Mẹ&Con - Điều hạnh phúc nhất của các bậc làm cha làm mẹ là được chứng kiến cảnh con yêu chập chững những bước đi đầu tiên, hay đơn giản chỉ là gọi câu “mẹ ơi, ba ơi!”. Đừng đợi đến lúc con bập bẹ mới dạy con học nói, mà ba mẹ hãy chủ động thay đổi hoặc áp dụng những thói quen dưới đây để bé yêu sớm "ê a" tiếng ba, tiếng mẹ nhé! Bầu nghe nhạc nào để mẹ khỏe, con thông minh? 6 phương pháp dạy bé giao tiếp Để trẻ nhanh biết nói

Thường xuyên trò chuyện với con

Bạn có biết ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, nếu thường xuyên trò chuyện thì bé cũng cảm nhận được mặc dù không hiểu đến vấn đề mẹ nói. Mẹ có thể nói chuyện với bé về hoạt động thường ngày, những suy nghĩ, tình cảm dành cho bé.

Trò chuyện càng nhiều càng tốt, không chỉ giúp bé sinh ra phát triển trí thông minh mà còn kích thích bé nhanh biết nói. Tốt nhất là mẹ hãy duy trì thói quen này cho tới khi bé chào đời và lớn lên từng ngày.

Khi bé cười hoặc khóc, khi làm nũng hay chỉ là cái nhìn chằm chằm vào mặt mẹ thì lúc này mẹ hãy tích cực đáp lại bé. Việc đáp trả của mẹ sẽ hình thành thói quen về giao tiếp cho bé, từ đó trẻ sẽ nhanh biết nói. Vì vậy, mẹ hãy cố gắng “tán gẫu” với bé mỗi ngày nhé, đó sẽ là một “nhiệm vụ” cao cả mà mẹ có thể làm giúp bé thích ứng với môi trường giao tiếp.

Đọc truyện cho con nghe

ss-sa

Đọc sách cùng bé để bé nhanh biết nói (Ảnh minh họa)

Chắc hẳn ba mẹ sẽ không cảm thấy rườm rà khi đọc sách hay kể chuyện cho con nghe, mà đó cũng chính là niềm vui và hạnh phúc. Ba hoặc mẹ có thể chọn cho mình những cuốn sách chỉ có hình mà không có chữ, như vậy ba mẹ sẽ thỏa sức sáng tạo kể nên câu chuyện của chính mình. Phương pháp này, mục đích không phải là để bé hiểu hết cốt truyện mà sẽ giúp bé hình dung được hình ảnh, sự vật.

Mẹ hãy chọn lựa những câu chuyện cổ tích và thường xuyên đọc cho bé nghe trước khi đi ngủ. Không chỉ giúp bé dễ ngủ hơn mà còn giúp bé phát triển tư duy về vốn từ vựng, về ngôn ngữ. Đây sẽ là nền tảng cơ bản để giúp trẻ nhanh biết nói hơn.

Cho bé nghe nhạc

Nếu bạn để ý đến bé sẽ thấy mỗi lần có tiếng nhạc vui nhộn, bé sẽ lắc lư cái đầu, nhịp nhàng theo điệu nhạc. Để kích thích trẻ nhanh biết nói và phát triển ngôn từ một cách hiệu quả thì mẹ hãy thường xuyên cho trẻ nghe nhạc, đặc biệt là các loại nhạc vui tươi, hóm hỉnh phù hợp với trẻ con.

Bên cạnh đó, mẹ hãy kết hợp hát cho bé nghe những bài hát với ngôn từ dễ hiểu, trong sáng dành cho các bé thiếu nhi. Dạy trẻ hát theo bạn cũng là một cách kích thích trẻ nhanh biết nói, nói tốt hơn và không bị nói ngọng đấy nhé!

Đưa trẻ đến những chỗ đông người

ngo-sa

(Ảnh minh họa)

Những đứa trẻ nhanh nhẹn, hay được ba mẹ dẫn đến những nơi công cộng, những chốn đông người thường nhanh biết nói hơn những bé nhút nhát và suốt ngày lầm lì ở nhà. Hàng tuần vào các ngày nghỉ, ba mẹ hãy đưa bé đến các trung tâm thương mai, công viên hay tham gia các bữa tiệc cùng với gia đình nội, ngoại.

Cách này sẽ rèn luyện cho trẻ có tính tự tin, hoạt bát và không sợ chốn đông người, điều này rất có lợi cho việc giao tiếp sau này của bé. Đồng thời, cũng là điều kiện cho bé tiếp xúc, khám phá những điều mới mẻ xung quanh, kích thích khả năng sáng tạo, tìm hiểu và hình thành ngôn ngữ cũng như kỹ năng giao tiếp, giúp bé nhanh biết nói hơn.

Tags:

Bài viết liên quan