Mẹ&Con - Trẻ em học hỏi và phát triển bằng cách chơi với trò chơi. Tuy nhiên, trên thực tế có những món đồ chơi trẻ em lại mang tới nhiều tác hại hơn là ích lợi cho con bạn... 3 sai lầm nghiêm trọng khi chọn đồ chơi cho trẻ mẹ cần biết Mách mẹ 10 ý tưởng làm đồ chơi thú vị cho trẻ từ lỏi giấy vệ sinh Mua đồ chơi 'xịn' có phải là phung phí?

8 món đồ chơi trẻ em cực kì nguy hiểm, mẹ tuyệt đối không nên mua hoặc cho trẻ chơi:

1. Đồ chơi có cánh quạt
Trực thăng và các món đồ chơi khác có cánh quạt thích hợp dành cho thanh thiếu niên, chứ không phải trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ không thể kịp thời xử lý những tình huống do đồ chơi có cánh quạt gây ra, vậy nên chỉ một chút sơ sẩy chúng có thể bị đứt tay, chảy máu.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 10

Lời khuyên: Nên chọn đồ chơi có cánh quạt được làm bằng nhựa mềm. Các cạnh của cánh quạt được làm trơn, không có vết xước.

2. Đồ chơi bác sĩ
Đây có vẻ là đáp án khá bất ngờ. Hầu như khi đi học mẫu giáo, tất cả trẻ em đều thích chơi trò bác sĩ với bạn học của mình. Tuy nhiên, một số “dụng cụ y khoa” dùng để khám bệnh quá nhỏ, có thể mắc kẹt ngược vào trong mũi hoặc đường thở của các “bác sĩ nhí”.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 11

Lời khuyên: Tốt nhất, hãy cho trẻ sử dụng những bộ đồ chơi bác sĩ không chứa các “dụng cụ y khoa” nhỏ để ngăn ngừa nguy cơ chúng vô tình bỏ vào miệng, tai, mũi…

3. Phao đeo tay
Dù được sử dụng khi trẻ đi bơi, nhưng phao đeo tay lại không thể đảm bảo an toàn cho trẻ vì chúng có thể tháo ra dễ dàng. Bên cạnh đó, một số sản phẩm phao đeo tay chứa các chất độc hại như isophorone, phenol và hexanone có thể gây các vấn đề như ung thư, kích ứng da kéo dài…

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 12

Lời khuyên: Kích cỡ của phao đeo tay phải được điều chỉnh đúng kích cỡ tay của trẻ. Trẻ không được sử dụng phao đeo tay nhiều hơn 30 phút và phải có sự giám sát của người lớn.

4. Đồ chơi bằng pin cúc áo
Pin cúc áo có hình tròn tròn, gần giống như một viên kẹo sẽ khiến trẻ dễ nhầm lẫn và cho vào miệng gây nguy hiểm. Khi nuốt phải pin, bé có thể tử vong do hóc dị vật hoặc ngộ độc và bỏng nặng.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 13

Lời khuyên: Nếu đồ chơi trẻ em có chứa pin, bố mẹ nên bao chúng lại bằng băng keo hay vít cố định bên ngoài.

5. Đồ chơi súng
Trẻ em thường không quan tâm đến khoảng cách bắn súng hợp lý, cũng như các biện pháp phòng về bản thân an toàn khi chơi súng. Vì lý do này, bất cứ loại súng đồ chơi nào, kể cả súng nước cũng đều gây ra thương tích, đặc biệt là ở mắt.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 14

Lời khuyên: Tốt nhất không nên mua đồ chơi có tính bạo lực cho bé hoặc phải mua kèm kính bảo vệ mắt.

6. Đồ chơi bi nam châm
Món đồ chơi trẻ em này tuy được gắn mác “3+” nhưng trên thực tế, nó chỉ thích hợp dành cho thanh thiếu niên trên 14 tuổi. Trong quá trình dùng răng cố gỡ các viên bi nam châm, trẻ có thể vô tình nuốt vào bụng. Khi chui vào bụng, các viên bi nam châm dính chặt với nhau, gây giãn đường ruột.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 15

Lời khuyên: Đồ chơi có nam châm được bảo vệ bởi bên ngoài bằng vỏ nhựa chắc chắn sẽ an toàn hơn.

7. Bóng bay
Một quả bóng có thể bị phát nổ trong khi đang thổi, hoặc phát nổ ngay trên tay trẻ khi chúng đang cầm chơi. Tiếng nổ lớn có thể làm trẻ bị điếc và sợ hãi. Trẻ cũng có thể bỏ mảnh vỡ của quả bóng bay lên miệng, điều này vô cùng nguy hiểm.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 16

Lời khuyên: Trẻ dưới 8 tuổi nên hạn chế chơi bóng bay. Không nên mua những trái bóng bay bị nhăn nhúm hoặc nặng mùi.

8. Con quay
Gần đây, con quay đang tạo nên cơn sốt trong giới trẻ. Tuy nhiên, đối với trẻ em thì món đồ chơi này lại gây hại nhiều hơn mang lại lợi ích bởi một phần của con quay có thể bị bung ra trong quá trình chơi, gây thương tích. Cũng đã có trường hợp, trẻ nuốt phải các bộ phận của con quay vào bụng. Ngoài ra, món đồ chơi này được đánh giá là khiến con người khó tập trung và ảnh hưởng tới học tập. Ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ, người ta ra lệnh cấm sử dụng con quay trong trường học.

Quy tắc chọn đồ chơi trẻ em, các mẹ cần phải biết 17

Lời khuyên: Thay vì dùng con quay theo trào lưu, hãy thay thế bằng thiết bị luyện ngón tay. Đây là món đồ chơi trẻ em giúp bé phát triển rất tốt các kỹ năng vận động.

Cách chọn đồ chơi an toàn

Liên minh An toàn Trẻ em Châu Âu (ECSA) đã có những hướng dẫn cụ thể về cách chọn đồ chơi trẻ em an toàn như sau:
1. Về kích thước: Bất cứ món đồ chơi nào cũng phải dài không dưới 6 cm và rộng 3 cm. Nếu đồ chơi tròn, đường kính của nó không được nhỏ hơn 5 cm.
2. Về màu sắc: Tránh các đồ chơi có màu sáng. Những món đồ chơi màu vàng sáng không được khuyến cáo, bởi khả năng chúng chứa chì cao hơn hẳn những món đồ chơi khác.
3. Về hình dạng và chất liệu: Đồ chơi không nên có cạnh sắc, hốc hoặc khe trống khiến bé đưa tay vào và bị mắc kẹt. Tốt nhất nên chọn các loại đồ chơi bằng vải hoặc gỗ, không sơn màu.

Tags:

Bài viết liên quan