Mẹ&Con - PGS.TS Hà Hoàng Kiệm (Bệnh viện Quân Y 103) còn cho biết thêm: "Việc dùng lươn lăn lên người trẻ để hạ sốt là không nên và phản khoa học vì lươn là loại sống dưới bùn, nhớt nên trên da lươn có thể nhiễm nhiều loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Khi lăn lên da trẻ là da non, sức bảo vệ kém có thể gây kích ứng, nhiễm các loại vi sinh vật này mà lâu dài chúng mới gây ra tác hại.” Những cách hạ sốt nhanh cho bé trong vòng 5 phút Bé uống thuốc hạ sốt quá liều có hại gì không? Hạ sốt cho con

Mới đây trên một trang Face book, các bà mẹ bỉm sữa đang truyền tai nhau cách chữa bệnh khi con bị sốt, phát ban đỏ là dùng lươn sống… bò lên lưng trẻ. Người mẹ tên H.L chữa trị cho con theo cách này chia sẻ: “Mấy ngày nay B.N. bị sốt lên ban đỏ, uống thuốc hoài thấy lâu hết mà con thì sốt cao quá mình nóng ruột. Nhiều người chỉ lấy lươn sống lăn là hết. Sáng sớm mẹ mình đi chợ mua 3 con lươn sống về lăn, thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Mình thấy con lươn chuyển sang hết màu đỏ (đó là chất độc trong ban mà con lươn hút). Mẹ nào có con bị ban đỏ thì làm như thế này nhé, rồi mua rượu nhẹ lau sạch rất nhanh khỏi”.

Thực hư chuyện hạ sốt cho con bằng cách cho lươn bò trên lưng 3

Bà mẹ chia sẻ hạ sốt cho con bằng cách lấy lươn lăn lên lưng

Lời chia sẻ cùng hình ảnh “minh họa” này của H.L thu hút được khá nhiều các bà mẹ bỉm sữa. Phần lớn đều hoang mang trước thông tin này nhưng vẫn chia sẻ nhiệt tình để “phòng khi con bị bệnh”.

Lương y Vũ Quốc Trung (Chủ trì phòng chẩn trị y học cổ truyền chùa Cảm Ứng) cho biết: “Chưa bao giờ tôi nghe thấy việc dùng lươn sống để hạ sốt cho con cả. Mà cho dù có nghe nói đến kinh nghiệm dân gian này thì việc sử dụng biện pháp này cũng không có cơ sở khoa học và rất phản cảm”.

PGS.TS Hà Hoàng Kiệm (Bệnh viện Quân Y 103) còn cho biết thêm: “Các bà mẹ không nên tùy tiện áp dụng biện pháp theo lời mách bảo của những người không có chuyên môn để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Việc dùng lươn lăn lên người trẻ để hạ sốt là không nên và phản khoa học vì lươn là loại sống dưới bùn, nhớt nên trên da lươn có thể nhiễm nhiều loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Khi lăn lên da trẻ là da non, sức bảo vệ kém có thể gây kích ứng, nhiễm các loại vi sinh vật này mà lâu dài chúng mới gây ra tác hại.”

Không chỉ dừng lại ở đó khi bé đang bị sốt nếu đưa lươn sống lên lăn lên sống lưng, cơ thể gặp lạnh đột ngột sẽ khiến bệnh tình càng ngày càng nặng hơn.
Con lươn có hình dạng rất giống với con rắn, chỉ lý do đó thôi cũng khiến không chỉ trẻ em mà người lớn cũng rất ghê sợ, hãi hùng. Khi bé bị sốt phát ban các mẹ nên tìm cách hạ sốt cho con bằng cách uống và các loại lá giải nhiệt, chế độ dinh dưỡng khoa học… Nếu bé sốt trên 38 độ, cần uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và nếu có những dấu hiệu nguy hiểm hơn như co giật, sốt cao không hạ, thở gấp gáp… cần đưa đến trung tâm y tết gần nhất để chữa trị kịp thời.

Tags:

Bài viết liên quan