Mẹ&Con – Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một bé trai 4 tháng tuổi phải “hứng chịu” biến chứng của bệnh thủy đậu khiến toàn thân bé bị bong tróc, da nhăn nheo, không thể mở được mắt. Bố mẹ nhầm thủy đậu với bệnh sởi, nhiều trẻ nguy kịch 4 sai lầm nguy hiểm khi chăm con bị thủy đậu Mẹ bị thủy đậu, con dễ bị dị tật bẩm sinh

Đó là tình cảnh đáng thương của bé Ph. (4 tháng tuổi) người dân tộc Mường, ngụ tại khu 1 Thống Nhất, xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hiện bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương. Được biết, sau hơn 3 tháng sinh con, mẹ của bé Ph. bị mắc bệnh thủy đậu. Do nhận thức hạn chế nên trong thời gian bị thủy đậu chị vẫn cho con bú như bình thường. Chỉ sau vài ngày, trên người bé Ph. bắt đầu nổi mẩn đỏ và mụn nước rất to khiến bé đau đớn nên quấy khóc cả ngày.

bệnh thủy đậu

Nhìn hình ảnh của bé khiến ai cũng thương xót.

Mặc dù cả hai vợ chồng đều biết bé Ph. mắc bệnh thủy đậu nhưng do chủ quan, họ vẫn tiếp tục tự dùng bài thuốc địa phương với hy vọng chữa trị cho con. Bố mẹ bé Ph. dùng lá kim ngân và lá mùi, đun lấy nước tắm cho bé. Tuy nhiên, sau vài lần tắm lá thuốc, những vết mẩn đỏ và mụn nước trên cơ thể bé Ph. không những không lành mà còn lở loét nặng hơn. Ngày nào bé cũng phải chịu đau đớn, khóc suốt ngày đêm, không chịu bú mẹ.

Sau 4 ngày tắm lá thuốc, bệnh của bé Ph. trở nên nặng hơn và bị sốt cao. Lúc này bố mẹ bé mới vội vã đưa con đến bệnh viện. Được các bác sĩ trực tiếp điều trị nên đến nay bệnh tình của bé Ph. đã thuyên giảm, các vết lở loét cũng dần săn lại. Bé đã mở được mắt và bú sữa mẹ. Theo các bác sĩ tại bệnh viện Nhi trung ương, tình trạng bé Ph. gặp phải là do bị nhiễm trùng da nặng vì không được vệ sinh cẩn thận khi chăm sóc.

Bố bé Ph. cho biết: “Ban đầu là đứa lớn bị bệnh thủy đậu rồi sau đó lây sang đứa thứ hai và cả vợ cũng bị, cuối cùng là đến bé út này. Hai đứa trước thì tôi cho tắm lá thuốc rồi cũng khỏi, đến Ph. thì cũng vậy nhưng không ngờ lại biến chứng nặng như thế”.

Có nên cho con bú khi mẹ bị thủy đậu?

Mẹ vẫn có thể tiếp tục cho con bú trong thời gian mẹ bị thủy đậu. Tuy nhiên, mẹ cần lưu ý một vài điều sau:

– Mẹ nên vắt sữa ra bình và nhờ anh xã hoặc bà nội/ngoại… cho bé bú. Đồng thời cho bé ngủ riêng cách ly mẹ.

– Trường hợp bé không chịu bú bình, mẹ cần mang khẩu trang khi cho bé bú.

– Trong thời gian bị bệnh, mẹ nên hạn chế nói chuyện trực tiếp cùng bé để phòng dịch tiết bắn ra.

– Tuyệt đối không được để bé cọ sát mạnh vào người bạn, làm vỡ các nốt rạ khiến nước dịch dính vào người bé, tăng khả năng lây nhiễm.

– Tốt nhất là các mẹ nên đi chích ngừa thủy đậu trước khi quyết định mang thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé sau này.

Tags:

Bài viết liên quan