Mẹ&Con – Để phòng tránh cảm lạnh, viêm phổi cho bé trong mùa đông, ngoài việc giữ ấm tốt cho trẻ, mẹ cũng cần lưu ý đến thời điểm tắm rửa cho con. Vậy tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào tốt nhất trong mùa đông rét buốt?

Tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào tốt nhất?

Mùa đông là thời điểm trời trở lạnh, trẻ dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp nếu không chăm sóc đúng cách. Trong đó, việc tắm cho trẻ sơ sinh cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ trong thời gian này.

Tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào tốt nhất trong mùa đông thì theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên khoa nhi là khoảng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 sáng hoặc từ 13 giờ đến trước 16 giờ chiều. Bởi lẽ, khoảng thời gian này, thân nhiệt của bé đang ở mức ổn định nhất, có thể thích nghi được với tác động từ môi trường bên ngoài. Các bà mẹ cần tránh tắm cho trẻ sơ sinh tại nhà vào sáng sớm hoặc chiều muộn, đặc biệt là buổi trưa (khoảng 11 giờ đến 13 giờ). Tắm cho trẻ trong những khoảng thời gian này, bé dễ bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm lạnh.

Thời gian tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa đông không nên quá 5 phút để đảm bảo nước đủ ấm và giúp bé tránh nhiễm lạnh. Ngoài ra, nếu thời tiết quá lạnh, bạn cũng không cần cho con tắm mỗi ngày, chỉ cần lau mình cho bé bằng nước ấm rồi lau khô người là đủ. Khi vệ sinh cho bé bằng cách lau rửa, mẹ chú ý lau sạch ở các vùng nếp gấp như khuỷu chân, khuỷu tay, cổ, nách hay vùng hậu môn sinh dục.

tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào tốt nhất

Tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa đông đúng cách

Chuẩn bị

Chuẩn bị phòng tắm: Nhiệt độ mùa đông khá thấp. Nếu cần thiết, mẹ có thể chuẩn bị máy điều hòa hay máy sưởi để không khí ấm áp hơn. Đồng thời, phòng tắm cho bé phải đảm bảo kín cửa, tránh gió lùa.

Chuẩn bị đồ sau tắm: Trước khi cho bé đi tắm, mẹ cũng cần chuẩn bị sẵn quần áo, tất, bao tay, khăn to để nhanh chóng lau khô người và mặc vào cho bé, tránh bé bị nhiễm lạnh vì mẹ rối bù tìm kiếm đồ mặc.

Nước ấm: Nước tắm tốt nhất cho bé trong mùa lạnh là nước đun sôi rồi pha ấm, nhiệt độ tốt nhất là 36 – 38 độ C. Nếu tắm nước từ bình nóng lạnh, mẹ chú ý kiểm tra nhiệt độ nước chảy ở vòi trước xem có quá nóng, hay quá lạnh rồi điều chỉnh thích hợp mới cho con tắm. Nếu phải pha nước, mẹ cần đổ nước lạnh trước, pha nước ấm sau để tránh tai nạn cho cả mẹ lẫn con. Trước khi cho con tắm, hãy nhúng một phần bàn chân của con vào thử nước, nếu bé giãy lên vì nóng quá, hoặc nước vẫn lạnh thì tiếp tục pha cho phù hợp.

Các bước tắm cho bé

  1. Dùng một tay đỡ bé, tay còn lại tắm lau mắt, mũi, tai cho con bằng khăn mềm, chú ý không để nước vào mắt, mũi, tai làm trẻ sợ tắm.
  2. Sau đó, mẹ tắm hoặc lau từ dưới chân lên bụng con, cuối cùng là gội đầu.
  3. Đặt trẻ vào khăn bông to đã trải sẵn, lau khô người trẻ.
  4. Mặc quần áo ấm sạch, nhỏ mắt, mũi và lau tai cho bé.
  5. Ôm trẻ vào lòng và cho bú mẹ.

Các lưu ý khi tắm cho trẻ sơ sinh trong mùa đông

  1. Sau khi vào phòng tắm, mẹ nhớ đóng kín cửa lại rồi mới cởi đồ cho bé, sau khi tắm xong thì dùng ngay chiếc khăn to để lau mình và sưởi ấm cho bé.
  2. Mùa đông thời tiết hanh khô, mẹ nên chọn sữa tắm có chứa thành phần dưỡng ẩm để da bé không bị khô.
  3. Không nên tắm gội khi bé đang đói bụng hoặc vừa ăn no xong.

Hy vọng qua bài viết, mẹ đã giải đáp được thắc mắc tắm cho trẻ sơ sinh vào giờ nào tốt nhất trong mùa đông lạnh. Chúc các bé luôn vui khỏe!

Bài viết liên quan