Mẹ&Con - Thịt gà là món "khoái khẩu" của nhiều người, nhưng ăn thịt gà sao cho đúng cách thì không phải ai cũng biết. Tuyệt đối đừng bao giờ kết hợp thịt gà với thực phẩm đi kèm này nếu không muốn "rước họa vào thân": Trẻ có cần kiêng ăn thịt gà, tôm khi bị ho không nhỉ? Cách làm món cơm chiên thịt gà hành tây đúng kiểu Thái Cách luộc thịt gà có màu vàng ngon

1. Tỏi
Bản thân thịt gà đã có bị ngọt, ấm. Tỏi cũng có tính đại nhiệt nên khi hai thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ làm cơ thể bị thừa nhiệt, khiến khí huyết bị tổn thương, gây ra kiết lỵ. Hãy nhớ đừng kết hợp thịt gà với thực phẩm đi kèm này.

2. Rau răm
Chúng ta thường thấy rau răm xuất hiện nhiều nhất trong món gà xé phay. Kết hợp rau răm với thịt gà, đấng mày râu nên dè chừng bởi bản thân rau răm đã khiến nam giới giảm ham muốn tình dục, cộng thêm thịt gà sẽ tạo nên chất có hại không tưởng cho hệ tiêu hóa.

3. Hành lá (sống)
Hành lá là thứ gia vị quen thuộc trong mọi bữa ăn gia đình của người Việt ta. Vì thế, mọi người thường nghĩ hành lá không có hại cho sức khỏe. Song khi kết hợp hành sống cùng lúc với thịt gà dễ gây tổn thương khí huyết, đi kiết lỵ. Nếu có thói quen ăn thịt gà với hành sống, bạn nên từ bỏ càng sớm càng tốt nhé!

4. Muối vừng
Muối vừng và thịt gà khi kết hợp cùng nhau là cách ăn uống phản khoa học. Chúng ta không nên kết hợp thịt gà với thực phẩm đi kèm này vì chúng sẽ khiến nạn nhân bị chóng mặt, ù tai, run rẩy và ngứa ngáy khắp người.

5. Tôm
Tôm và thịt gà là “cặp đôi” thường thấy trong các bữa cỗ. Nhưng khi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau bạn sẽ có khả năng cao bị động phong, ngứa ngáy khắp người.

6. Thịt chó
Khi kết hợp 2 thực phẩm này với nhau, bạn có nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa bởi thịt chó mang tính đại nhiệt khá cao. Tuyệt đối đừng bao giờ ăn chung thịt gà và thịt chó trong một bữa ăn nhé.

Thịt gà kỵ kết hợp với 10 loại thực phẩm này 6

Thịt chó và thịt gà kết hợp với nhau sẽ gây ra những tác hại không tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

7. Cá chép
Tuy cá chép và thịt gà hiếm khi được nấu chung với nhau, nhưng ban vẫn phải đề phòng tránh kết hợp chung bởi cá chép là loài động vật có tính hàn, nếu ăn chung với thịt gà sẽ sinh mụn nhọt hoặc phát ra chứng trường ung (hay còn gọi là mọc ung trong ruột).

8. Kinh giới
Giống như muối vừng, khi kết hợp cùng rau kinh giới món ăn này sẽ gây ra các triệu chứng như chóng mặt, nhức đầu, ngứa ngáy trong người. Do vậy, bạn tuyệt đối không nên kết hợp thịt gà với thực phẩm đi kèm là rau kinh giới.

9. Rau cải
Đây cũng là sự kết hợp nguy hiểm. Rau cải có tình hàn, trong khi thịt gà tính ôn. Kết hợp với nhau rất dễ khiến đường ruột “phát khóc” vì sự “đánh nhau” giữa nóng và lạnh gây ra.

10. Cơm nếp
Cơm nếp và thịt gà cũng là sự kết hợp thường thấy trong các bữa cỗ truyền thống. Hai thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ sinh sán dây, sán sơ mít bên trong cơ thể, vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng.

Tags:

Bài viết liên quan