Mẹ&Con - Không phải nói về hình thức bên ngoài đâu, đang nói về tính cách và kiểu suy nghĩ, giải quyết vấn đề của bạn đấy. Một người vợ “nam tính” có những lợi thế nhất định. Nhưng trước khi xem kết quả để biết lợi thế ấy là gì, bạn cần vượt qua một số câu hỏi này đã. Nhớ trả lời thật lòng đấy nhé! Trắc nghiệm: Bạn có là người vợ ngọt ngào? Trắc nghiệm: Bạn đã chuẩn bị tốt để làm mẹ? Trắc nghiệm hay để biết chồng có đang ngoại tình?

1. Cô em chồng vừa thất nghiệp, muốn nhờ bạn giới thiệu giúp để tìm việc làm mới. Bạn đáp như thế nào?

a. Bên chị không có tuyển em ơi. Em hỏi anh hai xem sao… (Thật ra là bạn có thể giúp, nhưng dính đến mấy cô em chồng này mệt lắm. Có việc làm mới không vừa ý thế nào họ chẳng nói xấu tới lui tại bạn… “xúi dại”!).

b. Vậy thôi qua bên chỗ bạn của chị làm đi…! (Tiếp đó, bạn thao thao về nơi mà bạn nghĩ sẽ tốt cho cô ấy).

c. Chị không hứa chắc được, nhưng chị sẽ để ý hết các chỗ quen. Nếu thấy nơi nào tuyển phù hợp, chị sẽ nhắn em ngay nhé!

2. Về quê chồng ăn đám giỗ, bạn thấy có cả cô “hàng xóm” mà ngày xưa ai nấy đều ghép đôi chồng bạn với cô ấy nhưng không thành. Mọi người có phần vồn vã với cô kia, trong khi lại không quan tâm lắm đến bạn, thậm chí để bạn phải lo bếp núc. Bạn sẽ…

a. Im lặng giữ vai trò của mình, nhưng đến khi về nhà thì lôi chồng ra kể lể, rằng bạn khó chịu thế nào.

b. Bỏ các việc đấy, lên nhà trên “ngồi chơi” và trông chừng cô nàng kia.

c. Tranh thủ vừa làm vừa thỉnh thoảng chạy lên nhà trên, chào hỏi mọi người, tươi cười với cả cô ấy. Phải thế người ta mới “nể” mình chứ.

3. Nghe chồng thông báo về chuyện… mất việc, bạn phản ứng thế nào?

a. Than thở và hỏi chồng: “Vậy giờ anh tính sao?”.

b. Nhảy dựng lên: “Sao lại mất việc? Anh làm gì để mà mất việc?”.

c. Bảo anh ấy: “Không sao đâu, anh nghỉ ngơi vài tuần rồi nộp đơn xin việc khác…”. Cùng với đó, bạn bàn với chồng cách cắt giảm một số khoản chi tiêu để “vượt khó”.

4. Vì ham khoản lợi nhuận quá “đã”, bạn đã lén chồng lấy tiền tiết kiệm của gia đình tham gia vào một chuyện hùn hạp. Chẳng may, mọi thứ đổ bể, bạn gần như mất sạch tiền. Bạn sẽ…

a. Tìm cách vay người thân bên ngoại để chồng không phát hiện ra. Sau đó âm thầm cày bừa trả nợ.

b. Khóc lóc vật vã thông báo “tin dữ” với chồng.

c. Bình tĩnh thú thật với chồng và đưa ra các giải pháp để cứu vãn tình thế như mượn tiền của ông bà ngoại bù vào, rồi làm trả nợ…

5. Chồng bạn có bao giờ ngồi xuống, bàn bạc với bạn một việc làm ăn của anh ấy hay một trở ngại anh ấy gặp phải ở công ty không?

a. Hiếm khi.

b. Không bao giờ.

c. Hầu như luôn luôn thế.

6. Bạn ghét nhất đặc điểm nào ở nam giới?

a. Lăng nhăng, đào hoa, hay ngoại tình.

b. Khô khan, ít tình cảm, không biết chia sẻ với vợ vui buồn.

c. Không có chí tiến thủ.

trac-nghiem-ban-co-phai-la-nguoi-vo-nam-tinh

Kết quả đây!

* Bạn chọn hầu hết câu a:

Bạn rất cố gắng để hiểu chồng và có cách cư xử khôn ngoan để “được lòng” chồng. Nhưng nói thật nhé, trong sâu thẳm tim mình, bạn vẫn nguyên vẹn những tính cách… rất chi phụ nữ! Ví dụ như đôi lúc hơi ích kỷ, đôi lúc hay “lèm bèm”. Cố gắng tham khảo thêm một chút các đáp án c để “điều tiết”, bạn sẽ càng được chồng quý trọng hơn.  

* Bạn chọn hầu hết câu b:

Bạn là một người quá ư “nữ tính”. Thật ra, khó trách bạn vì phần đông phụ nữ đều có hướng cư xử, phản ứng như thế. Song, nếu không có bất kỳ hướng khắc phục hay gia giảm nào, luôn ứng xử theo kiểu tình cảm, nghĩ gì nói nấy, dễ khóc, dễ than vãn, dễ ghen tuông…, bạn sẽ khiến chồng mệt mỏi, có khoảng cách và hầu như chẳng dám chia sẻ gì với bạn các chuyện “đại sự”.

* Bạn chọn hầu hết câu c:

Phải nói rằng bạn là một phụ nữ có cách ứng xử cực kỳ… “nam tính”. Bạn bình tĩnh, ít nói, sâu sắc và lý trí. Khi bạn nói hay làm việc gì, chồng bạn cũng rất để tâm, có phần vị nể. Anh ấy xem bạn như một “điểm tựa”, một người bạn thân thiết để chia sẻ những lúc khó khăn. Tuy nhiên, nhớ là đôi khi người phụ nữ cũng phải biết tự làm “mềm” mình đi, phải yếu đuối và “vụng về” để được người đàn ông của mình chở che, bạn nhé! 

Tags:

Bài viết liên quan