Mẹ và Con - Cùng khám phá ngay những quán ăn ngon ở Đà Nẵng chuẩn vị và được dân địa phương yêu thích. Từ địa điểm ăn sáng đến ăn tối, từ món chính đến các món hải sản,... đều được tiết lộ trong bài viết sau đây!

Đà Nẵng không chỉ được biết đến với biển xanh hay các địa điểm du lịch hấp dẫn mà vốn dĩ còn nổi tiếng với nền văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú. Để khám phá được hết các món ăn tại đây thì đừng bỏ qua danh sách các quán ăn ngon ở Đà Nẵng bạn nhé!

Các quán ăn sáng ngon ở Đà Nẵng

Đã đến Đà Nẵng thì phải tìm quán ăn sáng ngon để khởi đầu một ngày mới thật hứng khởi. Một số quán ăn ngon ở Đà Nẵng mà bạn có thể đến ăn sáng gồm có:

Bún chả cá Quy Nhơn Mộc Liên

  • Địa chỉ: Số 96 Hàm Nghi, quận Thanh Khê
  • Thời gian hoạt động: 6h – 21h

Chỉ với 30.000 VNĐ là bạn đã có được một tô bún chả cá thơm ngon, chua dịu và ngọt thịt. Ngoài ra tại đây còn có nhiều lựa chọn khác cho bữa sáng như bánh canh, cháo lòng, bánh hỏi, bún riêu, bún bò, bánh cuốn chả cá,…

Bún chả cá Hờn

  • Địa chỉ: Số 113/3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1
  • Thời gian hoạt động: 6h – 22h

Nếu bạn muốn tìm một quán ăn ngon ở Đà Nẵng để thưởng thức món bún chả cá thì có thể đến đường Nguyễn Chí Thanh và tìm bún chả cá Hờn. Bún chả cá nơi đây được nêm nếm rất vừa ăn, không quá mặn hay quá nhạt nên được lòng cả người dân địa phương lẫn du khách.

Quán Vân – Bún mắm thịt quay

  • Địa chỉ: Số K23/14 Trần Kế Xương, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 23h

Quán nào bán đồ ăn sáng ngon ở Đà Nẵng? Đó chính là quán Vân với món bún mắm thịt quay đặc trưng của người dân miền Trung. Khi đến ăn tại đây, bạn sẽ cảm nhận được sự tinh tế của quán khi chuẩn bị sẵn cho khách trà đá và kẹo cao su để miệng không bị ám mùi hôi sau khi ăn.

Bún chả cá 109 Nguyễn Chí Thanh

  • Địa chỉ: Số 109 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 7h – 22h

Có một quán ăn ngon ở Đà Nẵng với giá thành chỉ khoảng 30.000 – 40.000 VNĐ/tô mà nhiều người yêu thích đến ăn sáng, đó chính là bún chả cá 109. Quán ăn này đã bán được hơn 40 năm, đủ để chứng tỏ độ ngon của món ăn đã chinh phục những khách hàng yêu ẩm thực như thế nào.

các quán ăn ngon ở đà nẵng

Bún chả cá bà Phiến

  • Địa chỉ: Số 63 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 7h – 22h

Bún chả cá bà Phiến là một quán ăn phục vụ cả ngày nên nếu bạn đang tìm quán ăn sáng ngon ở Đà Nẵng thì có thể ghé đến đây. Từng nguyên liệu đầu vào đều được chăm chút cực kỳ chỉn chu và chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nước dùng của món bún chả cá cũng được nêm nếm rất vừa miệng. 

Quán bún bà Ân

  • Địa chỉ: Số 293 – 295 Hùng Vương, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: Cả ngày

Nằm trên đường Hùng Vương, quán bún bà Ân là một quán ăn ngon ở Đà Nẵng có giá vô cùng bình dân, chỉ khoảng 25.000 VNĐ/tô. Quán mở cả ngày nên không chỉ để ăn sáng mà bất cứ lúc nào cần một địa chỉ để ăn ngon tại Đà Nẵng thì cứ đến đây nhé!

Bún riêu cua – Chu Văn An

  • Địa chỉ: Số 31 Chu Văn An, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 10h

Bạn có biết tại Đà Nẵng có một quán bún riêu cực ngon nằm tại đường Chu Văn An? Bạn có thể tìm đến số nhà 31 để thưởng thức món bún riêu cua với phần cua đậm đà, nước dùng chua ngọt dễ dùng. Vì quán bán rất đắt khách, chỉ tầm 9 giờ hơn là đã bán hết nên hãy cố gắng dậy sớm để thưởng thức nhé!

Bánh mì chấm Pate – Chu Văn An

  • Địa chỉ: Số 26 Chu Văn An, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 10h

Nếu bạn là một tín đồ của bánh mì thì hãy thử ngay bánh mì pate tại số 26 đường Chu Văn An, quận Hải Châu nhé! Mỗi ổ bánh mì đầy đủ thịt chả chỉ có giá 15.000 VNĐ mà thôi. Một bữa sáng đủ chuẩn ngon – bổ – rẻ phải không nào?

Bánh mì chấm Pate

Bánh mì thịt nướng cô Linh

  • Địa chỉ: Đối diện số 177 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 22h

Đã nhắc đến các quán ăn ngon ở Đà Nẵng thì không thể nào bỏ qua quầy bánh mì thịt nướng cô Linh với những ổ bánh mì giòn rụm, đậm sốt. Vào buổi sáng không biết ăn gì thì chọn ngay một ổ bánh mì là có thể no tới trưa đấy nhé!

Các quán ăn ngon ở Đà Nẵng cho tín đồ ẩm thực

Đà Nẵng có rất nhiều quán ăn ngon mà bạn không thể bỏ qua. Dưới đây là danh sách một số quán ăn được nhiều du khách lẫn dân địa phương yêu thích ghé đến:

Mì quảng 1A – Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 1A Hải Phòng, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 21h

Đến Đà Nẵng thì không thể nào không thưởng thức mì quảng. Và một quán ăn ngon ở Đà Nẵng để bạn trải nghiệm món mì quảng chính là quán Mì quảng 1A ở đường Hải Phong. Mì quảng ở đây được chế biến thành nhiều loại như mì quảng gà, mì quảng tôm, mì thập cẩm,… nên bạn sẽ có nhiều lựa chọn cho bữa ăn của mình. 

Mì quảng bà Vị

  • Địa chỉ: Số 166 Lê Đình Dương, quận Hải Châu
  • Thời gian mở cửa: 6h30 – 22h

Một quán mì quảng lâu đời tại Đà Nẵng được hàng ngàn du khách ghé ăn mỗi năm chính là mì quảng bà Vị. Nơi đây mở cửa từ sáng đến tối nên bất cứ khi nào muốn nạp năng lượng bằng một tô mì quảng chuẩn vị nhất thì cứ đến quán ăn ngon ở Đà Nẵng này nhé!

Các quán ăn sáng ngon ở Đà Nẵng

Bánh tráng thịt heo Bà Hường

  • Địa chỉ: 126 Duy Tân, Quận Hải Châu
  • Thời gian mở cửa: 8h – 21h

Bánh tráng thịt heo đã trở thành thương hiệu khi nhắc đến nền văn hóa ẩm thực của xứ Đà Thành. Và để thưởng thức được món bánh tráng thịt heo chuẩn vị, bạn có thể ghé đến số 126 đường Duy Tân, quận Hải Châu. 

Phần ăn ở đây có bánh tráng, bánh mướt, thịt heo luộc, rau tươi và mắm nêm được quán tự pha ăn một lần là không bao giờ quên.

Bánh xèo Bà Dưỡng

  • Địa chỉ: K280/23 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
  • Thời gian mở cửa: 9h30 – 21h30

Bánh xèo Bà Dưỡng là một quán ăn ngon ở Đà Nẵng đã quá quen thuộc và nổi tiếng với những ai thích ăn bánh xèo miền Trung. Lớp vỏ bánh giòn, bên trong nhân đầy đủ từ thịt, tôm, giá vô cùng hấp dẫn. Và ghi điểm nhất ở món ăn này có lẽ chính là sốt chấm đặc biệt của quán mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ quán bánh xèo nào khác.

những quán ăn ngon ở đà nẵng

Mì quảng Thi

  • Địa chỉ: Số 251 Hoàng Diệu, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 20h

Có quán ăn ngon ở Đà Nẵng nào chuyên bán mì quảng ếch hay không? Nếu bạn muốn ăn mì quảng ếch lạ miệng thì có thể chọn quán mì quảng Thi làm điểm dừng chân của mình. 

Và không chỉ nổi tiếng với cách nấu mì quảng ếch thơm ngon đậm đà mà các món ăn khác tại quán như mì cá lóc, mì quảng gà, mì quảng sườn,… cũng rất được lòng du khách trong và ngoài nước.

Bún mắm Ngọc

  • Địa chỉ: 20 Đoàn Thị Điểm, Quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 10h

Món bún mắm nêm với thịt heo quay, các loại nem chả và phần mắm nêm, rau xanh đã trở thành linh hồn của ẩm thực Đà Nẵng. Và bạn có thể chọn bún mắm Ngọc làm nơi để trải nghiệm món ăn này. Mỗi phần tại đây chỉ có giá 25.000 VNĐ. Một mức giá không thể hợp lý hơn cho một quán ăn ngon ở Đà Nẵng hải không nào?

bún mắm đà nẵng

Bún bò Huế bà Thương

  • Địa chỉ: 23 Trần Quốc Toản, Hải Châu 1, Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 11h

Chẳng cần đến Huế mới có thể thưởng thức được bún bò Huế ngon bởi ngay tại đường Trần Quốc Toản, thành phố Đà Nẵng đã có quán Bún bò Huế bà Thương. Một tô nhiều bún, nhiều thịt bò với phần thịt mềm, nước dùng ngọt thanh có xen lẫn vị mắm đậm đà chắc chắn sẽ khiến bạn có những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời nhất.

Bánh canh bà Đợi

  • Địa chỉ: 263 Khúc Hạo, Nại Hiên Đông, Sơn Trà
  • Thời gian hoạt động: 6h – 11h

Một quán ăn ngon ở Đà Nẵng khác mà Mẹ và Con muốn giới thiệu đến bạn chính là quán bánh canh bà Đợi nằm trên đường Khúc Hạo, Sơn Trà. Mỗi một tô bánh canh đều có phần nước dùng ngọt thanh từ xương và tôm nên vị rất dễ chịu, không khiến bạn có cảm giác gắt cổ như khi ăn nước dùng có thêm nhiều bột ngọt.

Điểm đặc trưng của quán bánh canh này chính là trong tô bánh canh chỉ có tôm, chả và bánh. Còn toàn bộ gia vị như dầu, muối, hành lá, ớt, bột ngọt,… sẽ được quán để riêng ở ngoài, tùy ý thực khách nêm nếm. Tuy nhiên, vì phần nước dùng vốn dĩ đã rất dễ ăn rồi nên bạn hãy ăn thử rồi mới cân nhắc có nên nêm thêm các gia vị khác hay không nhé.

Bánh bèo bà Bé

  • Địa chỉ: 100 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 6h – 18h30

Không chỉ được khách du lịch yêu thích mà quán ăn ngon ở Đà Nẵng này còn chinh phục cả những thực khách bản xứ. Tại đây có bánh bèo, bánh bèo chén, bánh bột lọc lá, bánh bột lọc thường, bánh ram ít,… để bạn có thể trải nghiệm hương vị của các loại bánh miền Trung. Phần nước chấm tại bánh bèo bà Bé có vị ngọt nhẹ, không quá đậm đà nên phù hợp với những ai thích ăn nhạt. 

Bánh bèo bà Bé

Và điểm cộng của quán ăn này chính là phần chả ăn kèm dai giòn, bùi bùi, khi kết hợp với các loại bánh thì rất hợp miệng. Tại đây cũng có bán các món tráng miệng như bánh flan, sữa chua phomai,… được chế biến rất chất lượng.

Chè Xuân Trang

  • Địa chỉ: 31 Lê Duẩn, Hải Châu
  • Thời gian hoạt động: 8h – 22h

Nếu đã no bụng với những món ăn chính thì có thể tráng miệng bằng chè tại quán chè Xuân Trang bạn nhé! Không gian quán rộng rãi, nhân viên chu đáo và nhiệt tình, chè không quá ngọt nên quán ăn ngon ở Đà Nẵng này rất được lòng du khách. 

Quán 59 – Làng Yaourt Muối

  • Địa chỉ: 59 Phan Huy Chú, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Thời gian hoạt động: 10h – 23h

Yaourt thì bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi nhưng món yaourt muối chua chua ngọt ngọt lại thêm chút vị mặn thì là một món ăn đặc trưng ở xứ Đà Thành. Và đã nhắc đến món ăn này thì quán 59 – làng yaourt muối luôn là lựa chọn hàng đầu của du khác bởi những hũ yaourt beo béo, mặn mặn ăn rất lạ miệng.

Không chỉ vậy, tại quán ăn ngon ở Đà Nẵng này còn phục vụ rất nhiều món ăn khác như cá viên chiên, mít trộn, trứng cút chiên bơ, ram cuốn cải,… Những buổi chiều mát mẻ, đến quán cùng hội bạn tán gẫu thì còn gì tuyệt vời bằng phải không nào?

Làng Yaourt Muối

Các quán hải sản ngon ở Đà Nẵng

Nếu có dịp đến Đà Nẵng thì không thể nào không ăn hải sản. Nhưng bạn có biết ở Đà Nẵng có quán hải sản nào ngon hay không? 

Hải sản Thơ Ý

  • Địa chỉ: Ngã 3 Đường Trương Định & Hoàng Sa, bãi tắm Mân Thái, Quận Sơn Trà
  • Thời gian hoạt động: 10h – 22h

Thơ Ý là một quán ăn ngon ở Đà Nẵng nằm dọc theo bờ biển Sơn Trà. Ngồi ăn tại đây, thưởng thức các món hải sản tươi ngon như tôm tích cháy tỏi, hàu nướng phô mai, ốc hương hấp, ghẹ rang me,… vừa tận hưởng không khí mát mẻ bình yên của biển cả mênh mông thì còn gì tuyệt vời bằng.

Hải sản Năm Đảnh 

  • Địa chỉ: 139/59/38, Đường Trần Quang Khải, Phường Thọ Quang, Sơn Trà
  • Thời gian hoạt động: 10h – 22h30

Ở Đà Nẵng không khó để tìm được quán hải sản ngon nhưng tìm được quán ngon – bổ – rẻ thì phải kể đến hải sản Năm Đảnh. Quán hải sản này được đánh giá cao bởi nguyên liệu tươi ngon, được nhập trực tiếp hằng ngày. Không chỉ vậy, các món hải sản nơi đây còn được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau nên bạn không phải lo việc nhàm chán khi lựa chọn món ăn đâu nhé!

các quán hải sản ngon ở đà nẵng

Hải sản Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ: Số 51, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Bắc Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn
  • Thời gian hoạt động: 10h – 22h30

Dù tọa lạc tại con đường ẩm thực sôi động nhưng quán ăn ngon ở Đà Nẵng Hải sản Phố vẫn được nhiều du khách ghé thăm do nơi đây nhập trực tiếp nguyên liệu tươi ngon từ các tàu đánh bắt cá khi tàu vừa cập bến. Giá thành của các món ăn ở đây cũng rất bình dân, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khách hàng khác nhau.

Hải sản Phương

  • Địa chỉ: Lô 15 -16 B23, Đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê
  • Thời gian hoạt động: 9h – 23h30

Nếu bạn là một tín đồ của hải sản thì khi đến Đà Nẵng đường bỏ qua hải sản Phương – quán ăn ngon ở Đà Nẵng bạn nhé! Tại đây không chỉ có các món ốc, cua ghẹ hay tôm tươi mà còn có lẩu hải sản thơm ngon. Nguyên liệu của các món ăn đều được chế biến rất sạch sẽ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên bạn có thể yên tâm khi đến đây trải nghiệm ẩm thực.

quán hải sản đà nẵng

Hy vọng với những gợi ý các quán ăn ngon ở Đà Nẵng của Mẹ và Con, bạn sẽ không còn đau đầu trong việc tìm quán ăn khi đi du lịch Đà Nẵng. Hãy cùng trải nghiệm nền ẩm thực tuyệt vời để chuyến đi thêm đáng nhớ bạn nhé! Và đừng quên tiếp tục theo dõi Tạp chí Mẹ và Con để bỏ túi nhiều bí quyết du lịch, cẩm nang sống, khám phá tuyệt chiêu chăm sóc gia đình, vun vén cuộc sống hôn nhân,… được tư vấn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm hàng đầu trong các lĩnh vực!

Bài viết liên quan