Mẹ&Con – Không ít bố mẹ tin rằng, nếu để mặc trẻ khóc thì bé sẽ tự nín, từ bỏ thói quen làm nũng, ăn vạ. Tuy nhiên, rất nhiều bác sĩ nhi khoa, các chuyên gia về chăm sóc trẻ em uy tín trên thế giới đã bày tỏ quan điểm không đồng tình, thậm chí phản đối phương pháp này.

Để mặc trẻ khóc ảnh hưởng đến não bộ

Bác sỹ Margot Sunderland, Giám đốc Khoa Giáo dục – Đào tạo tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm lí trẻ em tại London (Anh) cho biết bộ não của trẻ sơ sinh vẫn chưa phát triển đầy đủ, cực kì mong manh và dễ bị tổn thương. Sau khi chào đời, các tế bào thần kinh còn phải tiếp tục hành trình di chuyển về đúng vị trí. Và quá trình này rất dễ bị ảnh hưởng bởi stress khi mà bộ não bị căng thẳng, trẻ liên tục khó chịu, quấy khóc mà không được đáp ứng nhu cầu kịp thời. “Căng thẳng, khó chịu, liên tục quấy khóc trong những năm tháng đầu đời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống điều khiển cảm xúc, khả năng giữ bình tĩnh và tiết chế căng thẳng khi trẻ lớn lên sau này”, bà cho biết thêm.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng: “Bất cứ đứa trẻ khi tỏ thái độ khó chịu, quấy khóc rồi cũng sẽ phải ngừng. Nhưng chẳng có gì gọi là thành công khi bố mẹ để mặc con tự khóc rồi sau đó thấy trẻ tự nín. Đó chỉ quá trình “Phản kháng – Tuyệt vọng – Buông bỏ” mà thôi”.

để mặc trẻ khóc

Để mặc trẻ khóc tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất

Bác sỹ Margot cho biết, ngoài việc ảnh hưởng đến não bộ, để mặc trẻ khóc không dỗ còn gây ra những hậu quả tiêu cực với sức khỏe thể chất của trẻ như:

  • Tăng huyết áp
  • Tăng áp suất não
  • Nhịp tim, hơi thở, nhiệt độ cơ thể không ổn định, có thể biến động theo chiều hướng xấu.
  • Ức chế hệ thống miễn dịch và tiêu hóa.
  • Ức chế hormone tăng trưởng.
  • Ngưng thở đột ngột.
  • Tạo áp lực cực mạnh lên tim, dẫn đến nhịp tim nhanh.

Để mặc trẻ khóc ảnh hưởng đến tâm lý

Trong những tháng đầu đời, cơ thể bé phải bắt đầu quá trình phát triển để tiếp tục hoàn thiện bộ não. Và quá trình này rất cần tới cảm giác được yêu thương, nâng niu và che chở từ cha mẹ, bé cần có được cảm giác thế giới bên ngoài đáng tin cậy và an toàn như khi còn trong bụng mẹ.

Để mặc trẻ khóc mà không dỗ dành thì tâm lí của đứa trẻ sẽ nảy sinh cảm giác không được bố mẹ yêu thương, không được lắng nghe. Trẻ sẽ nghĩ rằng, bố mẹ không quan tâm đến những tâm sự của mình, đứa trẻ sẽ ngại bày tỏ những điều mình mong muốn, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển ngôn ngữ, về khả năng biểu đạt. Hơn nữa, điều này còn gây ức chế về tâm lí khiến đứa trẻ sống khép kín hơn, đồng thời vô tình đánh mất đi sự đồng cảm, tấm lòng nhân ái của trẻ đối với những người xung quanh.

 

Bài viết liên quan