Mẹ&Con - Với vẻ ngoài xinh xắn cùng cách nói chuyện hồn nhiên, Thanh Mỹ khiến người đối diện không thể nào không yêu quý em. Tính đến nay, diễn viên nhí 10 tuổi này đã tham gia hơn 70 bộ phim và quảng cáo trong và ngoài nước. Cô bé cho biết đang rất hồi hộp và hy vọng mọi người sẽ yêu thích vai Mận của em trong phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” sắp công chiếu. Ngắm ảnh tạo dáng đón xuân cực yêu của các siêu mẫu nhí Những cái tên hay, 'không lẫn vào đâu được' của sao nhí Việt 10 sao Việt diện phong cách đường phố đẹp nhất

Một ngày của Thanh Mỹ bắt đầu như thế nào?

Sáng khoảng 6h em thức dậy, làm vệ sinh cá nhân sau đó đến trường học vào lúc 6h45 và học cho đến chiều. Khoảng 7h em về đến nhà, ăn cơm, thay quần áo, sau đó sẽ đi học các lớp học kèm bên ngoài. Sắp tới em sẽ đi học thêm một khóa tiếng Anh nữa. Sau đó, em sẽ về nhà sinh hoạt cùng với gia đình, làm bài tập và đi ngủ vào khoảng 9h30. Đó là thời gian sinh hoạt bình thường của em, còn những ngày đi đóng phim hay tham gia sự kiện sẽ tùy vào sắp xếp của mọi người ạ.

Có thể nói, Mỹ là một trong diễn viên nhí đóng nhiều TVC quảng cáo nhất ở nước ta hiện nay. Em có suy nghĩ gì về điều này không?

Em rất vui và cảm thấy mình thật may mắn khi sớm được tham gia vào nhiều phim quảng cáo. Đi đóng quảng cáo vui lắm chị ạ. Được gặp nhiều người và vì em còn nhỏ nên mọi người rất thương em, luôn chỉ dạy cho em nhiều điều.

Thanh Mỹ: Em rất thích khi được gọi là “ma nhí” 6

Duyên điện ảnh đến với Thanh Mỹ như thế nào? Từ nhỏ đến giờ, Thanh Mỹ có từng học qua lớp diễn xuất nào chưa?

Lần đầu tiên em đóng phim là lúc em 6 tuổi. Em không nhớ rõ được tên bộ phim nhưng em nhớ là vai của em có phân đoạn phải khóc. Em cũng không biết tự dưng sao cô chú kêu khóc cái là em khóc được luôn ạ (cười). Từ nhỏ đến giờ em chưa học lớp về diễn xuất nào hết.

Tham gia diễn xuất trong rất nhiều phim điện ảnh lẫn truyền hình, Thanh Mỹ thấy đóng phim và đóng quảng cáo có gì khác nhau, cái nào khó hơn?

Em thấy cái nào cũng có cái khó hết, nhưng đóng phim khó hơn, vì phải diễn xuất nhiều tâm trạng hơn. Với lại, đóng phim phải đi nhiều nơi trong thời gian dài. Còn khi đóng quảng cáo thời gian ngắn hơn và em thấy lúc nào mình cũng nên cười thật tươi ạ. Nhưng muốn đóng tốt cả phim và quảng cáo, mình phải đọc kịch bản, thuộc lời thoại và nhập tâm vào nhân vật nữa.  

Ngoài diễn xuất, Thanh Mỹ còn làm MC nữa đúng không nè? Em có thể chia sẻ thêm về điều này?

Em nghĩ khi làm MC sẽ giúp mình có thể nói chuyện lưu loát và lanh lẹ hơn. Em thấy những việc này có sự liên quan với nhau. Vì khi em đóng phim em có dạn dĩ đứng trước ống kính nên lúc làm MC em thấy tự tin hơn. Còn làm MC giúp em có thể nhớ và thể hiện lời thoại tốt hơn.

Thanh Mỹ: Em rất thích khi được gọi là “ma nhí” 7

Là một gương mặt diễn viên nhí nổi tiếng, khi đi học mọi người có biết đến em nhiều và yêu mến em không?

Em thấy thầy cô và các bạn đều quý mến em ạ. Lúc trước em học lớp 4, các anh chị lớn hơn thường nói chuyện và hỏi về việc đóng phim. Còn bây giờ em học lớp 5 rồi, các em nhỏ hơn thường hay chạy đến chơi với em. Các em ấy rất dễ thương.

Tham gia nhiều dự án quảng cáo và phim nhiều ngày có ảnh hưởng đến việc học của Mỹ không? Và em sắp xếp thời gian của mình như thế nào?

Tại vì em còn nhỏ phải đi học, nên đoàn làm phim đều tạo điều kiện cho em. Với lại, thầy cô ở trường luôn hỗ trợ cho em. Ví dụ trước khi em đi đóng phim, cô giáo chủ nhiệm sẽ dạy toàn bộ nội dung bài học cho em vào thời gian trước đó. Vì vậy, dù không đi học ở trên lớp nhưng em vẫn không lo bị thiếu kiến thức. Em luôn cố gắng làm bài tập về nhà để theo kịp các bạn.

Được biết là Mỹ đảm nhận mộ trong ba vai chính trong bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ – Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – sắp được công chiếu trên toàn quốc vào đầu tháng 10. Mỹ có thể chia sẻ thêm về bộ phim này?

Được tham gia phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, em cảm thấy rất may mắn, vì đây là một dự án điện ảnh lớn. Hơn nữa, đây là bộ phim được chuyển thể từ truyện của nhà văn nổi tiếng mà em rất yêu thích. Em đang rất hồi hộp và hy vọng mọi người sẽ yêu thích bộ phim và vai diễn của em ạ.

Thanh Mỹ: Em rất thích khi được gọi là “ma nhí” 8

Tình bạn của em với hai bạn diễn cùng như thế nào nhỉ?

Lúc tham gia phim này vui lắm ạ. Ba đứa em rất thân nhau, mỗi lúc được nghỉ là ba anh em sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Mà hai anh rất hay bày trò, nhất là anh Thịnh Vinh đóng vai Thiều trong phim rất vui tính. Anh ấy hát không hay lắm mà cứ hát hoài à. Mỗi ngày khi quay phim xong, trên xe về chỗ nghỉ là anh ấy hát suốt luôn, cả đoàn phim ai cũng cười hết. Còn Trọng Khang đóng vai Tường rất hiền lành và mũm mĩm.

Ở nhà, Thanh Mỹ thân với thành viên nào nhất? Ngoài đi học và đi diễn, Thanh Mỹ thường phụ giúp ba mẹ những công việc gì?

Dạ, ở nhà em thân với chị nhất, em cũng thường phụ mẹ nhặt rau và lau nhà ạ. Chị em tham gia đóng phim trước em, nhưng vì việc học nên hiện tại chị không tham gia diễn xuất nữa. Chị ấy học rất giỏi môn tiếng Anh nên lúc học cùng nhau chị sẽ dạy cho em.

Sau bộ phim “Đoạt hồn”, Thanh Mỹ được khán giả yêu thích gọi là “ma nhí”. Em có thích biệt hiệu này không? Em có thể kể lại một vài kỷ niệm khi tham gia phim này?

Em thấy vui lắm vì mọi người đã xem phim và yêu thích vai diễn này của em. Bây giờ vẫn có nhiều người gọi em là “ma nhí”. Em nhớ lúc em đóng phim này, có một cảnh đó là em chết nên ba bế em về đặt lên ghế cho em nằm, nhưng vì mệt quá em ngủ thiệt luôn. Đạo diễn nói hết cảnh đó em vẫn còn nằm ngủ, mọi người thấy em mệt nên cho em nằm đó ngủ một lúc lâu luôn ạ. Lúc thức dậy, ai nhìn em cũng cười hết (cười). Em sợ ma lắm nhưng mà vì có mọi người ở đó nên em đỡ sợ hơn.

Gần đây, Mỹ có tham gia một gameshow truyền hình cùng với ba của mình, chắc hai cha con đã có nhiều kỷ niệm khó quên với nhau?

Đó là gameshow “Cha con hợp sức”, cả em và ba đã có những trải nghiệm rất thú vị. Em được đi lùa vịt, tắm bò và nấu cơm bằng củi ạ. Lúc đầu em thấy việc đó rất khó, nhưng được ba chỉ nên em đều làm được. Em còn được đi nhiều nơi như Phan Thiết, Bến Tre… Ba luôn luôn là người bạn đồng hành cùng em trong mọi hoạt động ạ.

Thanh Mỹ: Em rất thích khi được gọi là “ma nhí” 9

Hiện tại, Thanh Mỹ tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, vậy sau này em có muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng? Trong lĩnh vực điện ảnh, ai là thần tượng của Mỹ?

Hiện tại em rất thích diễn xuất, nhưng không biết sau này lớn lên thì sao. Nếu không đi đóng phim, em sẽ làm cô giáo dạy mầm non, vì em rất thích các em nhỏ. Ở nước ngoài, em thích cô Jennifer Lawrence trong phim “The hunger games”. Còn ở Việt Nam, em thích chú Thái Hòa, vì chú ấy đóng phim nào cũng hay.

Trong dịp Trung thu này, Mỹ có dự định gì?

Trung thu này ba mẹ sẽ dắt chị và em đi chơi phố lồng đèn. Sau đó, em sẽ mua lồng đèn về nhà chơi rước đèn với các bạn ở trong xóm. Xóm em cũng có nhiều con nít giống em lắm.

Thông tin cá nhân

Họ và Tên: Lâm Thanh Mỹ

Ngày sinh: 21/09/2005

Học lớp: Lớp 5, trường Võ Văn Tần

Địa chỉ: Quận 6, TP.HCM

Sở thích: Xem phim, đi du lịch

Thành tích nổi bật:

Tham gia 7 phim truyền hình, 10 phim điện ảnh và khoảng 50 quảng cáo

MC chương trình Lalalopsy của kênh SaoTV

Tham gia MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Bảo Anh…

Tags:

Bài viết liên quan