Mẹ&Con – Nếu bé trai xuất hiện một khối phồng ở vùng bẹn, mềm, không đau, hiện rõ và to lên khi bé đứng, ho, hắt hơi, v.v. thì có thể bé đã bị thoát vị bẹn.

Chào bác sĩ!

Con trai tôi được 18 tháng. Mới đây, tôi phát hiện ở vùng bẹn phải của bé có một khối căng phồng lên. Bé không có biểu hiện đau khi tôi đụng nhẹ vào. Lúc bé nằm ngủ ít thấy phồng, nhưng khi cho con đi đứng, tôi lại thấy vùng bẹn phồng lên. Lúc bé ho hay khóc cũng thấy hơi phồng. Xin hỏi bé nhà tôi có bị gì không và tôi nên làm gì cho con? Có cần đưa bé đi khám bác sĩ không ạ? 

Phan Nguyễn Thúy An (Quận 2)

Bác sĩ trả lời

 

Khi thấy bé có bất cứ biểu hiện bất thường nào, tốt hơn hết mẹ nên đưa con đến bệnh viện để bác sĩ có thể trực tiếp khám, điều trị. Việc “chẩn đoán” qua thư, email chỉ mang tính chất tham khảo, vì thực tế bác sĩ khó lòng “đoán bệnh” chỉ qua vài mô tả của mẹ. Trong trường hợp của con bạn, theo những gì bạn mô tả, tôi nghi ngờ bé bị thoát vị bẹn.

Nói để bạn dễ hình dung: trong thời kỳ mang thai, ở giai đoạn hình thành phôi thai, khi tinh hoàn di chuyển xuống bìu sẽ kéo theo nếp phúc mạc tạo thành một túi dạng ống gọi là ống phúc tinh mạc. Khi trẻ chào đời, ống này đóng lại. Nhưng ở một số trẻ, ống này không chịu đóng nên sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan trong ổ bụng như ruột chui xuống ống làm thành một khối phồng ở vùng bẹn, gọi là bệnh lý thoát vị bẹn, thường gặp ở bé trai. Khối này mềm, thường không đau, rõ hơn khi đứng, to lên khi bé có động tác rặn, ho, hắt hơi, khóc, v.v. vì khi đó sẽ có sự tăng áp lực trong ổ bụng.

Bệnh lý này không tự hết được nên bạn cần đưa bé đi khám sớm. Để lâu không chữa, thoát vị bẹn có thể dẫn đến những biến chứng khiến tinh hoàn bị tổn thương do mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép. Giải pháp điều trị thường là phẫu thuật. Phẫu thuật thoát vị bẹn thường chỉ cần mổ một đường nhỏ ở vùng nếp gấp bẹn, rất khó thấy và đảm bảo tính thẩm mỹ cho trẻ. Vết mổ sẽ lành nhanh trong vài ngày nên bạn cũng không cần lo lắng quá. Bạn thu xếp đưa con đi khám sớm để bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và điều trị cho bé nhé.

Bác sĩ Lê Thị Ngọc Diệp

Tags:

Bài viết liên quan