Mẹ&Con - Một trong những niềm vui nho nhỏ khi mang thai là mua sắm những vật dụng, đồ đạc để đón bé yêu cất tiếng khóc chào đời. Giây phút đó thật sự rất đáng nhớ, tràn đầy hạnh phúc của người làm mẹ, tuy nhiên cũng khiến nhiều mẹ bầu bối rối vì không biết có mua thiếu thứ gì không? 8 thắc mắc thường gặp khi chăm sóc trẻ sơ sinh Những sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh Kiến thức cần biết về trẻ sơ sinh
Sắm sửa gì cho bé yêu sắp chào đời? 4
Lên kế hoạch mua đồ cho bé sơ sinh vừa đầy đủ, lại tiết kiệm

Hãy cùng Mẹ&Con liệt kê những món cần mua để vừa tiết kiệm vừa không bỏ sót món quan trọng nào cho sự kiện trọng đại này:

– Nước muối sinh lý, gạc rơ lưỡi

– 1 gói bông y tế tiệt trùng

– 1 hộp băng rốn + cồn sát trùng

– 1 hộp sữa dành cho trẻ sơ sinh (phòng trường hợp mẹ chưa kịp có sữa)

– 1 bình pha sữa

– 1 chai nước rửa + 1 chổi cọ rửa bình sữa

– 1 gối ngủ

– 4 đôi bao tay + 4 đôi bao chân

– 5 áo sơ sinh

– 3 bodysuit (áo liền quần đóng bỉm)

– 2 mũ (nón)

– 10 chiếc tã vải

– 1 hộp khăn ướt

– 1 hộp tã giấy

– 2 chiếc yếm dãi/yếm ăn

– 10 chiếc khăn sữa loại nhỏ dùng làm khăn mặt, khăn ăn

– Dầu tắm, gội dành cho bé

– Chậu tắm cho bé

– 1 chăn lông to để đắp bé

– 2 khăn lớn mềm mịn dùng lau khô khi bé tắm

– 1 khăn choàng to để quấn giữ ấm cho bé

– Kem chống hăm

– 1 hộp phấn rôm.

Mẹ có thể tiết kiệm bớt chi phí bằng cách xin quần áo, mũ, vớ tay chân… của người thân, bạn bè. Mẹ cũng không nên mua quá nhiều vì bé sau khi ra đời lớn khá nhanh và quần áo cũng thay đổi liên tục.

Tags:

Bài viết liên quan