Mẹ&Con - Có một điều không biết nên vui hay buồn đó là những người có bàn tay chữ nhất là người dám làm những chuyện "động trời" mà người khác không dám làm. Bàn tay chữ M ở nữ nói lên điều gì về cá tính của họ? Đôi bàn tay của Hari Won khiến khán giả "đứng hình" "Quy tắc bàn tay" của mẹ con thần đồng Đỗ Nhật Nam

Bàn tay chữ nhất là một bàn tay rất đặc biệt và không phải ai cũng có thể sở hữu bàn tay này. Ở châu Á, những người tinh anh nhất chỉ chiếm khoảng 7 – 15%. Trong đó 80% người này thường có bàn tay chữ nhất.

Đây được gọi là “bàn tay khác thường”, bởi một bàn tay bình thường sẽ có 3 đường chính nổi bật là: Đường sinh đạo, đường trí đạo và đường tâm đạo. Nhưng đối với bàn tay chữ nhất, chủ nhân chỉ có duy nhất một đường nằm vắt ngang qua lòng bàn tay. Hai đường tâm đạo và trí đạo (hay còn gọi là đường trí tuệ và đường tình cảm) đã nhập lại làm một, khó có thể phân biệt.

Những người mà đường trí tuệ và đường tình cảm nhập lại làm một khá thẳng thắn, nếu không muốn nói là có phần cực đoan và cổ hủ, yêu thì cực yêu còn ghét thì cực ghét.

Họ có cái đầu hơn người, năng lực làm việc rất lớn, trí thông minh tuyệt đỉnh. Tuy vậy, những đặc điểm trời phú này sẽ đưa những người có bàn tay chữ nhất theo hai con đường, tiêu cực và tích cực. Thứ nhất, họ có thể là vị lãnh đạo tài ba nhưng thứ 2, họ cũng có thể là một tên tội phạm khét tiếng.

Tính cách và số phận của người có bàn tay chữ nhất 3

Vì trí tuệ và tình cảm đều chập lại một chỗ, không bị phân tán tư tưởng nên người sở hữu đường chỉ tay này có độ tập trung cao ngất ngưởng. Đây chính là lý giải cho việc họ có tài và thông minh hơn người bình thường.

Người có bàn tay chữ nhất rất kiên định, đã làm cái gì thì sẽ theo đuổi bằng được. Họ muốn làm gì là sẽ làm tới cùng, dù là tốt hay xấu. Một khi đã thực hiện, những người này phải nắm chắc trong tay 90% chiến thắng trở lên. Những người kiểu này cũng khá nóng nảy, và khi nóng quá họ thường “mất khôn”, dẫn tới nhiều hậu quả đáng tiếc.

Có một điều không biết nên vui hay buồn, đó là những người có bàn tay chữ nhất là người dám làm những chuyện động trời mà người khác không dám làm. Bởi vậy mới nói, họ có thể là một người lãnh đạo hay một tên trộm khét tiếng tùy vào suy nghĩ tiêu cực hay tích cực mà họ tự cảm thụ.

Riêng ở Châu Âu, người ta phát hiện ra những người bị bệnh down có tỷ lệ sở hữu bàn tay chứ nhất cao hơn hẳn người bình thường. Cụ thể, người bình thường ở châu lục này chỉ có 2 – 6% người có bàn tay hình chữ nhất, nhưng ở những nạn nhân bị bệnh Down, con số này lên tới 65-75%. Tuy nhiên, không có tài liệu khoa học nào công bố những người có bàn tay hình chữ nhất là đang mang khuyết tật về nhiễm sắc thể.

Nói tóm lại, bàn tay chữ nhất là con dao hai lưỡi. Những người có “bàn tay khác thường” này tài bao nhiêu thì tật cũng kéo theo bấy nhiêu. Họ có thể trở thành công dân tiêu biểu, những cũng có thể gây họa cho xã hội. Hai trong số những người có bàn tay chữ nhất nổi tiếng trên thế giới mà tất cả mọi người đều biết tới, đó là Chủ tịch Trung Quốc – Hồ Cẩm Đào và Quốc trưởng đế quốc xã Đức – Adolf Hitler.

Bạn nghĩ sao về điều này và những người sở hữu bàn tay chữ nhất?

Tags:

Bài viết liên quan