Mẹ&Con – Nuôi trẻ sơ sinh theo kiểu Tây luôn được nhiều mẹ Việt quan tâm, tìm hiểu. Nếu đang tò mò trong vấn đề mẹ Tây nuôi con thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua bài viết này. Học mẹ Tây cách chăm con giấc ngủ say nồng Nuôi con ở Việt Nam quá khó trong mắt mẹ Tây Bí quyết dạy con của “mẹ Tây”

Nuôi trẻ sơ sinh theo kiểu Tây, mẹ sẽ thấy nhàn tênh, con lại cao lớn, thông minh và hòa đồng hơn với những người xung quanh. Vậy tại sao mẹ Tây có thể làm được điều đó? Mời mẹ cùng tham khảo một số cách nuôi con nhỏ của người phương Tây ở bài viết dưới đây nhé!

Thói quen bế ẵm con là không tốt

be-am

Mẹ Tây không bế ẵm con quá nhiều. (Ảnh minh họa)

Đối với các mẹ Tây việc bế ẵm con suốt ngày được cho là một thói quen không tốt. Trong khi các mẹ Việt lại không quan tâm đến điều này, vì thích được ôm con nên mẹ liên tục bồng bế và âu yếm.

Theo mẹ Tây, bế con sẽ khiến bé “quen hơi” và dễ quấy khóc khi không có mẹ bên cạnh, từ đó bé không học được tính cách độc lập, tự chủ trong cuộc sống. Hơn nữa, mẹ Tây thường rất bận rộn nên không muốn việc bồng bế con khiến họ mất thêm thời gian. Thay vào đó, họ sẽ cho bé nằm trong những chiếc ghế đu đưa và tận dụng khoảng thời gian đó để làm việc nhà.

Cho bé ngủ riêng ngay từ nhỏ

Mẹ Tây không có khái niệm “cho con ngủ chung mới tình cảm”, họ sẽ dạy con tính tự lập ngay khi còn là một đứa bé sơ sinh bằng cách cho con ngủ giường cũi riêng.

Các mẹ phương Tây cho rằng, việc cho bé ngủ riêng không những tránh mẹ chạm vào con, mà còn tạo không gian rộng rãi, thoải mái cho bé. Ngủ riêng bé sẽ không bị thức giấc bởi tiếng ho, tiếng ngáy ngủ của bố, hay cái trở mình của mẹ, từ đó đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho cả con và bố mẹ.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho bé

cho-bu

Mẹ Tây coi trọng việc cho con bú sữa mẹ. (Ảnh minh họa)

Các mẹ Tây luôn quan niệm rằng, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất dành cho bé, nhất là trong 6 tháng đầu đời. Họ chỉ dùng đến sữa ngoài khi bản thân không thể cho con bú vì gặp các trở ngại về sức khỏe.

Theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ, việc nuôi con bằng sữa mẹ mang lại rất nhiều lợi ích cho bé như giảm nguy cơ dị ứng, tăng cường hệ miễn dịch, phòng tránh nhiễm trùng… Bên cạnh đó, mẹ cho con bú cũng giảm khả năng bị ung thư vú, giúp tử cung co hồi, cầm máu sau sinh tốt hơn…

Tập cho bé thói quen tốt

Mẹ Tây không đợi đến lúc con lớn và có ý thức hơn mới rèn luyện thói quen tốt. Họ sẽ xây dựng cho con thời gian biểu hợp lý và lành mạnh ngay từ khi tuổi của bé chỉ được tính bằng ngày. Để làm được như vậy, bản thân người mẹ và các thành viên khác trong gia đình phải luôn nghiêm túc thực hiện theo lịch trình mẹ đã sắp xếp.

Ngủ đúng giờ

Các bé sơ sinh không phân biệt được ngày, đêm nên thường có thói quen không tốt, chẳng hạn như thức dậy lúc nửa đêm hoặc gần sáng và ngủ li bì vào ban ngày. Muốn bé phân biệt dần ngày đêm, các mẹ Tây sẽ tắt hết đèn, kể cả đèn ngủ, đảm bảo phòng ngủ tối om và yên tĩnh. Ngược lại, vào ban ngày mẹ sẽ mở hết cửa sổ cho các âm thanh, ánh sáng từ tự nhiên vào phòng, đôi khi mẹ sẽ bật thêm những bản nhạc sôi động và nói chuyện với bé. Tất cả những điều này giúp mẹ Tây rèn cho con thói quen ngủ đúng giờ nhờ tạo ý thức tự nhiên cho bé, giúp bé phân biệt giờ nào cần nghỉ ngơi và giờ nào nên tỉnh táo.

Ăn đúng giờ

an-dung-gio

Mẹ Tây cho con ăn đúng giờ và tự xúc đồ ăn (Ảnh minh họa)

Nuôi trẻ sơ sinh theo kiểu Tây bạn còn ngạc nhiên với cách họ cho bé ăn. Với các bé trên 7 tháng tuổi không còn bú sữa mẹ mà bắt đầu ăn dặm, mẹ Tây sẽ rèn cho bé thói quen ăn uống lành mạnh. Khi cho bé ăn, mẹ cho bé ngồi vào ghế ăn riêng, không để đồ chơi trên bàn ăn hay bật Tivi, thậm chí một số mẹ còn cho bé cầm thìa nhựa để tự xúc ăn. Điều này giúp bé rèn khả năng tập trung khi ăn uống và tính cách chủ động, tự lập, không ỷ lại.

Nuôi trẻ sơ sinh theo kiểu Tây chỉ bằng các phương pháp đơn giản trên đây, mẹ sẽ giúp bé trở nên thông minh, năng động, tự chủ và khỏe mạnh hơn. 

Tags:

Bài viết liên quan