Mẹ&Con - Ngày giáp Tết, quá mệt với cả núi việc đang đè lên người, bạn trở nên rất nóng tính và dễ gắt gỏng, cãi cọ với anh xã. Ngược lại, anh xã cũng cảm thấy quá bức bối với những 'yêu cầu', cằn nhằn không thôi của bạn. Không ai muốn không khí gia đình ngày cuối năm lại căng như dây đàn như thế, phải không? Xin mách bạn vài 'chiêu' nhỏ xíu nhưng đầy hiệu quả này! 7 điều tuyệt đối không nên khi cãi nhau Mẹ làm gì khi các con cãi nhau? 5 điều chồng rất thích vợ làm sau cuộc cãi nhau

Dành cho “anh xã”…

1. Tránh về đến là… vớ lấy remote tivi!

Mới được nghỉ Tết, bạn rất hăm hở giải trí và rất muốn được xem cho đã đời những trận bóng mình yêu thích. Tuy nhiên, kỳ thực là vợ bạn đang còn rất nhiều việc phải làm. Cô ấy rất muốn bạn giúp một tay. Ngoài ra, với phụ nữ, khoảng thời gian nghỉ Tết sum vầy là khoảng thời gian cô ấy rất mong muốn các thành viên có thể dành cho nhau.

Đừng “ích kỷ” tận dụng khoảng thời gian ấy chỉ cho những giải trí của riêng mình. Ai cũng cần có nhu cầu chia sẻ, lắng nghe. Hãy đảm bảo rằng tối thiểu bạn dành cho người bạn đời của mình một buổi mỗi ngày để cùng phụ dọn dẹp, đưa cô ấy đi siêu thị, hoặc đơn giản là cùng tâm sự, trò chuyện với nhau sau một năm dài vất vả.

Tuyệt chiêu giúp giữ hòa khí ngày bận rộn giáp Tết 7

2. Tránh mang công việc về nhà!

Giáp Tết, dù công ty đã cho nghỉ nhưng vợ vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu. Hỏi đến thì bạn giải thích là bạn ở vị trí cao, việc nhiều lắm, bạn bận lắm, phải tranh thủ cả những ngày cuối năm để giải quyết.

Nhưng bạn thân mến, vẫn biết bạn kiếm tiền vẫn là để… lo cho gia đình, vì muốn gia đình mình đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, song mải việc đến mức mang cả công việc về nhà trong ngày giáp Tết thì không những bạn không còn thời gian nghỉ ngơi mà cũng khiến không khí gia đình xa cách và lạnh nhạt.

Hãy cố gắng hoàn tất công việc ở công ty trước ngày nghỉ chính thức. Và một khi đã nghỉ Tết rồi thì nên ưu tiên khoảng thời gian ấy cho gia đình. Bạn có trên 300 ngày để làm việc mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng chục ngày nghỉ Tết cùng gia đình thôi đấy!

3. Tránh “bù khú” triền miên với bạn bè!

Không ai cấm bạn có bạn bè (ngược lại là đằng khác!). Nhưng nếu những khoảng thời gian quý giá những ngày giáp Tết luôn được… “hi sinh” cho bạn bè thì cẩn thận! Bạn có thể đánh mất hạnh phúc gia đình của mình! Nghĩ thử xem, có người vợ nào cảm thấy vui vẻ, thoải mái, sung sướng khi tất bật với cả núi việc nhà, dọn dẹp không ngơi tay, trong khi chồng thì đang… nhậu tất niên hết chầu này đến chầu khác không? Có thể đây là thói quen “họp mặt” của bạn từ những ngày còn độc thân. Nhưng hãy nhớ rằng bây giờ bạn đã có gia đình rồi, tăng cường thời gian cho gia đình là cần thiết. Hãy đảm bảo ít nhất bạn dành vài ngày trọn vẹn cho gia đình và chỉ đi họp mặt tất niên khi mọi thứ ở nhà đã đâu vào đó.

Tuyệt chiêu giúp giữ hòa khí ngày bận rộn giáp Tết 8

4. Tránh chỉ nghĩ đến… bên nội!

Thật vô lý và bất công nếu như bạn nhìn món quà gì cũng chỉ nghĩ khư khư đến chuyện mang sang biếu ông bà nội ngày giáp Tết. Còn nữa, nhiều anh chồng cứ nhất định vợ con phải đi cùng về quê nội từ giáp Tết cho đến tận… mùng 5. Sau đó thì mới sang nhà ngoại. Ồ, bạn thử nuôi con gái vài chục năm trời, sau đó cứ thui thủi mỗi mùa Tết vì chàng rể quý cho rằng chỉ bên nội mới quan trọng mà xem!

Hãy cùng vợ bàn tính, chuẩn bị quà cáp lẫn ngày về chúc Tết cho cả hai bên nội ngoại tương đối đồng đều. Chỉ cần một chút quan tâm này của bạn thôi, cũng đủ khiến vợ vui rộn ràng trong lòng và “xí xóa” hết cả những điều chưa vừa ý khác về bạn đấy.

Dành cho “bà xã”…

1. Tránh nói quá nhiều!

Thói quen của phụ nữ là nói nhiều. Một chuyện không vừa ý nhỏ xíu, bạn cũng đủ sức lèm bèm hàng tiếng đồng hồ không chịu ngưng. Với bạn, nói đôi khi đơn giản là cách giải tỏa stress mà thôi. Nhưng các anh xã thì không nghĩ như thế. Đàn ông cảm thấy rất kinh khủng khi cứ nghe vợ nói nói nói và nói không ngừng nghỉ. Những ngày giáp Tết, nếu bạn muốn anh xã không “bỏ của chạy lấy người” cứ trốn đi biền biệt thì nhớ nói ít thôi. Nếu có cái gì không vừa lòng, nói ngắn gọn xong là ngưng ngay, không nên dây dưa xọ từ chuyện nọ sang chuyện kia.

Tuyệt chiêu giúp giữ hòa khí ngày bận rộn giáp Tết 9

2. Tập nói thẳng điều mình muốn

Nếu bạn có một anh chồng tinh tế, nhạy cảm, chỉ nhìn thấy vợ im im cũng đoán ra vợ có điều gì đó không hài lòng thì… may quá! Nhưng thú thật là không có nhiều người đàn ông được như thế đâu. Nam giới không giỏi đoán biết ý người khác. Cho nên, nếu như bạn muốn anh xã giúp mình cái gì, làm cho mình cái gì, đưa mình đi đâu thì hãy tập cách trao đổi thật ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và đi trực tiếp vào vấn đề.

Chẳng hạn, bạn nên nói: “Chồng ơi, sáng mai anh đưa em đi siêu thị nhé. Mua đồ nhiều quá em chở một mình không hết!”, thay vì nói: “Thấy chồng người ta mà bắt ham. Giáp Tết người ta lo chở vợ con đi siêu thị, mua sắm cho gia đình, chứ đâu phải lúc nào cũng chỉ lo đi chơi biền biệt…”.

Khi bạn nói theo cách thứ hai, anh xã sẽ cảm thấy tự ái nổi lên đùng đùng, thấy vợ mình lúc nào cũng chỉ biết so sánh, chứ không hề cảm nhận rằng đấy là thông điệp “thầm kín” muốn chồng giúp đưa mình đi siêu thị.

3. Tạo cho cả hai một chút “riêng tư”

Đa số phụ nữ thích ngày giáp Tết và ngày Tết vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Thế nhưng, kỳ thực là bình thường trong năm, vợ chồng thường đi làm, chỉ gặp nhau buổi tối. Giờ gặp nhau suốt cả ngày như thế này chưa chắc đã hay. Với một số anh, điều đó sẽ tạo nên sự ngột ngạt cho họ.

Vì vậy, bên cạnh những khoảng thời gian chung với nhau, bạn nên vui vẻ chủ động đề nghị: “Chiều nay em đi cà phê với bạn một lát!”, hoặc “duyệt” cho anh xã đi họp mặt tất niên vài buổi với bạn bè. Chính khoảng không riêng này sẽ khiến cả hai cảm thấy vui vẻ, dễ chịu hơn.

Tuyệt chiêu giúp giữ hòa khí ngày bận rộn giáp Tết 10

4. Hãy… mỉm cười!

Mọi người phụ nữ, dù đẹp nhiều hay… đẹp ít thì lúc họ tuyệt nhất vẫn là khi họ rạng rỡ, tươi cười. Ngày Tết là dịp gia đình bạn tiếp xúc với rất nhiều bà con, họ hàng, bạn bè. Anh xã bạn sẽ ngấm ngầm tự hào trong lòng khi thấy vợ luôn vui tươi, giao tiếp tốt, nhẹ nhàng hòa nhã với mọi người.

Ngược lại, chàng rất dễ để bụng và nổi xung lên khi thấy vợ cứ mặt nặng mày nhẹ, hơi một chút là giận hờn. Có thể có nhiều điều chàng chưa làm tốt. Song, bạn hãy tập cho mình bao dung một tí, đơn giản một tí, dễ bỏ qua một tí. Khi đó, cả bạn lẫn gia đình đều cảm thấy vui hơn. Nghĩ mà xem, cả năm mới có được chục ngày nghỉ Tết. Bạn không tận dụng nó để hạnh phúc, lại cứ “chuyện bé xé ra to” để tất cả trở nên căng thẳng, mệt mỏi thì đâu phải là cách hay, phải không nào!

Tags:

Bài viết liên quan