Mẹ&Con –  Phải mất gần nửa năm “săn heo vàng”, 4 tháng trước vợ chồng Hằng mới nhận được tin vui. Ba tháng đầu hết nghén, tới tháng thứ 4 tưởng chừng được “ăn no ngủ kỹ” thì Hằng lại mắc chứng… thèm chồng hay nói cách khác là nghén chồng khi mang thai.

Nói ra thì ngại, bởi dù sao Hằng cũng thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống nhẹ nhàng, dịu dàng thậm chí có phần hơi bảo thủ. Vậy mà chẳng hiểu sao mang thai, Hằng lúc nào cũng… “thèm chồng” kinh khủng.

Dưỡng như trong người cô lúc nào cũng rạo rực, đầy ham muốn và ngất ngây nếu được gần gũi chồng. Ngược lại, nếu không được gần gũi chồng cả ngày Hằng đều cảm thấy bứt rứt, khó chịu, không làm được việc gì. Dù hiểu được điều này có thể gây hại cho thai nhi, song cô vẫn phải thú nhận với bản thân rằng việc nghén chồng khi mang thai thai rất khó có thể dừng lại.

Nghén chồng khi mang thai: Thực hư thế nào? 4

Việc nghén chồng rất khó có thể dừng lại. (Ảnh minh họa)

Không phải chỉ riêng Hằng, rất nhiều chị em khác cũng thú nhận mắc chứng nghén chồng khi mang thai nhưng lại không biết thực hư chuyện này thế nào, có nguy hiểm như lời đồn hay không? Và bạn có nằm trong số đó?

Tại sao có nhiều người nghén chồng?

Nguyên nhân chính vẫn là sự thay đổi hóc môn trong cơ thể người phụ nữ nên mẹ bầu tăng hưng phấn và cảm xúc tình dục. Trong giai đoạn đầu của thai nghén, nhất là từ tuần thứ 3 – 8 do estrogien cùng progesterone tăng cao, kéo theo nhu cầu ham muốn cũng gia tăng đột biến.

Ham muốn của chị em trong giai đoạn này lớn tới mức thông thường, tần suất giao hợp chỉ khoảng 4 – 5 lần/ tuần thì bây giờ có thể lên tới 6 – 7 lần/ tuần và 3 – 4 lần/ đêm.

Nếu như bạn có một sức khỏe tốt và một thai kỳ khỏe mạnh, việc quan hệ tình dục khi mang thai với tốc độ nhẹ nhàng dường như không ảnh hưởng gì đến thai kỳ. Ngược lại, nếu người mẹ có sức khỏe không được tốt hoặc thai nhi không được khỏe mạnh, tốt nhất là vẫn nên kiêng cữ, không nên quan hệ nhiều trong thời điểm này.

Quan hệ với tần suất dày đặc và tốc độ mạnh dễ gây các kích thích, khiến tử cung xuất hiện các cơn co thắt, dẫn tới bong màng thai máu và có thể dẫn đến bong rau, sảy thai hoặc sinh non.

Tốt nhất, để đảm bảo an toàn cho thai nhi thì sau 12 tuần đầu khi mang thai – tức sau tam cá nguyệt thứ nhất mẹ mới nên quan hệ, dù có nghén chồng khi mang thai thế nào đi chăng nữa. Và trong quá trình quan hệ phải luôn nhẹ nhàng, làm chủ cảm xúc.

Nghén chồng khi mang thai: Thực hư thế nào? 5

Để đảm bảo an toàn cho thai nhi thì sau 12 tuần đầu khi mang thai mẹ mới nên quan hệ. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó mẹ cũng dặn chồng tuyệt đối tránh các động tác nguy hiểm, ví dụ như nằm ép trên bụng vợ. Ngoài ra, hạn chế lấy tay xoa ngực hoặc chạm sâu vào bộ phận sinh dục để tránh kích thích tử cung co thắt.

Bệnh cạnh đó, ngoài hình thức quan hệ chính thống – tức quan hệ qua đường âm đạo, mẹ cũng có thể nhờ ông xã áp dụng các hình thức khác để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Nếu quan hệ theo hình thức này, mẹ cần lưu ý tránh cúi gập người quá mức để không gây sức ép lên thai nhi.

Nói chung, việc nghén chồng khi mang thai rất bình thường, chị em không có gì phải băn khoăn. Chỉ cần bạn thực hiện đúng các lưu ý trên, chắc chắn tâm trạng sẽ luôn thoải mái và có một thai kỳ khỏe mạnh.

Chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh!

Bài viết liên quan