Mẹ&Con - Fluor là một chất khoáng vi lượng, cơ thể cần mỗi ngày ở một mức độ rất ít thông qua chế độ dinh dưỡng, và phải cần biết rằng fluor không được thiếu cũng không được thừa.

Chào bác sĩ!

Con gái tôi được 6 tuổi. Hồi ban đầu, cháu bị sâu răng nhiều. Để bảo vệ răng miệng cho bé nên tôi tăng cường việc bắt cháu đánh răng, súc miệng với fluor. Tôi nghe nói fluor rất tốt và có khả năng bảo vệ răng miệng cho trẻ. Nhưng sau đó, một vài người bạn của tôi lại bảo rằng không nên cho cháu súc miệng bằng nước fluor nhiều như thế, có thể gây tác dụng ngược, ảnh hưởng đến răng miệng. Tôi hơi hoang mang, không biết rốt cuộc thì fluor tốt hay không tốt cho con, có nên duy trì việc cho cháu đánh răng, súc miệng hàng ngày với fluor hay không?

Võ Phạm Thi Thơ (Quận 7)

 Bác sĩ trả lời

Fluor là một chất khoáng vi lượng, cơ thể cần mỗi ngày ở một mức độ rất ít thông qua chế độ dinh dưỡng. Ví dụ như trẻ 1 – 3 tuổi cần 0,7mgF/ ngày, trẻ 4 – 8 tuổi cần 1mgF/ngày, trẻ từ 9 tuổi trở lên và người trưởng thành cần 2 – 4mg F/ngày.

Trong cơ thể, fluor tham gia vào quá trình phát triển răng, tạo ngà răng và men răng. Do đó, nếu thiếu fluor sẽ dẫn đến bệnh sâu răng và đối với xương sẽ dẫn đến bệnh loãng xương. Ngoài ra, người ta cũng nhận ra rằng khi lượng fluor trong nước sinh hoạt thấp dưới 0,5mg/l sẽ xảy ra biểu hiện thiếu fluor mà thường gặp nhất là sâu răng. Để phòng chống thiếu fluor, người ta mới bổ sung fluor vào kem đánh răng, nước súc miệng. Tuy nhiên, cần biết rằng fluor không được thiếu cũng không được thừa.

Nếu bổ sung fluor quá giới hạn sẽ dẫn đến thừa, gây độc. Phổ biến nhất là răng trẻ có vệt bẩn màu trắng hoặc vàng ở men răng, kích thước vệt này to dần và có thể tạo màu nâu. Trên men răng còn xuất hiện các rãnh, bờ bị ăn mòn, răng trở nên dễ vỡ. Bạn chỉ cần cho bé đánh răng bằng kem có chứa fluor hoặc súc miệng mỗi ngày 1 lần với nước có chứa fluor là được. Không cần cho cháu súc miệng cả chục lần với nước fluor như thế, có thể gây ảnh hưởng đến men răng.

Tags:

Bài viết liên quan