Dĩ nhiên trẻ không chào đời cùng một cẩm nang chỉ dẫn – nên chúng ta phải tìm hiểu qua những người thân trong gia đình, bạn bè, các bác sĩ nhi khoa và những chuyên gia khác. Lượng thông tin bạn có được chính xác đến đâu? Bài trắc nghiệm này sẽ cho biết bạn nắm rõ tình hình sức khoẻ của trẻ như thế nào.

1. Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo chỉ nên cho trẻ uống sữa bò sau khi trẻ được 1 tuổi. Tại sao?

  1. Chất sắt trong sữa bò có hàm lượng ít, trẻ uống sữa bò quá sớm sẽ bị thiếu máu.
  2. Cho trẻ uống sữa bò quá sớm có thể khiến trẻ bị dị ứng.
  3. Vì sữa bò có mùi vị khác lạ, nên trẻ không uống.
  4. Hầu hết trẻ dưới 1 tuổi đều không hấp thụ được lactose.

Ban hieu tinh trang suc khoe 01

(Ảnh minh hoạ)

2. Trẻ có thể được tiêm vaccine ngừa bệnh, ngoại trừ:

  1. Tiêu chảy
  2. Thuỷ đậu
  3. Viêm họng do khuẩn cầu chuỗi (strep throat)
  4. Bệnh gan
  5. Cảm cúm

3. Cân nặng trung bình của trẻ 12 tháng tuổi?

  1. Khoảng 9,5 – 10,5 kg
  2. Khoảng 4,5 – 5,5 kg
  3. Khoảng 13,5 – 14,5 kg
  4. Khoảng 6,8 – 7,7 kg

4. Tại sao các loại thuốc kháng sinh như amoxicillin lại không giúp trẻ ngăn ngừa nhiễm trùng tai?

  1. Các loại thuốc kháng sinh chỉ diệt được vi khuẩn, không diệt được virus, mà virus là nguyên nhân gây ra các loại nhiễm trùng tai.
  2. Trẻ đã được tiêm vaccine ngừa nhiễm trùng tai.
  3. Vi khuẩn gây nhiễm trùng tai đề kháng với những loại thuốc kháng sinh.

5. Bạn nên bảo vệ răng miệng cho trẻ như thế nào?

  1. Chà răng cho trẻ mỗi ngày ngay khi răng vừa mọc, bằng một miếng vải ẩm hoặc bàn chải mềm.
  2. Dùng chỉ nha khoa cho trẻ khi chúng được 2-3 tuổi, vì lúc này ở các kẽ răng bắt đầu hình thành những chỗ sâu răng.
  3. Tránh thức uống có đường và acid, nước chanh, trà đường và các loại nước tăng lực.
  4. Tất cả những điều trên.

Ban hieu tinh trang suc khoe 02

(Ảnh minh hoạ)

6. Chấy rận thường xuất hiện ở trẻ trong độ tuổi mẫu giáo. Hãy chọn câu đúng.

  1. Gọi đầu thường xuyên để phòng ngừa chấy rận.
  2. Chó, mèo và những thú cưng khác trong nhà bạn có thể phát tán chấy rận, chúng cũng cần được chữa trị.
  3. Trẻ bị chấy rận nên được tách li khỏi nhà trẻ hoặc trường học, đến khi chúng không còn bị chấy rận nữa.
  4. Quần áo trẻ mới mặc nên được giặt bằng nước nóng.

7. Bé 2 tuần tuổi của bạn có vẻ mệt mỏi và biếng ăn. Bạn dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ trực tràng trẻ, nhiệt kế chỉ 38oC. Bạn nên làm gì?

  1. Đưa trẻ đi cấp cứu làm xét nghiệm máu, nước tiểu, dịch tuỷ sống và tiêm kháng sinh.
  2. Dỗ và cho trẻ ăn, sau đó giúp chúng ngủ yên.
  3. Giúp trẻ cảm thấy thoải mái hơn hơn bằng những loại thuốc hạ sốt như acetaminophen.
  4. Không làm gì cả. Đối với em bé, nhiệt độ này là bình thường.

8. Những vấn đề về mắt nào sau đây là bình thường, không cần phải điều trị đặc biệt?

  1. Bé 2 tháng tuổi của bạn thỉnh thoảng lác mắt.
  2. Một con ngươi của trẻ có màu trắng khi chụp ảnh có đèn nháy.
  3. Trẻ dụi và liếc mắt nhiều lần.
  4. Mắt trẻ đóng ghèn khi thức dậy.

9. Trẻ mẫu giáo bị sốt, đau cổ họng, và được chẩn đoán bị viêm họng do khuẩn cầu chuỗi (strep throat). Tại sao điều trị bằng kháng sinh lại rất quan trọng?

  1. Giúp hết sốt và đau họng.
  2. Bảo vệ trẻ khỏi những tác hại đến tim.
  3. Ngăn ngừa việc nhiễm khuẩn cầu chuỗi (streptococcus) có thể gây hại cho thận, khiến trẻ đi tiểu ra máu.
  4. Giúp trẻ đi học lại tức thì mà không làm phát tán bệnh.

10.  Trong một lần khám sức khoẻ, bác sĩ nhi khoa nói rằng tim con bạn phát ra tiếng rì rầm. Điều này có nghĩa là gì?

  1. Nhịp tim của trẻ tăng giảm đột ngột trong khi chúng vẫn hít thở bình thường.
  2. Có một lỗ hổng hoặc sự cố cấu trúc xảy ra với cơ tim, có thể phải phẫu thuật.
  3. Tim trẻ đập quá yếu, có thể chúng cần thuốc giúp tăng cường nhịp tim.
  4. Tim trẻ phát ra nhiều tiếng phọt, đây là điều rất bình thường, loại âm thanh bình thường phát ra khi máu qua tim.

Ban hieu tinh trang suc khoe 03

(Ảnh minh hoạ)

11. Sau khi ngủ được vài giờ, trẻ bỗng thét lên hoảng hốt và không nhận ra bạn. Vài phút sau, chúng ngủ trở lại. Chuyện gì đã xảy ra?

  1. Có thể trẻ bị co giật và cần được chăm sóc y tế.
  2. Trẻ bị “chứng hoảng hốt ban đêm” trong chốc lát, khiến chúng hoảng sợ nhưng không gây nguy hiểm.
  3. Trẻ có dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn.
  4. Trẻ gặp ác mộng.

12. Những nguyên nhân sau có thể gây thở khò khè cho trẻ bị suyễn, ngoại trừ:

  1. Bị cảm lạnh
  2. Bụi từ thú nhồi bông hoặc tấm thảm.
  3. Bị ong đốt
  4. Không khí lạnh.
  5. Lúc chạy hoặc thực hiện động tác thể dục khác

 13. Tại sao phụ nữ mang thai không nên dọn dẹp ổ mèo?

  1. Phân mèo là nơi trú ẩn của bạch cầu khuẩn, có thể lưu thông trong máu, gây mù loà và phá huỷ bộ não thai nhi.
  2. Người mẹ tiếp xúc với lông mèo khiến cho đứa trẻ về sau dễ bị dị ứng với thú nuôi trong nhà.
  3. Có thể bị sốt do vết mèo cào.
  4. Tiếp xúc với nước tiểu mèo sẽ làm cho thai phụ sinh non.

14. Điều nào sau đây là đúng về việc cho con bú và vấn đề ăn kiêng của người mẹ?

  1. Chỉ một lượng nhỏ caffeine cũng có thể gây rắc rối cho giấc ngủ của trẻ đang còn bú mẹ.
  2. Mất khoảng hai giờ để cơ thể người mẹ lọc hết cồn trong một li đồ uống có cồn, vậy bạn không nên uống quá một li trong thời kì cho con bú.
  3. Không nên dùng thuốc chống trầm cảm trong thời kì cho con bú.
  4. Vì nicotine không hoà vào sữa mẹ, nên một người mẹ hút thuốc lá không gây tác động xấu cho trẻ.

15. Rất nhiều trẻ bị “đau bụng” và khóc hàng giờ không rõ nguyên do. Đâu là sự thực về vấn đề này?

  1. Khi cục cưng của bạn đang đau bụng lên và đang khóc thì đừng bế chúng lên, vì điều đó có thể tạo ra những thói quen xấu.
  2. Cha mẹ chăm sóc kém, dị ứng sữa, trào ngược acid, và đầy hơi là những nguyên nhân gây ra chứng đầy bụng ở em bé.
  3. Chứng đau bụng thường kéo dài đến lúc trẻ được khoảng 6 tháng tuổi.
  4. Ngay cả những phụ huynh thương con nhất cũng có thể trở nên bực bội và giận dữ cùng cực đối với những đứa bé bị đau bụng, họ nên tránh xa trẻ ra và yêu cầu trợ giúp nếu không thể xử lí được.

16. Trẻ cần được đưa vào phòng cấp cứu trong trường hợp nào sau đây?

  1. Trẻ 3 tuổi té ngã khi đang chạy giỡn trong nhà, rồi đập đầu xuống đất và khóc, nhưng vẫn tỉnh táo và cảm thấy ổn vài phút sau đó.
  2. Trẻ 5 tuổi bị sốt nhẹ và đau chuột rút, có vẻ như đau ở phần bên phải dưới bụng.
  3. Trẻ 1 tháng tuổi ọc sữa sau khi bú.
  4. Trẻ 8 tuổi bị ho, sốt nhẹ, và nhức đầu.

17. Tai nạn xe hơi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Những phát biểu nào sau đây là sai về an toàn xe hơi?

  1. Ghế ngồi nên quay mặt về phía sau xe cho đến khi trẻ lên 2.
  2. 41% trẻ em tử vong do không thắt dây an toàn hoặc không ngồi yên trên ghế khi tai nạn xảy ra.
  3. Bạn có thể cho trẻ ngồi ở loại ghế nâng dành cho trẻ em (booster seat) khi chúng lên 4.
  4. Nhiều trẻ có thể thắt dây an toàn sau 8 tuổi.
  5. 99% trẻ em ngày nay được đặt trên ghế khi xe di chuyển.

18. Điều nào sau đây là quan trọng khi đặt trẻ sơ sinh ngủ trong giường cũi?

  1. Dùng cũi giảm xóc và thật nhiều gối để trẻ không bị những thanh chắn làm đau.
  2. Đặt trẻ nằm ngửa, không nằm sấp hoặc nghiêng.
  3. Đảm bảo khoảng cách giữa các thanh chắn đủ rộng để trẻ có thể thò tay chân ra ngoài.
  4. Trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh, nên hãy dùng vài tấm chăn giữ ấm cho chúng.

Ban hieu tinh trang suc khoe 04

(Ảnh minh hoạ)

19. Trẻ bị nổi ban trên cánh tay. Bạn nên làm gì?

  1. Dặn dò chúng không được gãi, thoa kem hydrocortisone lên vết ban.
  2. Tìm hiểu coi trẻ đã ăn hoặc chạm vào những gì để dẫn đến tình trạng như vậy.
  3. Thận trọng hơn khi dùng kem chống nắng sau này để không bị cháy nắng.
  4. Đưa trẻ đi bác sĩ để xét nghiệm máu và để bác sĩ cho thuốc kháng sinh.

(Xem đáp án ở phần tiếp theo)

Tags:

Bài viết liên quan