rửa tay thật sạch. Chuẩn bị một chén nước ấm hoặc nước muối sinh lý. Bạn cũng có thể rơ lưỡi cho con bằng thuốc Tây hoặc các bài rơ lưỡi dân gian.

Dùng miếng vải hoặc gạc rơ lưỡi quấn quanh ngón tay, bạn dùng ngón trỏ để linh hoạt nhất. Nhúng miếng gạc vào dung dịch vệ sinh và bắt đầu rơ lưỡi.

Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh

Bạn thực hiện cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh theo các bước sau:

  • Đặt ngón tay lên môi trẻ để tách miệng bé ra.
  • Bạn cho ngón tay vào và xoay tay để vệ sinh hai bên má, sau đó nhẹ nhàng chà răng, nướu cho trẻ.
  • Tiếp tục chà lên mặt lưỡi để vệ sinh lưỡi cho bé. Nếu có quá nhiều sữa vón cục hoặc mảng bám, bạn có thể thay miếng gạc trước khi vệ sinh lưỡi.

rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng rau ngót

Rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng gì thì sạch?

Đối với các bé sơ sinh thì thông thường chỉ cần nước ấm hoặc nước muối sinh lý là đủ để rơ lưỡi. Nếu tình trạng tưa lưỡi, nấm miệng nặng hơn, bạn có thể dùng thuốc hoặc các loại mẹo dân gian để cải thiện bệnh như:

Thuốc rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh

Trên thị trường có nhiều loại sản phẩm thuốc rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh. Nếu muốn dùng thuốc, mẹ nên tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng, đặc biệt là độ tuổi và liều dùng.

Thuốc rơ lưỡi cho bé là thuốc dùng ngoài, không thể để trẻ nuốt quá nhiều vì sẽ gây ngộ độc. Trường hợp trẻ bị tưa lưỡi nặng, nấm và vi khuẩn phát triển lâu ngày thì bác sĩ có thể kê đơn thuốc bôi và uống.

Cần lưu ý, tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc uống hay bôi nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Cách rơ lưỡi cho bé bằng rau ngót

Mẹo dân gian cũng có nhiều cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh. Mẹ có thể rơ lưỡi bằng lá hẹ, lá ngót, trà xanh cho trẻ. Các loại lá này có công dụng diệt khuẩn, thường được dùng để làm sạch vi khuẩn trong miệng trẻ.

Cách rơ lưỡi cho bé bằng rau ngót và các loại lá khác như sau:

  • Dùng một nắm lá ngót ngâm với nước muối loãng rồi rửa sạch lại.
  • Có thể cắt hoặc để nguyên, cho vào đun với khoảng 150ml nước muối loãng. Để nước sôi khoảng 3-5 phút thì tắt bếp.
  • Đợi nước nguội thì cho cả nước lẫn rau vào máy xay, xay nhuyễn và lọc lấy nước.

rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng lá hẹ

Kinh nghiệm của nhiều mẹ bỉm cho thấy nước rau ngót giúp loại bỏ mảng bám trên lưỡi rất tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý, chỉ rơ lưỡi bằng rau ngót đối với trẻ trên 5 tháng tuổi vì chúng có thể gây kích thích ruột, rối loạn tiêu hóa.

Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng mật ong

Cần nhớ rõ, cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh bằng mật ong chỉ có thể thực hiện khi trẻ trên 1 tuổi. Mật ong được khuyến cáo là không dùng cho trẻ sơ sinh bởi có thể gây ngộ độc.

Nguyên nhân là bào tử Clostridium botulinum có trong mật ong và các sản phẩm từ mật ong sẽ khiến bé bị ngộ độc. Ngộ độc botulinum đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Chúng phát triển thành vi khuẩn, sinh sôi nảy nở trong ruột và sinh ra chất độc thần kinh. Cơ thể của trẻ nhỏ rất yếu ớt nên gần như không có khả năng giải độc. Trường hợp nặng nhất, bé có thể tử vong do ngộ độc mật ong.

Mẹo rơ lưỡi khi trẻ không hợp tác

Trẻ thường không hợp tác, quấy khóc khi được vệ sinh lưỡi. Bạn sẽ cần một số mẹo nhỏ để giúp bé thấy thoải mái hơn. Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh tốt nhất là bế bé trên một tay sau đó dùng tay thuận để vệ sinh lưỡi.

Vừa thực hiện cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh như hướng dẫn vừa vỗ về và nói chuyện nhẹ nhàng với bé. Điều này giúp bé thấy thoải mái, yên tâm và bớt quấy khóc hơn.

Nếu trẻ không chịu để bạn rơ lưỡi, trước hết hãy khiến bé phân tâm. Bạn có thể dùng đồ chơi ngộ nghĩnh để chọc trẻ cười. Sau đó tranh thủ nhanh chóng vệ sinh lưỡi của bé. Đây là cách rất hiệu quả đã được nhiều mẹ thực hiện thành công.

Cách rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh khá đơn giản đúng không nào. Bạn chỉ cần thực hiện từ sớm thì hầu hết các bé sẽ quen dần và hợp tác thực hiện. Đừng nên để đến khi bé tưa lưỡi nặng thì việc chạy chữa, rơ lưỡi cho còn sẽ khó khăn hơn nhiều đấy.

Bài viết liên quan