Nước tuy là thành phần quan trọng với cơ thể, nhưng không phải lúc nào uống nước cũng tuyệt đối tốt đâu nhé! Đặc biệt, cho trẻ sơ sinh uống nước không đúng cách có thể gây nên những tác hại khôn lường cho sức khỏe của trẻ. Nước nha đam ép cùng nước cam dinh dưỡng cho cả nhà Uống nước dừa dễ gây sẩy thai Làm sao để con bỏ uống nước ngọt?

1/ Trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ

Với những trẻ được chăm hoàn toàn bằng sữa mẹ, được bú nhiều hay đầu đủ sẽ đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng cũng như lượng nước cần thiết cho cơ thể trẻ. Vì vậy, ngoài sữa ra bạn không cần bổ sung nước cho bé nhé! Việc bổ sung thêm nước sẽ vô tình làm giảm cảm giác thèm sữa, khiến bé lười ăn hơn.

Để “giải khát” mà không lo bị no bụng, trong những ngày hè oi bức, hay thời tiếc nóng nực bé yêu nhà bạn sẽ muốn có những lượt bú dày và ngắn hơn. Đó là như cầu bình thường của bé, mẹ hoàn toàn yên tâm.

Bổ sung nước đúng cách cho trẻ sơ sinh 6

2/ Trẻ giai đoạn đầu ăn dặm

Giống với trẻ được nuôi bằng sữa mẹ, trẻ bắt đầu ăn dặm cũng không cần uống thêm nước đầu mẹ nhé, với điều kiện ti vẫn có sữa “đủ đầy” cho bé nhà mình. Tuy nhiên, thời điểm bắt đầu ăn dặm cũng là lúc thích hợp để bạn tập cho bé làm quen với việc dùng cốc. Vậy thì chỉ mẹ có thể cho sữa mẹ vào cốc và chó bé ti sữa theo cách hoàn toàn mới, nếu không bạn cũng có thể thay bằng nước nhưng chỉ nên để một lường vừa đủ cho trẻ nhấp môi và làm quen với cảm giác uống nước.

3/ Trẻ được nuôi bằng sữa công thức

Khác với trẻ được nuôi bằng sữa mẹ, với những bé mới sinh ăn sữa ngoài có thể cần uống thêm nước đun sôi để nguội. Điều gì giúp đảm bảo lượng nước đầy đủ cho cơ thể bé, nhất là với những bé hay bị táo bón. Nói thế không có nghĩa bạn cho bé uống tùy ý thích nhé, tốt nhất nên tìm gặp những người có chuyên môn để tham khảo. Bởi cho trẻ sơ sinh uống nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe của bé.

Bổ sung nước đúng cách cho trẻ sơ ính

Cho trẻ sơ sinh uống nước không đúng cách có thể dẫn đến tình trạng ứ nước trong cơ thể bé. Nguyên nhân của hiện tượng này là do thận bé còn khá non nớt, chưa có đủ sức để “xử lý” lượng nước cung cấp dồn dập vào cơ thể.

Với những loại đồ uống khác ngoài nước, bạn chỉ nên cho bé uống ở một độ tuổi nhất định. Bé có thể uống thêm một chút sữa bò khi được hơn 6 tháng tuổi, nhưng tuyệt đối không được uống nhiều cho đến khi hơn 12 tháng. Ngoài ra, các loại đồ uống hoa quả cũng không được khuyến khích cho trẻ nhỏ. Bạn chỉ nên cho bé uống một cách có chừng mực sau 12 tháng tuổi.

 

 

 

Tags:

Bài viết liên quan