Mẹ và Con - Nỗi lo hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh trong mùa dịch bệnh chính là sức khỏe của trẻ, vì con chưa được tiêm chủng. Do đó, Mẹ và Con sẽ chia sẻ những thông tin cập nhật về biến chủng delta, mức độ nguy hiểm, dấu hiệu nhiễm bệnh qua bài viết sau đây. Mời bạn cùng tham khảo!

Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng và nguy hiểm, việc phòng bệnh đóng vai trò cấp thiết hơn cả trị bệnh. Đặc biệt là với những gia đình có nhiều trẻ nhỏ, việc chăm lo cho sức khỏe con càng là nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh. Do đó để hiểu đúng về biến chủng Delta và mức độ đe dọa của nó đối với sức khỏe trẻ em như thế nào, mời bạn cùng Tạp chí Mẹ và Con tham khảo ý kiến từ các chuyên gia về vấn đề này nhé! 

biến thể delta

Tại sao biến thể Delta lại rất nguy hiểm đối với trẻ em?

Chỉ trong một tuần, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ báo cáo đã có gần 94.000 trường hợp mắc COVID-19 ở trẻ em. Biến thể Delta có tốc độ và sức lây lan gấp 2 lần và dữ liệu cho thấy nó có thể gây bệnh với mức độ nặng hơn. Yale Medicine báo cáo rằng, triệu chứng ho và mất khứu giác không phải là đặc trưng của biến thể Delta, trong khi đau đầu, đau họng, chảy nước mũi và sốt là những triệu chứng phổ biến hơn. Trước đây, hầu hết các chủng Coronavirus đều không gây nguy hại cho phần lớn các trẻ em yên tâm. Nhưng mới đây, sự xuất hiện của biến thể Delta mới đang là mối nguy hại đáng kể cho trẻ em. Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, đối tượng trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa được tiêm chủng.

Các triệu chứng phổ biến ở trẻ khi nhiễm biến thể Delta là gì?

Yale Medicine báo cáo rằng, triệu chứng ho và mất khứu giác không phải là đặc trưng của biến thể Delta, trong khi đau đầu, đau họng, chảy nước mũi và sốt là những triệu chứng phổ biến hơn. Tiến sĩ Michael Grosso, giám đốc y tế kiêm chủ nhiệm khoa nhi tại Bệnh viện Huntington thuộc Northwell Health cho biết: “Còn quá sớm để chúng ta hoàn thiện các nghiên cứu thực sự có chất lượng để nói một cách chính xác về các ảnh hưởng của biến thể Delta lên trẻ em.”

biến thể delta

“Các triệu chứng phổ biến nhất ở trẻ em và thanh thiếu niên khi mắc biến thể Delta thường là sốt và ho, với các triệu chứng gây khó chịu ở mũi, một số ít sẽ cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa và phát ban”, Tiến sĩ Grosso nói thêm.

Trước sự xuất hiện của biến thể Delta, hầu hết trẻ em mắc COVID-19 đều không có triệu chứng. Do biến thể Delta có thể gây ra nhiều triệu chứng ở trẻ em hơn. Dù là biến thể nào, các bậc cha mẹ cũng cần phải lưu ý về những biến chứng do COVID-19 gây ra ở trẻ. Trong đó, một căn bệnh nghiêm trọng cần được đề phòng chính là hội chứng viêm đa hệ ở trẻ em (MIS-C). MIS-C là một biến chứng nghiêm trọng, không phổ biến của COVID-19 nguyên phát, khởi phát vài tuần sau khi phơi nhiễm lần đầu.

Các triệu chứng của MIS-C bao gồm:

  • đau bụng
  • mắt đỏ ngầu
  • tức ngực hoặc đau 
  • bệnh tiêu chảy
  • kiệt sức
  • đau đầu
  • huyết áp thấp
  • đau cổ
  • phát ban
  • nôn mửa

Khi nào nên đưa con đi xét nghiệm COVID-19?

trẻ em nhiễm covid 19

Hãy đưa con bạn đi kiểm tra nếu chúng có các triệu chứng về đường hô hấp như đã nói ở trên. Nếu trẻ có bất kỳ triệu chứng nào nêu trên thì cần được các bác sĩ nhi khoa kiểm tra và thăm khám sớm nhất có thể. Đặc biệt là nếu trẻ vẫn còn đang đến trường, nguy cơ phơi nhiễm sẽ cao hơn. Nếu con trẻ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, các bé nên được cách ly hoàn toàn cho đến khi chúng không còn bất kỳ triệu chứng nào, tức đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Cả gia đình nên đeo khẩu trang khi muốn tiếp xúc với con và đảm bảo phòng cách ly của con có cửa sổ thông thoáng. Nếu được, hãy cố gắng dành riêng một phòng tắm cho người bệnh. Cuối cùng, phòng ngừa luôn tốt hơn điều trị. Đối với trẻ em sắp trở lại trường học, các học sinh, giáo viên và các công nhân viên cũng cần trang bị đầy đủ khẩu trang để phòng tránh mội trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Và tất nhiên, đặc biệt là trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm chủng càng phải được bảo vệ tốt hơn nữa.

Lời kết

Biến thể Delta có sức lây lan không tưởng và đang là nguyên nhân khiến cho đại trở nên trầm trọng hơn ở nhiều nơi trên thế giới. Và đây là lúc chúng ta cần dành sự quan tâm cho trẻ em, là đối tượng chưa được tiêm chủng. Dù trong suốt đại dịch vừa qua, dữ liệu cho thấy ở trẻ em nói chung, nguy cơ mắc bệnh trở nặng vẫn còn khá thấp. Tuy nhiên, tính đến nay chúng ta vẫn chưa thực sự tìm ra thuốc và phương pháp chữa trị dành riêng cho căn bệnh này. Mặc dù với các trẻ có sức khỏe tốt thường không gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng và dễ nhầm lẫn với các bệnh cảm thông thường, nhưng đối với các trẻ đang mang trong mình các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, có các bệnh nền bẩm sinh thì sẽ có nguy cơ phát triển các biến chứng nặng hơn và cần được thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, hợp lý hơn.

Mẹ và Con chúc bạn và bé thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đừng quên theo dõi chúng tôi hàng ngày để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích, bạn nhé! 

Bài viết liên quan