Mẹ&Con hẹn Thanh Thảo vào một chiều cuối tháng 9, cô cùng bé Dâu (tên con gái đầu lòng của Thanh Thảo) đón cả ê-kip bằng một nụ cười hạnh phúc. "Bà bầu" Thanh Thảo đang háo hức chờ đón thiên thần thứ hai chào đời.

Sau buổi chụp, Mẹ&Con đã có buổi trò chuyện với Thanh Thảo, lần này, cô chia sẻ nhiều về tình yêu dành cho con, về sự chuẩn bị cho việc đón bé thứ 2 và tình yêu trong gia đình nhỏ của mình.

Thanh Thảo Hugo háo hức đón thiên thần thứ hai 5

Tôi không nghĩ nhiều đến sự lãng mạn nữa

Chào Thanh Thảo, Mẹ&Con gửi lời chia sẻ niềm vui với chị khi chỉ còn một tháng nữa chị lại có thêm bé thứ hai. Thảo có thể chia sẻ đôi chút việc chị và gia đình đã chuẩn bị chào đón tin vui này như thế nào?

(Cười). Cám ơn bạn đã gửi đến Thảo lời chia sẻ niềm vui. Chỉ còn một tháng nữa bé chào đời rồi nên có thể nói mọi thứ đều được tôi và gia đình chuẩn bị sẵn sàng. Bé thứ hai đến với gia đình tôi cũng khá bất ngờ, mặc dù cũng nằm trong kế hoạch nhưng cả nhà vẫn nguyên vẹn cảm xúc “vỡ oà hạnh phúc” khi mọi thứ may mắn và thuận theo ý mình.

Chuẩn bị sinh con thứ 2, dù đã có kinh nghiệm làm mẹ rồi, nhưng hẳn Thảo vẫn có nhiều lo lắng? Ông xã chia sẻ cảm xúc với chị như thế nào khi sắp được làm cha nữa? Anh ấy có chiều chuộng chị hơn, lãng mạn hơn thường ngày?

Tôi và ông xã đang đếm từng ngày để được gặp con, bé thứ hai là con trai sau gần 5 năm sinh bé Dâu nên mọi thứ cứ như được bắt đầu lại, các vật dụng và đồ sơ sinh cũng khác nên cảm giác lạ lắm…(cười). Em trai có vẻ đạp mạnh hơn chị hai nhiều, rồi Thảo nghén cũng nhiều hơn nên cơ thể mình không tăng cân mấy. Ông xã vui lắm, hết mực chu đáo chăm sóc mấy mẹ con hàng ngày. Chúng tôi thường trò chuyện với bé Dâu nhiều hơn để bé không bỡ ngỡ khi có em. Trước giờ với bé cái gì cũng đều “độc nhất” nên hai vợ chồng đang cố gắng dành thời gian bên bé, tập cho bé thay đổi và ý thức được việc sắp làm chị hai.

Còn về sự lãng mạn và chiều chuộng của anh ấy à? Anh ấy trước giờ vẫn quan tâm và yêu thương vợ con, và với vợ chồng tôi bây giờ sự quan tâm, yêu thương nhau là quá đủ. Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện lãng mạn như lúc yêu vì tôi hiểu anh thuộc tuýp đàn ông như thế nào, nói chung chỉ cần như hiện tại là ấm áp, hạnh phúc rồi.

Với kinh nghiệm từng chăm bé đầu lòng, hẳn chị đã lên một kế hoạch khá chỉn chu cho việc chăm con sau sinh?

Có thể nói về việc chăm sóc con sau sinh thì tôi không lo lắng nhiều, vì trước khi có bé Dâu, tôi có nghiên cứu và tìm hiểu về những điều mẹ cần biết khi sinh con. Cộng với kinh nghiệm có được khi chăm bé Dâu nữa nên tôi cũng khá tự tin. Điều tôi lo là sau sinh, tôi phải quay trở lại công việc hơi sớm và cần cân đối thời gian để công việc không bị ngắt quãng, có lẽ tôi sẽ nhờ đến bà ngoại nhiều.

Bé Dâu cũng sắp đến tuổi đến trường, Thanh Thảo và ông xã định hướng giáo dục cho bé như thế nào? Bé có những thiên hướng năng khiếu, sở thích giống mẹ hoặc bố không?

Thanh Thảo Hugo háo hức đón thiên thần thứ hai 6

Năm sau, Dâu vừa lên lớp lá thôi, bé mới 4 tuổi rưỡi nên tôi cũng chưa vội tìm trường cho bé, nhưng tôi vẫn đang tìm hiểu, tham khảo một số trường và hỏi thăm bạn bè mình. Có thể ở cấp 1, tôi sẽ chọn cho con môi trường chăm sóc tốt để bé không cảm thấy xa lạ với trường lớp. Cấp 2, tôi sẽ chọn trường bằng cách chú trọng đến phương pháp học và giáo trình của trường.

-Thanh Thảo mong muốn bé trưởng thành sẽ trở thành một cô gái hội tụ những yếu tố nào?

Bé Dâu khá cá tính và năng động, con có vẻ thích học toán. Dâu cũng rất dạn dĩ, nhanh nhẹn và tôi hi vọng bé có thể dễ dàng hòa nhập với môi trường mới. Trước mỗi bước ngoặt, tùy vào giai đoạn phát triển của bé mà tôi sẽ dành thời gian tâm sự, giúp con chuẩn bị tâm lý để đón nhận những thử thách trong cuộc sống. Tôi cũng không đặt nặng vấn đề định hướng cho con, tôi muốn bé phát triển một cách tự nhiên theo sở thích và khả năng vốn có. Tôi và ông xã đều chung quan điểm là uốn nắn và dạy con thế nào để bé trở thành đứa trẻ ngoan, biết chia sẻ với mọi người xung quanh là ổn rồi. Nếu kì vọng nhiều quá sẽ dễ mang đến cho con và mẹ những áp lực không đáng có.

Gia đình, công việc đều nằm trong kế hoạch

Lập gia đình, sinh con và trở thành một người phụ nữ vừa chu toàn việc nhà vừa làm tốt việc ngoài, điều này có nằm trong mơ ước và dự tính trước đây của chị?

Với tôi gia đình, con cái vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu, mình cũng thuộc tuýp người trẻ, năng động nên sự nghiệp cũng rất quan trọng. Và tôi vẫn và luôn phấn đấu để chu toàn cả hai một cách tốt nhất. Những gì tôi có được vào thời điểm này, công việc, gia đình đều nằm trong mục tiêu của tôi lúc trẻ. Bản thân tôi luôn có hoạch định về con đường phía trước, điều này giúp tôi không bị quá tải với quỹ thời gian cũng như khả năng của mình. Tôi không đặt mục tiêu quá cao nhưng tôi luôn tự nói với mình là phải tiến chứ không lùi.

-Gắn bó với công việc MC cho đến thời điểm này, chị có nghĩ đến việc sẽ “đổi việc” hay bước một bước tiến mới?

Nói về sự thay đổi thì cũng khó vì tôi không trải qua nhiều ngành nghề khác nhau và cũng không có nghề tay trái nào cả. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, công việc nào mà mình trân trọng và nỗ lực hết mình thì sẽ gặt hái được kết quả tốt mà thôi.

-Thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, chị nghĩ như thế nào về công việc nội trợ? Chị có phải người phụ nữ của gia đình?

Tôi nghĩ công việc nội trợ là một trong những yếu tố không thể thiếu của người phụ nữ, nó giúp chúng ta giữ lửa hạnh phúc và sự đầm ấm của gia đình. Và tôi vẫn đang cố gắng cân bằng để làm tốt cả hai điều này. (Cười)

-Sắp có thêm con, thời điểm này và sắp tới đối với hai vợ chồng đều bận rộn. Anh chị dành thời gian riêng cho bản thân như thế nào? Đâu là khoảng thời gian riêng tư mà chị yêu thích nhất?

Tôi không biết với những cặp vợ chồng khác thì như thế nào, riêng với vợ chồng Thảo, khoảng thời gian hạnh phúc nhất là lúc cả nhà cùng vui đùa, ăn cơm hay du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn có những khoảnh khắc riêng tư với nhau như những lúc hẹn nhau ăn tối, ăn trưa. Tất nhiên là khoảng thời gian hẹn hò này thường ngắn vì cả hai đều muốn về với con. (Cười)

Thanh Thảo Hugo háo hức đón thiên thần thứ hai 7

Một câu hỏi cuối, Thảo có thể chia sẻ về kế hoạch sau sinh của chị?

Tôi vẫn đang theo đuổi và cố gắng hoàn thành những chương trình mà mình đang phụ trách, hiện tôi cũng đang khá phân vân giữa việc có nên nhận lời mời của một công ty truyền thông và một kênh truyền hình hay không. Tôi phân vân vì không biết sắp tới tôi có đủ thời gian để đảm tốt cả hai công việc, tôi không muốn cái nào cũng “nửa vời”.

-Xin cảm ơn những chia sẻ của Thanh Thảo, chúc chị và gia đình nhỏ luôn tràn ngập niềm vui!

– “Công việc MC đến với tôi một cách tự nhiên nhưng tôi vẫn luôn trân trọng và sống hết mình với nghề. Sống trong nghề càng lâu, tôi lại nhận thấy rõ hơn niềm đam mê công việc của mình. Tôi không mơ ước trở thành một nghệ sĩ lớn nhưng tôi xác định công việc cho tôi nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống cho mình thì tôi phải không ngừng phấn đấu”.

– Thanh Thảo Hugo là nickname được khán giả gọi ưu ái đặt cho chị từ sau khi chị trở thành MC dẫn chương trình “Vui cùng Hugo”. Thanh Thảo đến với nghề MC từ năm 2002, cho đến nay chị vẫn là một trong những MC giữ được phong độ tốt.

Tags:

Bài viết liên quan