Việc sử dụng tã quần thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng hăm, bí, mẩn đỏ trên da bé. Điều này khiến trẻ đau, rát và khó chịu. Là một người mẹ hãy chọn những loại tã em bé phù hợp, giúp cho trẻ thoải mái nhất.

Tã, bỉm cho trẻ em là những đồ dùng không thể thiếu đối với bất cứ em bé sơ sinh nào. Tã bỉm không chỉ được đánh giá cao như một phát minh hiện đại của thập kỷ mới mà nó thực sự giúp các mẹ giữ gìn vệ sinh tốt nhất cho bé, cũng như nhẹ nhàng hơn trong việc chăm con.

Tuy nhiên tã em bé có rất nhiều loại, việc sử dụng tã quần thường xuyên sẽ dẫn đến tình trạng hăm, bí, mẩn đỏ trên da bé. Điều này khiến trẻ đau, rát và khó chịu. Là một người mẹ hãy chọn những loại tã em bé phù hợp, giúp cho trẻ thoải mái nhất. Và đó cũng chính là lý do vì sao bạn nên cập nhật những kiến thức về tã cho con trong bài viết dưới đây của Tạp chí Mẹ và Con:

tã em bé 1

Kinh nghiệm chọn mua tã em bé chất lượng, an toàn

Ngoài sữa, thì tã em bé là được ví như “vật bất ly thân” của mọi em bé. Một chiếc tã lót tốt sẽ giúp cho bé luôn thoải mái khi mặc, tránh được tình trạng hăm da. Đó là chưa kể đến việc giúp bạn bảo vệ sự phát triển khung xương, góp phần giúp bé có dáng đi vững chãi sau này. Nhưng trong vô vàn các loại tã đang rao bán trên thị trường, đâu mới là loại tã thật sự tốt và phù hợp với bé nhà bạn? Điều này đòi hỏi mẹ bỉm phải có kinh nghiệm phân biệt bỉm một cách chính xác nhất để lựa chọn cho con những sản phẩm tuyệt vời nhất…

Để mang lại một trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bé khi sử dụng tã lót. Các mẹ bỉm nên lưu ý một số kinh nghiệm chọn mua tã em bé được các chuyên gia khuyến khích dưới đây:

  • Thứ nhất, mua tã lót có hệ thống màng thở hay màng thoát khí sẽ giúp cho da bé luôn khô thoáng, thoải mái khi mang tã suốt cả ngày.
  • Thứ hai, nên sử dụng các loại tã được làm từ vật liệu bông siêu mềm và vật liệu chống thấm cao cấp. Tránh sử dụng các loại tã được làm từ Polyester và Plastic vì đây là các chất liệu độc hại và không an toàn cho làn da bé.
  • Thứ ba, mẹ bỉm cần lưu ý đến sự tăng trưởng của bé (cân nặng và số tháng tuổi) để lựa chọn loại tã phù hợp.
  • Thứ tư, nên lựa chọn tã lót đến từ các thương hiệu uy tín lâu năm hoặc các thương hiệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Điều này giúp đảm bảo được các tiêu chí giá tốt, chất lượng cao.

tã em bé 3

Một vài lưu ý khi cho bé mặc tã

Bên cạnh việc tham khảo, tìm hiểu thông tin để chọn lựa tã bỉm như đã nêu trên, khi cho bé sử dụng tã, bạn nên chú ý một số vấn đề sau đây:

  • Không nên cho trẻ mặc bỉm 24/7: Việc dùng tã liên tục sẽ khiến cho da vùng kín dễ bị kích ứng và gây nên tình trạng hăm, ngứa, mẩn đỏ trên da.
  • Không nên dùng một chiếc tã quá lâu để tránh chất thải tích tụ và thấm ngược lại vào da.
  • Không nên mặc tã cho bé sau khi tắm rửa mà cần dành 10-20 phút “thả rông” để da bé “thở”.
  • Không nên bôi thoa bất kỳ loại kem hay thuốc bôi nào lên da bé khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Với trẻ sơ sinh, bỉm là “người bạn” thân thiết, gắn bó suốt cả ngày dài. Vì vậy, việc chọn bỉm, tã em bé rất quan trọng. Chọn đúng loại bỉm tốt không chỉ giúp bảo vệ cho làn da mỏng manh mà còn giúp con ngon giấc về đêm cũng như thoải mái suốt cả ngày. Vì thế, hãy là những người mẹ thông thái, bạn nhé !

Bài viết liên quan