Mẹ&Con - Ngứa ngáy là hiện tượng rất nhiều chị em bầu bì gặp phải. Ngứa da trong thời gian mang thai là hoàn toàn bình thường, tuy nhiên điều này lại gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ bầu. Vậy làm sao để thổi bay những cơn ngứa da và phòng ngừa hiện tượng này bằng cách nào? 10 cách chữa ngứa vùng kín cực kỳ hiệu quả 6 nguyên nhân không ngờ gây ngứa vùng kín Ngực bị ngứa nhiều có phải là dấu hiệu của ung thư vú?

Do đâu bà bầu bị ngứa?

Xua tan chứng ngứa ngáy khó chịu khi mang thai 5

Có khoảng 14% thai phụ bị ngứa da. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê, có khoảng 14% thai phụ bị ngứa da, và hiện tượng ngứa da do nhiều nguyên nhân, sau đây là một số nguyên nhân chính khiến mẹ bị ngứa da.

– Tử cung lớn lên: Thường từ tháng thứ 2 trở lên, mẹ bầu bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy. Do lúc này tử cung bắt đầu tăng trưởng để cho em bé lớn lên kèm theo cân nặng của cơ thể tăng lên khiến da bị giãn ra, đặc biệt là ở những vùng da mông, bụng và đùi thường bị rạn.

– Viêm nang lông: Chứng bệnh này thường xuất hiện vào tam cá nguyệt thứ 3. Da xuất hiện sẩn mủ ở nang lông và gây ngứa.

– Viêm da bọng nước: Mẹ bầu sẽ thấy da nổi các mảng như mề đay, mụn nước quanh rốn, đùi, rồi sau đó lan sang bụng, lưng, bàn tay, bàn chân… Viêm da bọng nước thường xuất hiện ở tuần 20-21 của thai kỳ.

– Thay đổi hormone: Hormone sản xuất trong giai đoạn thai kỳ cũng khiến cơ thể nóng lên, và sinh ra chứng phát ban, rôm sảy. Chúng thường xuất hiện ở các nếp gấp của da và các nếp nhăn, nơi ứ đọng mồ hôi.

– Nhiễm vi nấm hạt men: Cũng có một số phụ nữ có thể bị ngứa âm đạo trong thời kỳ bầu bì. Điều này do sự thay đổi độ PH của âm đạo, hoặc có thể do một số bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm vi sinh. Thai phụ nhiễm vi nấm hạt men rất phổ biến và có thể gây ngứa từ nhẹ đến nặng.

– Do ứ mật intrahepatic: Tình trạng này là do tổng hợp muối mật, mật chảy không bình thường trong ống dẫn nhỏ của gan và tích tụ trong cơ thể, gây ra hiện tượng ngứa quá mức khiến thai phụ gãi đến trầy xước da.

– Ngoài ra, những yếu tố khác như bà bầu có tiền sử da khô, mắc chứng chàm bội nhiễm hoặc bị dị ứng thức ăn cũng khiến mẹ bầu ngứa ngáy khó chịu.

Phòng ngừa chứng ngứa da ở mẹ bầu

Xua tan chứng ngứa ngáy khó chịu khi mang thai 6

Khi dùng sữa tắm nên lưu ý, mẹ bầu nên chọn sữa tắm có độ pH vừa phải, để tránh gây kích ứng da. (Ảnh minh họa)

– Mẹ bầu nên thường xuyên tắm rửa, mặc đồ thông thoáng, hút mồ hôi, hạn chế đi ra ngoài trời và không nên tắm lâu hoặc ngâm mình quá lâu trong bồn tắm cũng khiến da nhanh khô và càng làm da ngứa ngáy.

 – Khi dùng sữa tắm nên lưu ý, mẹ bầu nên chọn sữa tắm có độ pH vừa phải, để tránh gây kích ứng da. Để an toàn, mẹ bầu nên nói không với sữa tắm mà nên dùng các dược liệu tự nhiên, như nước lá trà xanh hay dùng bột yến mạch.

– Khi bị ngứa, mẹ bầu không nên cào, gãi mạnh vào vùng da bị ngứa, vì càng gãi thì da càng kích ứng, dễ để lại di chứng về sau. Vì vậy, những lúc bị ngứa, bạn chỉ nên dùng tay thao nhẹ vào chỗ ngứa, và để hiệu quả, bạn nên dùng túi chườm nóng hoặc mát chườm lên những vùng da bị ngứa sẽ giảm giảm bớt cơn ngứa nhanh chóng.

– Với những người bị ngứa do thay đổi độ pH ở vùng kín, thì nên giữ “cô bé” sạch sẽ, khô ráo và trong giai đoạn này, chị em cũng nên lưu ý việc dùng dung dịch vệ sinh phụ nữ vì có rất nhiều loại dung dịch vệ sinh phụ nữ chống chỉ định cho phụ nữ mang thai.

– Ngoài ra, trong cách ăn uống các mẹ cũng nên tránh những loại thức ăn dễ gây dị ứng, tăng cường ăn các loại thức ăn giàu vitamin A (có trong cá, trứng, các loại rau, củ) và nên uống nước đủ mỗi ngày.

– Lưu ý, các mẹ cũng không nên tự ý dùng kem bôi da, chống rạn da và làm dịu cơn ngứa, mà nên tham vấn ý kiến của bác sĩ. Trong trường hợp ngứa nặng, chị em nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ có được dùng thuốc hay không.

Khi nào thì nên đi khám bác sĩ?

Xua tan chứng ngứa ngáy khó chịu khi mang thai 7

Ngứa da trong giai đoạn mang thai là hiện tượng bình thường. (Ảnh minh họa)

Theo các bác sĩ chuyên khoa, ngứa da trong giai đoạn mang thai là hiện tượng bình thường, và sẽ kết thúc sau khi sinh con. Tuy nhiên, nếu ngứa da kèm theo những biểu hiện sau thì chị em nên nhanh chóng đi khám.

– Ngứa toàn thân đi kèm dấu hiệu vàng da, rất có thể bạn đang mắc phải chứng mật kém lưu thông.

– Ngứa da kèm phát ban và sốt, có thể mắc chứng thủy đậu, herpes…

– Ngứa da kèm với tổn thương ngoài da, có thể mắc chứng chàm, vẩy nến…

– Ngứa da đi kèm với nóng rát âm đạo, có thể bị nhiễm nấm âm đạo hoặc mắc phải các chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Chữa ngứa da cho bà bầu bằng bài thuốc dân gian

1. Lá khế

Theo đông y, khế là loại quả có vị chua, ngọt, tính bình và hơi mát Chúng có tác dụng giải độc, giải nhiệt. Với chứng ngứa ngáy của mẹ bầu, là khế là lựa chọn tốt nhất, vừa hiệu quả vừa an toàn.

Nguyên liệu:

– Một nắm là khế

Cách làm:

Lấy là khế rửa sạch, rồi cho lên chảo đảo đều cho lá quắt khô lại và khi ngửi thấy mùi thơm nhẹ thì tắt bếp. Dùng nắm lá khế ấm chà lên chỗ mẩn ngứa. Thực hiện ngày vài lần, cơn ngứa sẽ giảm bớt đáng kể.

Ngoài ra, bạn có thể làm cách khác, dùng lá khế chua rửa sạch, vò nát cho vào nồi nấu, khi nước sôi thì tắt bếp để nguội, vắt thêm nửa quả chanh, khuấy đều lên rồi tắm. Dùng khăn màn thấm nước khế đắp lên những vết ngứa, còn nếu bị mẩn ngứa cả người thì dùng nước khế tắm luôn. Sau đó, tắm lại bằng nước sạch.

2. Lá kinh giới

Lá kinh giới có vị cay, tính ấm, chứa tinh dầu, thường dùng để chữa mụn nhọt, rôm sảy, làm sạch da và sát khuẩn… vì vậy mà lựa chọn lá kinh giới là giải pháp tuyệt vời cho bà bầu bị ngứa da.

Cách làm:

Dùng một nắm lá kinh giới rửa sạch, vò nát rồi cho vào chậu nước ấm quấy đều. Dùng nước này tắm đều lên da. Những vết ngứa sẽ nhanh chóng tan biến.Dùng nước lá kinh giới tắm thường xuyên không chỉ giúp bà bầu trị ngứa nhanh chóng mà còn giúp da thông thoáng, mịn màng.

3. Cây cỏ mực

Cây cỏ mực có tính lạnh, ngọt chưa, không độc, có tác dụng lương huyết (mát huyết), cầm máu, thanh can nhiệt, dưỡng thận âm, làm đen râu tóc.

Nguyên liệu:

-300g cỏ mực

Cách làm:

Cỏ mực rửa sạch, giã nát, lọc lấy nước. Dùng nước cỏ mực ngày bôi 3 lần lên chỗ nổi mẩn ngứa. Để 40-60 phút hoặc có thể bôi qua đêm sau đó tắm lại bằng nước sạch. Dùng cỏ mực nên lưu ý vì màu có mực rất dễ lem ra đồ. 

Tags:

Bài viết liên quan