Có những thói quen tưởng chừng như vô hại, nhưng lại gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sự phát triển của con. Điều đáng nói là nhiều bố mẹ đang vô tình mắc phải khi chăm sóc bé. Kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh cho mẹ 5 lưu ý về chăm trẻ sơ sinh

Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của nước khi pha sữa cho con

Các bác sĩ đã khuyến cáo các bậc bố mẹ không nên sử dụng nhiệt kế để đo độ nóng của nước khi pha sữa cho con. Nhiệt kế thường được làm bằng thuỷ tinh chính vì độ mỏng manh đó nên rất dễ vỡ khiến thuỷ ngân chảy ra ngoài đặc biệt là trong lúc đang đo nhiệt độ nước sôi.

Để tránh được những tai nạn như thế bố mẹ lưu ý không nên dùng nhiệt kế để đo độ nóng của nước mà hãy thử độ nóng của sữa đã pha bằng cách nhỏ sữa lên da bàn tay. Nếu cảm thấy ấm gần bằng với nhiệt độ của da thì có nghĩa nó tương đương khoảng 37 độ C, đây là nhiệt độ mà mẹ có thể cho bé uống được.

Không tắm cho bé khi bị phát ban

Đây là một trong những việc làm thường gặp nhất ở các bố mẹ. Khi thấy con bị phát ban, rôm sảy bố mẹ không cho trẻ chạm vào nước, không tắm cho con. Tuy nhiên trong trường hợp này, thì bố mẹ càng phải chú ý vệ sinh cơ thể cho con hàng ngày. Hãy tắm cho bé bằng nước ấm nhưng nhớ là không chà xát quá mạnh vì có thể sẽ làm da bé bị trầy xước. Nếu bé bị mọc nốt hoặc bị dị ứng với các loại sữa tắm thì bạn có thể tạm ngưng sử dụng các sản phẩm đó trong thời gian này.

 

Mớm cho bé ăn

Một trong những thói quen thường thấy của các bà mẹ mà phần lớn là các mẹ Việt chính là việc mớm cơm cho con. Nếu bé còn quá nhỏ, việc mớm thức ăn này có thể chính là nguyên nhân khiến con bị trớ. Khi con lớn hơn một chút thì việc mớm cơm này cũng không được khuyến khích vì nó không được vệ sinh cho lắm. Vi khuẩn trong miệng người lớn có thể khiến con nhiễm bệnh.

Hơn nữa các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo rằng hệ tiêu hoá ở người lớn và trẻ không giống nhau. Vì vây, bé có thể sẽ không háp thu được lượng thức ăn khi bạn mớm cho con, điều này có thể gây hại cho bé mà bạn không biết. Tương tự như thế, việc để thìa trong miệng bạn rồi đưa sang miệng con cũng không khác gì việc mớm cơm cho con, đây là cách mất vệ sinh và sẽ gây nguy hại cho sức khoẻ của trẻ.

sai-lam-khi-cham-be

Chọc cười lúc con đang ăn

Những lúc con quấy khóc hay không chịu ăn, thì việc trêu cho con cười là việc thường thấy của các bậc bố mẹ để dỗ con. Vừa ăn vừa cười rất dễ khiến cho thức ăn rơi vào khí quản gây ra việc ho không dứt. Nếu thức ăn cứng rơi vào khí quản thì sẽ rất nguy hiểm cho bé bởi rất có thể thức ăn đó sẽ bịt mất khí quản hoặc một nhánh của khí quản. Điều này sẽ làm việc hô hấp của bé gặp khó khăn dẫn đến sặc hoặc tắc nghẽn đường thở gây nguy hiểm cho con.

Rung, lắc khi bế con

Đây là điều thường thấy khi cha mẹ chơi đùa với con. Đôi khi cha mẹ hay để con ở tư thế đứng khi đi xe trên đường xóc cũng dễ gặp phải hiện tượng này. Các ông bố thường thể hiện tình yêu với con bằng cách rung, lắc con. Việc làm này thực sự nguy hiểm hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Với những bé 10 tháng tuổi trở xuống các bộ phận trên cơ thể vẫn còn chưa phát triển hết và còn rất yếu. Do đó, khi lắc dễ dẫn tới chấn động não. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 33% trẻ bị chấn thương sọ não phần lớn nguyên nhân là do hội chứng lắc, trong số đó có tới 8% trẻ bị tử vong. Con số đáng sợ thế này sẽ làm bố mẹ phải suy nghĩ lại nếu định rung, lắc để đùa với con.

Cho con ăn thức ăn xay nhuyễn

Có nhiều bé đã lớn rồi nhưng các mẹ vẫn xay thức ăn thật nhuyễn cho con như: trộn tất cả đồ ăn rồi xay cho con. Điều đó tưởng chừng tốt cho dạ dày của bé, nhưng vô tình làm cho con bạn mất khả năng cảm nhận hương vị của các món ăn, vì thức ăn đưa vào miệng là con nuốt chửng luôn, lâu đần khiến bé nhanh chán và biếng ăn.

Dùng sai thuốc khi con ốm

Với những người mới làm mẹ, khi gặp tình huống con ốm sẽ dễ dàng nghe và dùng những bài thuốc dân gian hoặc những phương thuốc được người khác hướng dẫn. Đây cũng là điều không nên và dễ gây nguy hiểm cho bé. Với trẻ sơ sinh, có rất nhiều loại thuốc mà bạn không biết sẽ gây ảnh hưởng thế nào với con. Hãy chỉ dùng những loại thuốc mà bạn biết chắc chắn có thể dùng được cho trẻ sơ sinh. Quan trọng nhất vẫn là tham khảo ý kiến bác sĩ để biết được bé nên được dùng loại thuốc nào.

cham soc be

Lấy ráy tai cho con

Có thể bạn không tin, nhưng ráy tai cũng có những công dụng nhất định ví dụ như cản bụi bẩn, cản côn trùng bay vào tai, giảm tiếng ổn, bảo vệ màng nhĩ. Đôi tai trẻ sơ sinh chưa được phát triển toàn diện, da và sụn còn rất mềm. Do đó khi lấy ráy tai cho bé không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến lớp da mỏng manh của con gây ra viêm nhiễm, nặng hơn có thể ảnh hưởng tới thính lực của trẻ.

Đóng chặt cúc áo cổ khi bé ngủ

Có một điều cha mẹ cần phải nhớ là hãy mặc cho bé những bộ đồ rộng rãi, thoải mái nhất cho bé khi con ngủ, điều này có lợi cho quá trình hô hấp cũng như phát triển của bé. Tốt nhất, bạn nên chọn các trang phục không có cúc hoặc mở các cúc áo sát với phần ngực, cổ để bé có giấc ngủ ngon.

Tags:

Bài viết liên quan