Mẹ&Con - Vùng kín được hiểu chung là những vùng cơ thể được che chắn bằng quần áo. Đây cũng chính là vùng cấm đối với bất kỳ ai, kể cả đối với cha mẹ, nếu cha mẹ chưa đề nghị và chưa được con chấp thuận. Người có quyền duy nhất chỉ là con. Cơ thể con là tài sản của riêng con! Không có cơ sở khởi tố vụ nghi xâm hại tình dục ở Thủ Đức Điều tra nghi án bé gái 7 tuổi bị hàng xóm xâm hại tình dục 10 điều mẹ dạy giúp con thoát khỏi nạn xâm hại tình dục

Nguyên tắc “chuẩn” mẹ cần dạy con để tránh nguy cơ xâm hại 5

Bố mẹ hãy dạy con những nguyên tắc cần thiết để tránh xâm hại tình dục. (Ảnh minh họa)

Dưới đây là 9 nguyên tắc tự vệ cho con được trích từ cuốn “30 ngày cùng con học hiểu về chống xâm hại”, một cuốn sách tranh cung cấp những kiến thức khoa học và đầy đủ về vần đề xâm hại tình dục trẻ em. Để con trẻ luôn được nằm trong vòng tay an toàn, bố mẹ và thầy cô hãy dạy con ghi nhớ những nguyên tắc này nhé.

Riêng tư là riêng tư

Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, mỗi năm ở Việt Nam có trung bình 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục và 93% thủ phạm là những người quen, người thân với trẻ. 

Vùng kín được hiểu chung là những vùng cơ thể được che chắn kín đáo bằng quần áo. Với con trai, đó là bộ phận sinh dục và mông, với con gái là bộ phận sinh dục, mông và ngực. Đây là những vùng kín và là vùng cấm đối với bất kỳ ai, kể cả đối với cha mẹ, nếu cha mẹ chưa đề nghị và chưa được con chấp thuận. Người có quyền duy nhất chỉ là con. Cơ thể con là tài sản của riêng con.

Cơ thể này là của con

Tất cả những phần cơ thể nằm sau lớp áo là những phần không ai được chạm vào, thậm chí là nhìn vào. Những phần cơ thể còn lại cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện chạm vào. Con có quyền từ chối nếu ai chạm vào. Đó là một điều đúng đắn. Nếu ai cố tình, con cần biết nói “không” một cách thật dũng cảm!

Không là không!

Con có quyền nói “không” với những đụng chạm con không thích từ bất cứ ai, kể cả các thành viên trong gia đình.

Bí mật cần bật mí

Nguyên tắc “chuẩn” mẹ cần dạy con để tránh nguy cơ xâm hại 6

Đừng giữ im lặng, hãy bật mí cho cha mẹ biết về những bí mật xấu. (Ảnh minh họa)

Không có bí mật nào mà không thể chia sẻ giữa cha mẹ và con cái. Bất cứ câu hỏi nào của con dành cho cha mẹ đều luôn được đón nhận. Con luôn được lắng nghe khi con nói ra điều bí mật và cha mẹ sẽ giữ bí mật cùng con. Chúng ta là một gia đình, vì thế bí mật của con, cha mẹ cũng cần phải biết.

Cha mẹ cần giải thích rõ cho con hiểu về sự khác biệt giữa những bí mật tốt – xấu. Những bí mật xấu là điều khiến con cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi. Vì thế con cần nói ra.

Hãy lên tiếng

Nếu con đã từng trải qua hoặc sau này nếu con gặp phải tình huống ai đó chạm vào vùng kín của con hoặc bắt con chạm vào vùng kín của họ hay làm những việc con không thích, thậm chí khiến con đau, con sẽ báo lại cho thầy cô, cha mẹ hoặc bất cứ người lớn nào mà con cảm thấy tin tưởng.

Nguyên tắc 5 ngón tay

Cha mẹ có thể áp dụng nguyên tắc 5 ngón tay để dạy con tránh bị xâm hại tình dục. Con hãy luôn nhớ, bên con luôn có 5 vệ sỹ sẵn sàng có mặt lúc con cần, luôn lắng nghe và giúp con vô điều kiện. Tuyệt đối, đừng bao giờ giữ bí mật đối với họ. 5 vệ sỹ này tương ứng với 5 ngón tay. Con có thể điền tên 5 người con cảm thấy tin tưởng nhất vào 5 ngón tay của con. Ví dụ, ngón tay cái là bố, ngón tay trỏ là mẹ, ngón tiếp theo là cô giáo…

Nguyên tắc 2 sải tay

Trong trường hợp một người lạ lại gần hỏi han, bắt chuyện với con, con hãy đứng cách xa họ ít nhất là 2 sải tay. Nếu như người lạ không xấu, họ có thể sẽ thôi không hỏi con nữa vì họ biết con là một bạn nhỏ đã được bố mẹ dạy về cách tự bảo vệ mình.

Nguyên tắc lùi lại – bỏ chạy – kể lại

Nguyên tắc “chuẩn” mẹ cần dạy con để tránh nguy cơ xâm hại 7

Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn 2 sải tay khi nói chuyện với người lạ. (Ảnh minh họa)

Con sẽ phải lùi lại, bỏ chạy và kể lại cho cha mẹ. Bởi vì, người lạ ấy đã cố tình xâm nhập vào khoảng cách an toàn (2 sải tay) của con. Họ có thể gây tổn hại con khi đứng gần cạnh con. Con hãy nhớ:

– Luôn giữ một khoảng cách an toàn (2 sải tay) trước người lạ.

– Luôn bỏ chạy nếu như người lạ tiến đến sát con. Khoảng cách 2 sải tay luôn giúp con bớt nguy hiểm và đủ khả năng bỏ chạy trước khi kẻ xấu có thể chạy kịp để bắt con.

– Luôn kể lại với cha mẹ để cha mẹ biết và bảo vệ con kịp thời.

Nhận diện kẻ xấu

Kẻ xấu có vỏ bọc kín đáo và có thể là bất cứ ai, kể cả những trẻ chưa thành niên cho tới các ông già tóc bạc. Người xấu mà con gặp có thể ăn mặc trông rất sạch sẽ, lịch sự, dễ mến… Thế nhưng con nên nhớ một điều rằng, thứ làm họ xấu không phải là bề ngoài như cách ăn mặc hay gương mặt mà chính là những hành vi mà họ làm với con.

Tất cả chúng ta, hãy chung tay bảo vệ trẻ em, đẩy lùi vấn nạn xâm hại tình dục!

Tags:

Bài viết liên quan