Mẹ&Con - Con trai em sinh ngày 31/5/2014, nếu theo lịch tiêm chủng tại địa phương thì đến ngày 5/8/2014 sẽ tiêm vắc-xin 5 trong 1. Xếp hàng giữa trời nắng nóng chờ tiêm vắc xin Mẹ và nỗi sợ tiêm ngừa cho bé

Con trai em sinh ngày 31/5/2014, nếu theo lịch tiêm chủng tại địa phương thì đến ngày 5/8/2014 sẽ tiêm vắc-xin 5 trong 1. Nhưng khi em đến Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thì các cô nói là hết vắc-xin, thông báo chờ đến tháng 9 mới có và là mũi 6 trong 1 chứ không phải 5 trong 1. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp em hai việc. Thứ nhất, tác dụng của mũi 6 trong 1 so với 5 trong 1 như thế nào? Cháu có thể chích 6 trong 1 thay cho mũi 5 trong 1 không? Thứ hai, nếu tiêm mũi đầu 6 trong 1 trễ hơn như thế thì có hiệu quả như bình thường không?

Diệu Linh 

(Q.2)

Bác sĩ trả lời

Về tính hiệu quả, cả 2 loại vắc-xin 5 trong 1 (tiêm chủng mở rộng của quốc gia) hay 6 trong 1 (dịch vụ) là như nhau. Về phản ứng sau tiêm ngừa, vắc-xin dịch vụ nhìn chung sẽ đỡ sốt, đỡ sưng đau tại chỗ tiêm hơn.

Việc tiêm ngừa bạch hầu – uốn ván – ho gà – bại liệt – viêm gan B – Hib nên cố gắng hoàn tất trước 1 tuổi, tốt nhất trước 6 tháng tuổi. 

Theo sự tư vấn của BS.Huỳnh Thị Diễm Kiều (Khoa Hồi sức, Bệnh viện Nhi Đồng 2)…

Tags:

Bài viết liên quan