Mẹ&Con - Có rất nhiều người nghĩ rằng, chỉ những người lớn tuổi mới mắc tiểu đường nhưng điều này hoàn toàn sai. Con chỉ mê đồ ngọt, có thể mắc bệnh tiểu đường? Trẻ sơ sinh vẫn có nguy cơ bị tiểu đường Nguyên nhân bất ngờ gây tiểu đường ở người Việt

Có rất nhiều người nghĩ rằng, chỉ những người lớn tuổi mới bị tiểu đường nhưng điều này hoàn toàn sai. Trẻ em cũng là đối tượng rất dễ bị tiểu đường nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh này, đặc biệt với những trẻ có thói quen thích ăn bánh kẹo, uống nước ngọt, lười vận động, suốt ngày chỉ “dán mắt” vào màn hình máy vi tính…

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không kiểm soát con mình và để chúng ăn uống, sinh hoạt “vô tội vạ”? Dưới đây là những nguy hiểm chết người mà tiểu đường có thể gây hại cho con bạn.

Bệnh tiểu đường hủy hoại trẻ em như thế nào? 3

Trẻ con cũng rất dễ mắc bệnh tiểu đường – Ảnh minh họa

Béo phì

Tiểu đường không dẫn đến béo phì, thế nhưng chính béo phì lại là nguy cơ gia tăng bệnh tiểu đường. Là “nạn nhân” của căn bệnh này, bạn sẽ luôn trong trạng thái yếu ớt, lờ đờ, mệt mỏi, thiếu sức sống. Nếu không tập thể dục thường xuyên các triệu chứng trên sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc “tăng cân vùn vụt”.

Bệnh trụy thận

Những đứa trẻ bị bị tiểu đường từ khi còn nhỏ, sau này lớn lên rất dễ bị trụy thận. Bệnh tiểu đường gây cản trở cho việc lọc thận, do đó các bậc phụ huynh đừng nên chủ quan, hãy cẩn thận.

Suy tim

Sự lắng đọng của lượng đường huyết trên động mạch, lâu dần sẽ thành bức tường dày, gây khó khăn trong việc bơm máu đến tim. Tim không được cung cấp đủ máu sẽ gây ra bênh suy tim, đe dọa tính mạng nghiêm trọng.

Giảm thị lực

Khi lượng đường trong máu tăng cao sẽ cản trở máu tới vùng võng mạc, dẫn đến trẻ có thể bị tăng nhãn áp hoặc đục thủy tinh thể. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn của bé. Vì thế, các bậc phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan và xem nhẹ nếu con có dấu hiệu bị tiểu đường.

Trầm cảm

Trong khi những đứa trẻ khác thoải mái vui đùa, chạy nhảy thì những đứa trẻ bị tiểu đường phải sống theo một lập trình: Kiêng cữ, uống thuốc… điều này khiến chúng trở nên u buồn, trầm cảm. Trường hợp này không hề hiếm gặp, cha mẹ hãy nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hỗ trợ kịp thời. Không nên để trẻ trầm cảm lâu ngày, dễ  bị bệnh tử kỷ ảnh hưởng đến cuộc sống của con.

Để giúp con khỏe mạnh, tránh xa mọi bệnh tật đặc biệt là bệnh tiểu đường, cha mẹ nên xây dựng cho con nếp sống và chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh. Năng vận động, tập thể dục, ăn đa dạng thực phẩm, hạn chế đồ ngọt, thức ăn nhanh… Và nên cho con đi khám sức khỏe theo định kỳ để phát hiện sớm bệnh, có cách điều trị sớm.

 

Tags:

Bài viết liên quan