Mẹ&Con - Trên thực tế, trẻ em không nhất thiết phải dùng đến phấn rôm. Làn da của trẻ khá hoàn hảo, chúng không cần dùng bất cứ loại hóa chất nào, chỉ cần được vệ sinh sạch sẽ và lau khô đúng cách là đủ. Johnson & Johnson liên tiếp thua vì phấn rôm có chứa chất gây ung thư buồng trứng Giải pháp cho trẻ bị mụn nhọt, mẩn ngứa Những sai lầm khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Phần lớn các bà mẹ đều dùng phấn rôm thoa cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ với niềm tin là chúng an toàn. Sự thật có phải như vậy không? 

Sự thật, phấn rôm trẻ em được làm từ bột talc, một loại khoáng sản có chứa amiăng, hợp chất được tạo nên từ magie, oxy, silicon… Bột talc có khả năng hút ẩm, giữ cho da khô thoáng nên phấn rôm thường được mẹ dùng xức vào các vùng da có nếp gấp như: bẹn, nách, cổ… để chống lại tình trạng hăm tã, rôm sảy, mẩn ngứa.

Phấn rôm có thực sự an toàn cho trẻ nhỏ? 3

Hầu như những đứa trẻ nào cũng đều được mẹ dùng phấn rôm xức lên da – Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một trong những sai lầm của người lớn chính là sử dụng phấn rôm xức xung quanh vùng kín của bé, nhất là bé gái. Tiến sĩ Daniel Cramer – nhà dịch tễ học người Mỹ, cho biết ước tính có ít nhất 10.000 phụ nữ bị ung thư buồng trứng do tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với phấn rôm trẻ em.

Một công ty chuyên về sản xuất phấn rôm ở Mỹ đã nhận phán quyết bồi thường 72 triệu USD tới gia đình một người phụ nữ qua đời vì ung thư buồng trứng. Trước khi mất, người phụ nữ này khẳng định mình bị ung thư là do sản phẩm phấn rôm trẻ em gây ra vì bà đã sử dụng chúng hàng chục năm trước khi bị ung thư.

Ngoài ra, công ty này còn phải đối mặt với 1.200 vụ kiện tương tự từ những khách hàng khác. Lý do là vì công ty này đã không đưa ra cảnh báo khả năng gây ung thư do các sản phẩm chứa bột talc gây ra.

Có phải tất cả các loại phấn rôm đều không an toàn? Không, chỉ có phấn rôm được làm từ loại bột chứa amiăng là không an toàn. Nhưng lại chưa có nghiên cứu nào thực hiện trên loại bột không chứa amiăng để khẳng định, phấn rôm không chứa amiăng là loại phấn rôm an toàn.

Mặt khác, sử dụng phấn rôm quá nhiều còn làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Chưa hết, các hạt phấn rôm có kích thước khá nhỏ, trẻ nhỏ hít phải sẽ gây khó thở. Nếu vẫn muốn sử dụng loại sản phẩm này, cách tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Trên thực tế, trẻ em không nhất thiết phải dùng đến phấn rôm. Làn da của trẻ khá hoàn hảo, chúng không cần dùng bất cứ hóa chất nào, chỉ cần được vệ sinh sạch sẽ và lau khô đúng cách thôi.

Nếu chẳng may bé yêu bị hăm, thay vì dùng phấn rôm, mẹ hãy dùng một loại kem chuyên dụng để chữa lành. Điều này tốt hơn rất nhiều.

Tags:

Bài viết liên quan