Mẹ&Con – Bạn thường để mọi người thoải mái ôm hôn, rung lắc khi chơi đùa với bé? Dừng ngay những hành động này nếu không muốn bé yêu của bạn gặp nguy hiểm, thậm chí là tử vong nhé! 6 điều không nên khi mua quần áo cho bé sơ sinh Những lưu ý khi chăm sóc cuống rốn bé sơ sinh Vấn đề thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh - Chương trình làm mẹ

Rung lắc để nựng/ru ngủ cho bé

be-so-sinh

Ngừng ngay thói quen rung lắc bé. (Ảnh minh họa)

Đây là thói quen khá phổ biến ở nhiều mẹ khi chăm sóc trẻ sơ sinh. Mặt tích cực của cách làm này là giúp bé thích thú, dễ dỗ dành khi chúng quấy khóc và nhanh đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, việc rung lắc, đặc biệt là rung lắc mạnh, lại gây một hậu quả cực kỳ khủng khiếp cho bé. Nguy hiểm nhất là khiến não bị tổn thương dẫn đến chậm phát triển trí não, kém thông minh, thị lực yếu, rối loạn hành vi nghe, nói sau này.

Nguyên nhân được các chuyên gia giải thích là do não của các bé dưới 12 tháng tuổi đang trong giai đoạn hoàn thiện, hộp sọ vẫn chưa ổn định. Việc rung lắc tưởng như vô hại gây nên chấn động mạnh với trẻ, để lại những di chứng nặng nề về sau. Vì thế, khi chăm sóc bé, mẹ và những người thân yêu tuyệt đối không được rung lắc con nữa nhé.

Cho bé uống quá nhiều nước lọc

Nhiều mẹ thường cho bé uống nước lọc khi con vừa mới uống sữa xong nhằm mục đích giúp bé đỡ khát hay để “tráng miệng”. Điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không hề tốt trẻ chút nào. Bởi lẽ, lúc này nước có thể làm cản trở khả năng hấp thụ dưỡng chất, khiến cho nhanh no, không còn hứng thú với việc bú sữa nữa. Lâu dần trẻ sẽ còi cọc, suy dinh dưỡng. Ngoài ra, uống quá nhiều nước còn khiến cho thận của bé quá tải, không hoạt động kịp dẫn đến ngộ độc nước, dẫn đến phù nề, thân nhiệt hạ thấp, nặng hơn có thể bị chuột rút, co giật.

Lời khuyên cho các mẹ: Bé dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoặc uống sữa công thức pha theo đúng hướng dẫn là đã đủ lượng nước cần cho bé. Các bé từ 6- 11 tháng tuổi, sau khi ăn dặm mẹ có thể cho bé uống khoảng 2 muỗng canh nước lọc. Với các bé trên 1 tuổi, mẹ có thể bổ sung nước theo nhu cầu hoặc nhìn vào màu nước tiểu của con để định lượng cho chính xác (màu vàng hay cam sậm là thiếu nước).

Dùng mật ong để tưa lưỡi bé

mat-ong

Dùng mật ong để tưa lưỡi bé là sai lầm nghiêm trọng của nhiều phụ huynh. (Ảnh minh họa)

Đây là cách chăm sóc trẻ sơ sinh mẹ nên dừng lại ngay. Bởi việc dùng mật ong để tưa lưỡi cho các bé sơ sinh dưới 12 tháng tuổi có thể khiến chúng bị ngộ độc botulinum – một loại độc tố của vi khuẩn clostridium botulinum có trong mật ong. Botulinum có thể tác động đến các dây thần kinh cơ, gây tê liệt, trường hợp xấu nhất có thể khiến bé tử vong. Chính vì vậy, muốn tưa lưỡi cho bé an toàn, mẹ nên sử dụng các dung dịch chuyên dụng có bán tại các hiệu thuốc tây.

Nêm muối vào đồ ăn dặm của bé

Cơ thể trẻ sơ sinh tuy có nhu cầu về muối, nhưng lượng muối này cực kỳ ít và thường đã có đủ trong sữa mẹ, sữa công thức hoặc rau củ quả bé ăn hàng ngày. Do đó, việc bổ sung thêm muối hay nước mắm vào thức ăn dặm của bé là không cần thiết.

Để bé dung nạp nhiều muối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận, não bộ. Hơn nữa, nêm muối, nước mắm trong giai đoạn này sẽ hình thành thói quen ăn mặn cho bé khi trưởng thành dễ dẫn đến các nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tim mạch.

Ủ ấm hoặc chườm lạnh khi bé bị sốt

u-am

Không ủ ấm, chườm lạnh khi con bị sốt. (Ảnh minh họa)

Ủ ấm hay chườm đá, chườm lạnh là cách làm phổ biến của nhiều mẹ chăm con ốm. Việc ủ ấm cho bé trong nhiều lớp áo, chăn sẽ rất nguy hiểm vì chúng khiến nhiệt độ không được tỏa ra, dễ khiến bé sốt cao hơn. Bên cạnh đó, khi bị quấn chặt, cơ thể bé sẽ đổ mồ hôi nhưng không thoát được ra ngoài sẽ thấm ngược lại trong làm bé bị lạnh và dễ viêm phổi.

Với suy nghĩ đá lạnh giúp con hạ sốt nhanh,  chườm đá, chườm lạnh có thể làm bé bị co mạch khiến nhiệt khó thoát ra dẫn tới sốt cao hơn. Vì vậy, lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe là khi bé bị ốm hãy cho bé mặc đồ thoáng mát, ở trong phòng thông thoáng, không có gió lùa.

Cho bạn bè, người thân quen thoải mái hôn bé

Tuy việc hôn, thơm trẻ sơ sinh thể hiện sự yêu thương, quý mến nhưng các mẹ cũng nên cố gắng ngăn chặn những nụ hôn này. Bởi lẽ những nụ hôn của vị khách là cách dễ dàng để mầm bệnh truyền sang bé khiến bé mắc bệnh. Mặc dù không phải vị khách nào cũng cũng mang mầm bệnh và việc từ chối cho hôn bé hơi mất tự nhiên, nhưng mẹ hãy bỏ qua e ngại này để con được an toàn.

Cho bé ngủ gối đầu

goi-dau

Bé dễ vẹo cổ, xương sống khi ngủ gối đầu. (Ảnh minh họa)

Nhiều mẹ thường nghĩ bé cũng giống như người lớn, nằm gối ngủ sẽ dễ chịu, thoải mái hơn. Thực tế, gối đầu cho trẻ sơ sinh khi ngủ là không cần thiết. Bởi phần xương sống của bé mới sinh là một đường thẳng, nghĩa là đầu và lưng thẳng với nhau. Việc gối đầu cao sẽ khiến bé bị cong, vẹo cổ, cột sống đang trong giai đoạn phát triển làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bé khi lớn lên. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ sơ sinh, mẹ chỉ cần dùng khăn mỏng gấp lại kê lên đầu để thấm hút mồ hôi khi con ngủ là được.

Tags:

Bài viết liên quan