Mẹ&Con – Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới răng bé bị ngả vàng: di truyền, vệ sinh răng miệng không đúng cách, mắc bệnh về răng miệng, uống thuốc.

Chào bác sĩ!

Bé nhà tôi được 5 tuổi. Tôi rất lo vì răng bé không trắng mà bị ngả sang màu rất vàng. Hồi lúc con còn nhỏ, mới mọc răng, tôi thấy răng bé cũng khá trắng nhưng sao càng lúc những chiếc răng càng xỉn màu đi. Tôi vệ sinh răng miệng cho con từ bé, ngày nào cũng chải răng với kem đánh răng chứa fluor. Răng bé cũng không bị sâu, không bị hôi miệng, chỉ bị cái rất vàng chứ không trắng đẹp như răng các bé khác mà thôi. Một người bạn của tôi có nói do tôi cho con uống thuốc dạng si rô nhiều nên răng bé… vàng. Tôi rất thắc mắc vì thuốc si rô đâu có ảnh hưởng gì đến màu răng của bé phải không bác sĩ? Làm sao để răng con trắng hơn? Mong bác sĩ tư vấn giúp.

Phạm Ngọc Uyển (Quận Gò Vấp)

Hàm răng con sáng bóng, trắng tinh là ước mơ của không ít bậc cha mẹ. Thế nhưng, không ít trẻ gặp phải tình trạng giống con bạn. Vì sao thế? Thứ nhất, xin nói trước một chút là màu răng có ảnh hưởng từ yếu tố di truyền chứ không phải răng bé nào cũng “trắng tinh” được đâu bạn ạ. Nếu răng của bạn và cha bé bị ngả màu thì thông thường bé cũng khó có được hàm răng trắng tinh như mong muốn được.

Tuy nhiên, nguyên nhân di truyền này chỉ ảnh hưởng một phần. Phần khác lớn hơn, là do bé không được chăm sóc răng miệng đúng cách, không chải răng thường xuyên, khiến cho các loại vi khuẩn hay mảng bám hình thành trên bề mặt răng của trẻ lâu ngày khiến răng bị ngả màu. Trong quá trình ăn uống, các loại màu sắc trong thực phẩm sẽ bám vào bề mặt răng. Các vết dính có thể có nhiều màu khác nhau như vàng đậm, nâu nhạt, nâu đậm, đen. Nếu vệ sinh răng miệng không đúng cách thì lâu ngày bề mặt răng trẻ sẽ sậm màu.

Vệ sinh răng miệng không đúng cách còn dẫn đến các bệnh lý tổn thương ở răng như sâu răng, viêm nướu là những yếu tố tác động làm ngả màu răng. Ngoài ra, nếu men răng của bé yếu, không phát triển đầy đủ, chất lượng men răng kém cũng có thể là nguyên nhân.

Nếu bạn đã loại trừ hết những yếu tố này, tự tin ở cách thức vệ sinh răng miệng cho bé và chắc chắn bé không bị sâu răng, lại phải tìm thêm những nguyên nhân khác, ít phổ biến hơn nhưng vẫn xảy ra. Ví dụ như bé có thói quen bú bình lúc nhỏ, răng dễ bị ngả màu hơn bú mẹ. Bé uống các loại thuốc dưới dạng si rô thường chứa hàm lượng sắt lớn, dẫn đến việc răng bị ngả màu (đúng như bạn của bạn đã nhắc). Răng cũng có thể ngả màu do việc sử dụng các loại thuốc kháng sinh như: tetracycline, minocycline, oxytetracycline và doxycycline khi mẹ mang thai. Nếu mẹ uống các loại thuốc này khi đang mang thai hay trẻ uống thuốc này trước 7 – 8 tuổi thì có thể làm răng trẻ sậm màu. Tùy thuộc vào thời điểm và thời gian dùng thuốc, liều lượng và loại thuốc kháng sinh mà răng trẻ sẽ bị ngả màu ở nhiều mức độ khác nhau.

Nhắc thêm bạn một việc nữa là đánh răng bằng kem chứa fluor rất tốt, nhưng nếu nghĩ rằng dùng càng nhiều fluor càng tốt thì lại… sai lầm. Quá nhiều fluor cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự ngả màu của răng, khiến răng không còn trắng tinh như trước nữa.

Để có thể xác định được chính xác nhất nguyên nhân ngả màu răng của bé, đồng thời tìm cách “khắc phục” giúp răng bé sạch, sáng bóng và trắng hơn, bạn nên đưa bé đến nha sĩ hoặc bác sĩ răng hàm mặt uy tín. Một số biện pháp bạn có thể làm ngay là tiếp tục vệ sinh răng miệng cho con, hạn chế cho bé ăn bánh kẹo, uống nước ngọt. Chỉ dùng kem đánh răng chứa fluor với lượng bé bằng hạt đậu với trẻ em và dùng không quá 2 lần/ngày. Khi cho bé uống thuốc dạng si rô, nên dùng ống hút để tránh tiếp xúc trực tiếp với răng. Sau khi uống xong nhớ súc miệng lại bằng nước sạch.

Bác sĩ Phạm Khuê Anh

Tags:

Bài viết liên quan