Mẹ&Con - Tôi đụng nhẹ vào, hỏi cháu có đau không thì cháu bảo “mẹ đụng đau” và không cho đụng vào. Có lúc cháu nằm ngủ, tôi quan sát thì lại không thấy phồng. 4 loại virus nguy hiểm cho thai nhi Những điều nguy hiểm mẹ nên biết về viêm xoang ở trẻ em Trẻ nổi hạch có nguy hiểm?

Thưa bác sĩ,

Con trai tôi được 5 tuổi, sức khỏe cháu tốt, phát triển cân nặng, chiều cao và biểu hiện giới tính bình thường. Tuy nhiên, điều khiến tôi không yên tâm là tôi có cảm giác cháu bị hơi phồng, có một khối căng ở vùng bẹn phải.

Tôi đụng nhẹ vào, hỏi cháu có đau không thì cháu bảo “mẹ đụng đau” và không cho đụng vào. Có lúc cháu nằm ngủ, tôi quan sát thì lại không thấy phồng. Nhưng khi cho cháu đi chơi, chạy nhảy ngoài sân với bạn, một vài lần cháu bảo khó chịu, tôi xem thì lại thấy phồng hơn mức bình thường. Xin bác sĩ tư vấn giúp là cháu có làm sao không? Tôi có cần đưa con đi khám ở bệnh viện không? (Tôi hỏi thăm một y sĩ gần nhà thì anh này bảo không sao đâu, mai mốt tự hết. Điều kiện gia đình chúng tôi ở xa, mỗi khi đi bệnh viện cũng hơi khó khăn một chút!).

Xin chân thành cảm ơn bác sĩ.

Nguyễn Thị Phương Hoa

(Hóc Môn)  

 chuyen gia mevacon

Chị Phương Hoa thân mến,

Trong bất cứ trường hợp nào, khi nhận ra trẻ có dấu hiệu bất thường, mẹ nên cố gắng đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa hoặc trực tiếp đến bệnh viện Nhi ngay khi có thể. Không nên tự chữa trị hay chỉ hỏi một số y sĩ, thầy “lang vườn”, vì có thể những chẩn đoán sai sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nhiều hơn.

Qua những mô tả ban đầu của chị, tôi cho rằng có thể cháu bị thoát vị bẹn. Giải thích nôm na để chị hiểu là trong thời kỳ còn ở trong bụng mẹ, hình thành phôi thai, khi tinh hoàn di chuyển xuống bìu sẽ kéo theo nếp phúc mạc tạo thành một túi dạng ống gọi là ống phúc tinh mạc. Khi trẻ chào đời, ống này đóng lại. Nhưng ở một số trẻ, ống này… không chịu đóng, nên sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan trong ổ bụng như ruột chui xuống ống làm thành một khối phồng ở vùng bẹn, gọi là bệnh lý thoát vị bẹn, thường gặp ở bé trai.

Rất tiếc, bệnh lý này không tự hết được nên chị không nên cứ để bé ở nhà chờ cho… tự hết. Để lâu không chữa, thoát vị bẹn có thể dẫn đến những biến chứng, khiến tinh hoàn bị tổn thương do mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép.

Giải pháp điều trị sẽ là phẫu thuật. Tuy nhiên, chị đừng quá lo lắng chuyện “động dao động kéo” ở khu vực nhạy cảm này sẽ ảnh hưởng gì đến trẻ về sau. Hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả. Phẫu thuật thoát vị bẹn thường chỉ cần mổ một đường nhỏ ở vùng nếp gấp bẹn, rất khó thấy và đảm bảo tính thẩm mỹ cho trẻ. Vết mổ sẽ lành nhanh trong vài ngày.

Hi vọng chị sắp xếp thời gian để đưa con đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt để xác định chính xác có phải thoát vị bẹn hay không, và nếu phải thì có hướng điều trị phù hợp.

Thân mến. 

Tags:

Bài viết liên quan